Monaco chính là đối thủ đã loại Arsenal ra khỏi Champions League mùa trước. Cho nên dù chính đội bóng này đã suy yếu, chiến thắng đậm đà của Tottenham vẫn phải được xem là một thông điệp của thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Nó cho thấy một Tottenham cực kỳ tự tin và có đủ lực lượng để có thể thi đấu ở hai đấu trường.
Cú hat-trick của Erik Lamela trong vỏn vẹn 37 phút cho thấy cái duyên đá cúp châu Âu của ngôi sao người Argentina. Sau vòng bảng, Lamela đã có 5 bàn, có thể xem như “vũ khí chủ lực” của Tottenham ở đấu trường này.
Có một yếu tố quan trọng để giới chuyên môn đánh giá cao Tottenham. Đó là trong 3 trận đấu sân nhà của họ tại châu Âu, họ đều giành chiến thắng. Khi vòng knock-out mở ra, việc tận dụng ưu thế sân nhà là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng nếu một đội bóng muốn tiến sâu.

Tottenham kết thúc vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 3 thẻ vàng, nó cho thấy ưu thế và sự điềm tĩnh của một đội bóng mà ở Premier League vẫn bị chỉ trích là quá “trẻ trâu” và hay vào trận với những cái đầu nóng. 15 trận ở giải quốc nội mùa này, Tottenham lĩnh... 35 thẻ vàng.
Một sự trưởng thành khác ở Tottenham là khả năng chia sức của họ. Sau một trận đấu ở đấu trường châu Âu, Tottenham không còn phải quá sợ hãi nữa. Ở Premier League, thầy trò Pochettino đang âm thầm bám sát Top 4 với chỉ 3 điểm kém đội xếp thứ tư là Man United.
HLV Steve McClaren, cựu HLV đội tuyển Anh và hiện đang cầm quân cho Newcastle, nhận định là nếu Tottenham “bỏ” Europa League, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh được chức vô địch Premier League. Nhưng có lẽ Pochettino và BLĐ Tottenham sẽ không làm như thế. Họ sẽ “tính theo từng trận” và chờ xem tương lai sẽ mang đến những cơ hội nào.
Pochettino tự tin vào chất lượng đội hình HLV 43 tuổi tự tin là đội ngũ hiện nay sẽ giúp Tottenham tiếp tục thi đấu tốt ở các đầu trường. Sau khi kéo dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 9. “Tôi rất vui. Chúng tôi đã hoàn thành vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tôi tự hào về các học trò bởi họ đã cho thấy Tottenham có một đội ngũ mạnh”, Pochettino nói. |