Tròn 10 năm Harry Kane ra mắt Tottenham: Gian nan chặng khởi đầu

Lâm Phong
08:50 ngày 27-12-2021
Tròn 10 năm trước, cậu trai trẻ Harry Kane, khi đó mới 18 tuổi, lần đầu tiên được Tottenham điền tên vào đội hình xuất phát. Không có hào quang nào trong ngày Kane ra mắt cả, bởi anh đã sút hỏng một quả penalty. Nhưng lịch sử vẫn được viết…
Tròn 10 năm Harry Kane ra mắt Tottenham: Gian nan chặng khởi đầu

Từ cú 11m hỏng ngày ra mắt

Harry Kane sinh ra ở London. Năm lên 6, anh đặt viên gạch nền đầu tiên trong sự nghiệp của mình sau khi được nhận vào học viện đào tạo của Ridgeway Rovers và phải mãi tới năm 11 tuổi, anh mới gia nhập đội trẻ của Tottenham. Lịch sử bắt đầu được viết, dù những chương đầu chẳng có gì đáng nhớ. 

Sau 5 năm tập trẻ ở Spurs, Kane lên đội 1 vào năm 2009 nhưng phải mãi tới năm 2011, anh mới có lần đầu tiên đá chính cho Tottenham. Do đã thắng đối thủ Hearts tới 5-0 ở trận lượt đi vòng play-off Europa League, HLV Harry Redknapp chỉ muốn tung những cầu thủ dự bị ra sân ở trận lượt về. Đó là lý do Kane xuất hiện.

Được đá chính cho Spurs là giấc mơ trở thành hiện thực của Kane. Đáng tiếc, anh đã khởi đầu giấc mơ của mình theo cách vô cùng đáng quên. Chính Kane là người mang về cho Spurs quả penalty, nhưng cũng chính anh đã sút hỏng quả 11m. Cho dù cú đá penalty hỏng ăn của Kane không ảnh hưởng gì đến sự xuất hiện của Tottenham tại vòng bảng Europa League năm đó, nhưng đối với một cầu thủ 18 tuổi, lại đá chính trận đầu tiên, thì đây quả là kỷ niệm đáng quên. Nó thậm chí còn được coi là dấu hiệu cho một tương lai gian nan chờ đợi Kane phía trước.

Và đúng là chúng ta không thể coi thường những tín hiệu được “vũ trụ” gửi tới. Chỉ 3 tháng sau cú penalty hỏng ăn đó, Kane bị gửi sang đội bóng hạng dưới Millwall theo dạng cho mượn. Và đây chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình hơn 2 năm phải lang bạt khắp các đội bóng ít tên tuổi theo dạng cho mượn của Harry Kane.

Cứ sau khi hoàn tất một bản hợp đồng cho mượn, Tottenham lại nhận về bảng đánh giá về tiềm năng của Harry Kane. Một trong số đó, Kane vẫn còn nhớ tới tận ngày hôm nay. Đó là dòng đánh giá ngắn gọn của ông chủ CLB Leyton Orient, Eddie Hearn: “Cậu ta hơi chậm so với một tiền đạo”. 

Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn với Harry Kane. Cho dù rốt cuộc anh cũng đã vượt qua giai đoạn thử lửa này để trở lại Tottenham và có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa 2014/15, nhưng để có thể đá chính, Kane phải vượt qua một tên tuổi đang rất nổi vào thời điểm đó, Emmanuel Adebayor. 

Cú đá penalty hỏng ăn của Harry Kane ở trận đá chính đầu tiên cho Tottenham cách đây 10 năm

Bước ngoặt cuộc đời năm 2014

Cũng may, số phận đã mỉm cười với Kane. Sau khi vào sân thay Adebayor ở trận mở màn Premier League 2014/15 và ngay lập tức đóng góp 1 kiến tạo, Kane bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Song chỉ đá ổn thôi là chưa đủ. Kane vẫn cần vận may mỉm cười.

Một sự kiện đã xảy ra trong nội bộ Tottenham và nó chẳng khác nào món quà Giáng sinh sớm tặng Kane. NHM Spurs hẳn vẫn còn nhớ scandal “Kaboul Cabal”. Đây là cụm từ miêu tả liên minh của bộ ba Younes Kaboul, Etienne Capoue và Emmanuel Adebayor. Nhóm cầu thủ này đã công khai chất vấn, thậm chí là chỉ trích HLV trưởng Mauricio Pochettino vì cho rằng chiến thuật của ông không hợp lý. Đây bị coi là một âm mưu lật đổ HLV. 

Sau khi vụ việc này bị báo chí đưa ra ánh sáng, hình ảnh của Adebayor trong mắt HLV Pochettino đã xấu đi rất nhiều. Và đây chính là cầu nối để Harry Kane dần thay thế Adebayor trong đội hình xuất phát của Tottenham.

Không giống như quả penalty hỏng ăn trước Hearts năm 2011, ở lần được trao cơ hội này, Kane đã không khiến NHM thất vọng. Từ vòng 10 đến vòng 30 Premier League 2014/15, Kane đá chính liên tục và ghi tới 19 bàn thắng trong quãng thời gian này. Từ một cầu thủ dự bị, Kane thậm chí đã được trao băng đội trưởng tạm thời ở 2 trận gặp Burnley và Aston Villa mùa năm đó. Anh khép lại mùa 2014/15  với 31 bàn thắng, 6 kiến tạo trên mọi đấu trường và còn nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa. 

Từ bước ngoặt cuộc đời mùa 2014/15, Kane dần trở thành chân sút chủ lực của Tottenham, rồi đeo băng đội trưởng ĐT Anh và hiện tại, đang trên hành trình trở thành huyền thoại của Spurs. 

Lập hat-trick rồi làm… thủ môn
Trong chiến thắng 5-1 của Tottenham trước Asteras Tripoli tại Europa League 2014/15, Harry Kane ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp cho Tottenham. Tuy nhiên, anh lại khép lại trận đấu đó trên tư cách… thủ môn. Do thủ thành Hugo Lloris nhận thẻ đỏ phút 87, Kane được đưa về bắt thay Lloris trong 4 phút cuối trận. Và anh đã thủng lưới 1 bàn. 

Conte không chắc Lloris sẽ gia hạn hợp đồng

Phát biểu trước báo giới Anh, HLV trưởng Tottenham, Antonio Conte cho biết, ông không dám đảm bảo thủ thành đội trưởng Hugo Lloris sẽ ký hợp đồng gia hạn với Tottenham. Hợp đồng của Lloris sẽ kết thúc vào cuối mùa này và nếu không gia hạn, anh sẽ khép lại hành trình tròn 1 thập kỷ gắn bó với Spurs. Lloris năm nay đã 35 tuổi nhưng vẫn đang thi đấu tương đối ổn định.

Kane thi đấu ra sao trước khi trở lại Tottenham?
Tổng cộng Kane đã bị Tottenham cho 4 CLB khác nhau mượn trước khi bất ngờ toả sáng rực rỡ từ mùa 2014/15. Trong màu áo 4 “chốn tạm” này, Kane cũng không để lại nhiều ấn tượng, nếu không muốn nói là tương đối thất vọng.

230. Tính đến trước trận đêm qua, Harry Kane đã ghi 230 bàn thắng cho Tottenham trên mọi đấu trường và đứng thứ nhì trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Spurs. Cầu thủ đang đứng trên Kane là huyền thoại Jimmy Greaves, với 266 pha lập công. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x