
Từ Pablo Mari năm 2020 để cân bằng hàng thủ, đến Gabriel, Calafiori, Hincapie, Arteta tiếp tục tin dùng cầu thủ thuận chân trái nhằm tăng cường các đường chuyền sắc bén, đa dạng hóa hướng lên bóng, khiến lối chơi trở nên khó lường hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà Arteta tôn sùng triết lý: kèo trái mang đến "cái đẹp khác biệt". Và chấp niệm của nhà cầm quân 43 tuổi người Tây Ban Nha lớn đến nỗi ông có thể bố trí nguyên cả đội hình Pháo thủ thi đấu bằng sự kết hợp giữa 10 cầu thủ thuận chân trái với nhau.
Nhận định bóng đá Arsenal vs Crystal Palace, 21h00 ngày 26/10
Ít ai coi Pablo Mari là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong 6 năm Arteta dẫn dắt Arsenal. Trung vệ người Tây Ban Nha chỉ ra sân 22 lần ở các giải đấu tại Anh từ năm 2020 đến 2022, và trong suốt thời gian đó, anh chẳng đóng góp gì nhiều để ghi tên mình vào lịch sử CLB.
Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, sự xuất hiện của Mari sẽ mãi mãi là một khoảnh khắc quan trọng trong công cuộc tái thiết Arsenal của Arteta. Thứ nhất, bởi vì anh là bản hợp đồng đầu tiên trong nhiệm kỳ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Và thứ hai, bởi vì sự xuất hiện của anh đã chứng tỏ là một bước khởi đầu quan trọng cho một hướng đi mới của đội hình Arsenal.