Van Dijk: Cột trụ chống trời của Liverpool

Hà Trang
15:32 ngày 26-02-2024
Nhìn nhận một cách hài hước, đội hình tiêu tốn 1 tỷ bảng của Chelsea đã thất bại trước lứa U18 Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng đám trẻ của Jurgen Klopp sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu thiếu đi ngọn hải đăng Virgil van Dijk.

Với Mo Salah, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Jota, Matip, Nunez, Szboszlai và Thigao không thể thi đấu, Liverpool coi như đã mất hơn một nửa sức mạnh khi bước ra thảm cỏ Wembley đêm Chủ nhật. Đến phút 28, Gravenberch dính chấn thương nặng rời sân. Sau đó, Gakpo, Robertson, Konate, Mac Allister cũng lần lượt được rút ra.

Nhìn trên sân đội hình Liverpool trong hiệp phụ, có lẽ các fan trung lập chỉ nhận ra Van Dijk, Luis Diaz giữa một biển các thiếu niên lạ mặt như James McConnell, Jayden Danns, Bobby Clark...  cộng thêm các cầu thủ chuyên dự bị như Jarell Quansah, Kelleher, Gomez, Elliot, Tsimikas. HLV Jurgen Klopp đã cược một ván lớn và thu về thành quả ngoài sức tưởng tượng.

Đây chắc chắn không phải trận chung kết dễ dàng của Liverpool khi Chelsea có rất nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu. Nếu chỉ dựa vào những cái tên lạ hoắc kia, The Kop có lẽ đã không lết nổi tới hết 90 phút, chứ đừng nói là đứng vững trong hiệp phụ. Nhưng với thủ lĩnh Van Dijk, Liverpool có một nền tảng vững vàng để tiến về phía trước.

Khi Klopp chia sẻ về quyết định chia tay sau mùa này, ông nói đã để lại một nền móng vững chắc cho Liverpool. Đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Klopp thúc giục BLĐ đẩy nhanh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Van Dijk bởi đó là người đội trưởng tuyệt nhất mà Liverpool có kể từ Steven Gerrard.

Pha bay người đánh đầu như siêu nhân của Van Dijk

Từng có lúc xuống phong độ, Van Dijk bị truyền thông Anh và cả người hâm mộ Liverpool đặt dấu hỏi. Nhưng sau tất cả, Klopp vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của trung vệ người Hà Lan, đặc biệt là bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Tại Wembley 2024, hồi ức về Istanbul 2005 lại dội về. Giống như Steven Gerrard, Van Dijk không cho phép Liverpool được bỏ cuộc trước bất cứ thế lực nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Đã giành được rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp nhưng Van Dijk vẫn rưng rưng nước mắt khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Đó chỉ là một trận chung kết Cúp Liên đoàn nhưng nó có ý nghĩa lớn lao. Bản thân Van Dijk biết mình vừa có một trong những trận đấu hay nhất đời với cú đánh đầu ghi bàn như Didier Drogba trước Bayern hay Sergio Ramos vào lưới Atletico.

Đây chính là danh hiệu đầu tiên của Liverpool kể từ khi Van Dijk chính thức đeo băng đội trưởng. Nó thực sự xúc động, và càng ý nghĩa hơn với bản thân cựu trung vệ Southampton. Nó giống một lời khẳng định của Van Dijk dành cho những người luôn nghi ngờ mình.

Danh hiệu đầu tiên với tư cách thủ quân Liverpool của Van Dijk

"Họ nghĩ tôi đã hết thời đấy", Van Dijk nói, phản bác những chỉ trích nhắm vào anh, đặc biệt sau khi mắc lỗi ở trận thua Arsenal 1-3 tại Ngoại hạng Anh hôm 4/2. Khi ấy, sai lầm của Van Dijk góp phần giúp Gabriel Martinelli ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Cựu hậu vệ Man City và Arsenal, Gael Clichy cho rằng trung vệ Hà Lan đã quá kiêu ngạo và vụng về. Còn cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher chỉ trích Van Dijk mắc lỗi như những cầu thủ bóng đá học đường. Trên mạng xã hội, một số người còn cho rằng cầu thủ 32 tuổi không còn giữ được phong độ như vài năm trước, khi được xem là hậu vệ hay nhất Ngoại hạng Anh.

Nhưng chỉ giành vinh quang cho bản thân không phải nghĩa khí của một thủ lĩnh. Van Dijk không quên khen ngợi những cầu thủ trẻ của Liverpool. Anh nói: "Tất cả những cầu thủ trẻ, nếu bạn xem diễn biến hiệp phụ, sẽ thấy họ tuyệt vời thế nào. Tôi rất tự hào là một phần của đội bóng này nhưng đặc biệt tự hào về các cầu thủ trẻ. Hai đội tạo ra trận chung kết tuyệt vời. Liverpool và Chelsea đều có cơ hội. Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi trên tư cách thủ quân Liverpool. Mong CĐV hãy tận hưởng".

Van Dijk cứ ghi bàn là Liverpool thắng

Tính từ tháng 1/2018 tới bây giờ, Van Dijk chính là bùa may mắn của Liverpool. Trong 21 trận trung vệ người Hà Lan ghi bàn, Liverpool toàn thắng chung cuộc. Đáng nói, danh sách nạn nhân của Van Dijk gồm rất nhiều tên tuổi lớn như Bayern, MU, Newcsatle, Porto và mới nhất là Chelsea.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x