Theo thống kê, ở vòng 1 của Ngoại hạng Anh 2019/20, các trọng tài đã sử dụng VAR 40 lần, trong đó có 3 lần giúp thay đổi quyết định.
Cụ thể, ở trận hòa 0-0 của Leicester trước Wolves, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng của tiền vệ Leander Dendoncker phía Wolves.
Lý do là bởi trước khi Dendoncker dứt điểm tung lưới Leicester, người đồng đội của anh là hậu vệ Willy Boly đã để bóng chạm tay ở tình huống tham gia vào pha tấn công.
Đây là một quyết định chuẩn xác từ phía trọng tài Andre Marriner, và ông đã tránh cho nhà cựu vương nước Anh nhận một trận thua oan ức.

Hai lần bẻ còi khác diễn ra ở chiến thắng 5-0 của Man City trước West Ham. Raheem Sterling được công nhận bàn thắng ở phút 75, nâng tỷ số lên 3-0 sau khi VAR thông báo cựu tiền đạo Liverpool không mắc lỗi việt vị. Sau đó, tới lượt Sergio Aguero hưởng lợi khi được trọng tài cho thực hiện lại quả 11 mét.
Trong 37 lần còn lại, các trọng tài đều sử dụng VAR nhằm kiểm tra lại độ xác thực của những tình huống gây tranh cãi. Ở chiến thắng 4-0 của M.U trước Chelsea, trọng tài Anthony Taylor đã 6 lần xem lại VAR, trong đó có tình huống Kurt Zouma đốn ngã Marcus Rashford dẫn đến quả 11 mét. Sau một hồi tham khảo, ông Taylor đã giữ nguyên quyết định của mình.
Như vậy, VAR đã mang tới cho Ngoại hạng Anh một diện mạo mới mẻ và công bằng hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, công nghệ này sẽ còn được sử dụng nhiều nhằm giảm thiếu tối đa những "bàn thắng ma" hay tình huống gây tranh cãi.