Toàn cảnh vụ Ronaldo 'quay xe' chớp nhoáng và trở lại MU

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:38 ngày 28-08-2021
Cristiano Ronaldo quyết định rời Juventus để trở lại Manchester chơi bóng. Tuy nhiên, thay vì chọn màu xanh của Man City như hàng loạt tờ báo đăng tải, anh trở về với màu đỏ quen thuộc của MU.

Lịch thi đấu MU cả mùa Ngoại hạng Anh 2021/22

Đó là vào buổi chiều thứ Năm khi "siêu cò" Jorge Mendes quyết định gọi cho Man United để xem liệu Quỷ đỏ có quan tâm tới Ronaldo hay không. Sau 3 ngày đàm phán giữa Mendes, ban lãnh đạo Man City và Juventus nhằm tìm ra bến đỗ mới cho Ronaldo trước khi chợ hè 2021 đóng cửa vào tuần tới, tương lai của CR7 cuối cùng đã được giải quyết trong vài giờ.

Ronaldo lần đầu tiên yêu cầu Mendes tìm kiếm cho anh những bến đỗ tiềm năng là khi tiền đạo 36 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện ở giai đoạn tiền mùa giải hồi giữa tháng dưới thời tân HLV trưởng Max Allegri. Sau 3 năm cống hiến cho Juve với mức lương 31 triệu euro sau thuế, Ronaldo muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp sau thất bại của tuyển Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 EURO 2020.

Mendes đã tiếp cận một cách không chính thức với hầu hết các ông lớn ở châu Âu bao gồm Real Madrid, Paris Saint-Germain, Man United, Man City và Chelsea, song không nhận được phản hồi chắc chắn về một bến đỗ tiềm năng. Ronaldo thậm chí còn đăng trên mạng xã hội vào ngày 18/8, chỉ trích truyền thông đang "đùa giỡn với tên tuổi của anh" với nhiều tin đồn quay trở lại đội bóng cũ Real. 

Tuy nhiên, khi lời đề nghị hỏi mua Harry Kane trị giá 127 triệu bảng của Man City bị Tottenham từ chối, và bản thân tiền đạo người Anh cũng lên tiếng xác nhận sẽ ở lại Spurs, tình hình bất ngờ thay đổi. Dù không phải ai trong hệ thống lãnh đạo của Man City cũng bị thuyết phục với ý tưởng chiêu mộ một tiền đạo 36 tuổi, điều đi ngược lại với cách tiếp cận thường thấy của CLB là mua cầu thủ trẻ, "siêu cò" Mendes vẫn tự tin có thể chốt được hợp đồng với Man City bất chấp nhà ĐKVĐ Premier League không muốn phải trả phí chuyển nhượng cho Juventus.

Ronaldo đã yêu cầu gặp mặt với HLV Allegri một ngày trước khi Juventus chạm trán Udinese ở trận ra quân tại Serie A vào Chủ nhật. CR7 nói với vị tân thuyền trưởng của "Lão bà" rằng anh muốn ra đi. Kết quả, Juventus quyết định Ronaldo sẽ ngồi dự bị trước Udinese, và anh được Allegri tung vào sân ở phút 59 thay cho Alvaro Morata trong trận hòa 2-2. 

Sau đó, phó chủ tịch Juventus, Pavel Nedved đã bác bỏ những thông tin cho rằng Ronaldo sẽ ra đi, đồng thời khẳng định tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ ở lại. "Chúng ta đừng cố gắng tạo ra những câu chuyện giật gân ở những nơi không có. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định Ronaldo sẽ ở lại Juventus trong mùa giải này", chủ nhân của Quả bóng vàng 2003 cho hay.

Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford sau 12 năm xa cách

Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau hậu trường hoàn toàn khác xa so với những tuyên bố của Nedved khi Mendes đẩy mạnh chiến lược ra đi thể theo nguyện vọng của thân chủ Ronaldo. Tối hôm đó, "siêu cò" này bắt đầu đàm phán với Man City, đội bóng vẫn kiên quyết rằng họ sẽ chỉ chiêu mộ Ronaldo theo dạng chuyển nhượng tự do. Những nguồn tin thân cận cho biết Mendes đã có "một cuộc họp thực sự căng thẳng" với giám đốc thể thao Federico Cherubini của Juventus, khi phía "Lão bà" cũng nhấn mạnh rằng họ muốn nhận 30 triệu euro phí chuyển nhượng để cân bằng sổ sách nhằm tuân thủ quy định về luật Công bằng tài chính (FFP). Cherubini mới thế chỗ Fabio Paratici ở vai trò này và ông không có mối quan hệ thân thiết với Mendes như người tiền nhiệm.

Dù vậy, với việc Man City vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào tới Juventus sau khi từ chối đề xuất đính kèm Gabriel Jesus vào thương vụ chiêu mộ Ronaldo, Mendes đã dành cả buổi sáng thứ Năm để cố gắng thuyết phục Juventus và Man City gặp mặt nhằm tháo gỡ khúc mắc. Khi không thể đạt được thỏa thuận nào, Mendes quyết định nhấc máy gọi đến Old Trafford.

Chỉ trong vòng vài giờ, thương vụ này nhanh chóng tăng tốc nhờ một loạt cuộc gọi từ đồng đội cũ và hiện tại của Ronaldo, bao gồm Bruno Fernandes và Rio Ferdinand. MU và Mendes đã đạt được các thỏa thuận miệng về những điều khoản cá nhân cho hợp đồng 2 năm vào tối thứ Năm, và vào lúc hầu hết mọi người mới bắt đầu thức dậy vào thứ Sáu, họ đã bắt đầu đàm phán mức phí chuyển nhượng với Juventus.

Đề nghị ban đầu là 12 triệu euro, và cuối cùng Juve quyết định MU sẽ trả trước cho họ 15 triệu euro cho Ronaldo, kèm theo đó là các khoản thưởng có thể lên đến 8 triệu euro. Cùng lúc ấy, Ronaldo đã lái xe đến sân tập của Juventus, Vinovo, để thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi thông báo với Allegri và các đồng đội rằng anh sẽ quay trở lại Manchester, là Man đỏ chứ không phải Man xanh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x