Vì sao Chelsea cân nhắc kháng cáo án phạt của HLV Tuchel?

Trung Nghĩa
08:37 ngày 25-08-2022
Chelsea đang cân nhắc liệu có nên kháng cáo lệnh cấm thi đấu một trận của HLV Thomas Tuchel hay không sau khi các lý do bằng văn bản cho án phạt của ông được tiết lộ.
Vì sao Chelsea cân nhắc kháng cáo án phạt của HLV Tuchel?

Tuchel và HLV Antonio Conte của Tottenham đã thừa nhận hành vi không đúng mực sau cuộc đụng độ của họ ở trận hòa 2-2 trên sân Stamford Bridge cách đây 11 ngày, khiến cả hai người đều phải nhận thẻ đỏ.

Hôm thứ Tư, LĐBĐ Anh (FA) đã xác nhận rằng cơn thịnh nộ của Tuchel đã bùng lên bởi Conte không nhìn thẳng vào mắt ông khi cặp đôi này bắt tay nhau. Tuchel coi đây là hành động thiếu tôn trọng và hung hăng kéo Conte về phía mình, xoay vòng vòng kiểu Italia và châm ngòi cho một cuộc đối đầu hàng loạt với sự tham gia của các cầu thủ, nhân viên và các trợ lý.

Sau trận đấu, Tuchel phải nhận án phạt lớn hơn với số tiền phạt là 35.000 bảng và cấm thi đấu một trận, trong khi Conte chỉ bị phạt 15.000 bảng.

Lệnh cấm của huấn luyện viên Chelsea vẫn chưa được thực hiện sau khi câu lạc bộ yêu cầu xem lại lý do bằng văn bản của ủy ban độc lập về hình phạt của Tuchel trước khi quyết định kháng cáo.

Tuchel có hành vi kéo giật Conte lại

Tuchel do đó vẫn có thể chỉ đạo Chelsea trong trận thua 0-3 trước Leeds vào Chủ nhật tuần trước. Họ sẽ tiếp đón Leicester vào thứ Bảy này, một trận đấu mà Tuchel có thể bỏ lỡ nếu The Blues chấp nhận án phạt.

Trong các lý do bằng văn bản, có phần xác nhận rằng cả hai HLV đã xin lỗi về phần của họ trong vụ việc và chấp nhận tội lỗi của mình. 

Trong lá thư giải thích về vai trò của mình, Tuchel nói: "Ông Conte đã nắm tay tôi nhưng không nhìn tôi và tôi coi thái độ của ông ấy là một dấu hiệu thiếu tôn trọng đối với tôi. Do đó, tôi đã nắm chặt tay ông ấy khi ông ấy đi ngang qua tôi và bảo ông ấy hãy nhìn vào mắt tôi khi bắt tay tôi".

"Ông Conte trả lời bằng tiếng Italia và hành động rất hung hăng với tôi. Tôi không phản ứng trước sự hung hăng của ông ta và cũng không nói lời xúc phạm ông ta. Tôi thừa nhận rằng tôi có thể và lẽ ra phải đối phó với hành vi của ông Conte đối với tôi theo cách phù hợp hơn (ví dụ: bằng cách nói chuyện riêng với ông ấy sau đó)".

Tuchel tức giận vì Conte không nhìn vào mắt mình khi bắt tay

Trong khi đó, Conte phân trần: "Tôi đưa tay về phía ông ấy với ý định bắt tay trong chốc lát. Tuy nhiên, ông ấy đã nắm lấy tay tôi và không buông tay ra. Do ông ấy nắm rất chắc nên cánh tay của tôi bị giật lại, khiến tôi bị kéo về phía sau. Tôi vừa ngạc nhiên vừa không vui vì một cái bắt tay như vậy lại khiến tôi bị kéo lại bằng một lực vật lý như vậy".

"Tôi đã không phản ứng quá mức với hành động khiêu khích này và trong hoàn cảnh đó, tôi tự hào về cách tôi xử lý bản thân. Nếu tôi thực hiện bất kỳ phản ứng nào thì tôi hiểu rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều".

Ủy ban điều tra kết luận Tuchel đã làm thổi bùng lên tranh chấp bằng một "hành động khiêu khích cao độ", và nếu không có hành động này thì đã không có "cuộc hỗn chiến tiếp theo sau đó".

Ban hội thẩm cảm thấy Conte "không muốn bị lôi kéo, theo nghĩa đen, vào cuộc đối đầu" và rằng hành động của Tuchel "đơn giản là không chính đáng". Họ tiếp tục: "Bắt ​​tay là điều thường xảy ra ở cuối các trận đấu và không có nghĩa vụ người này phải nhìn vào mắt người kia khi bắt tay". 

Vì Tuchel được coi là "có nhiều lỗi hơn", nên HLV Chelsea sẽ phải nhận hình phạt nghiêm trọng hơn. Mức phạt cho một hành vi không đúng mực của FA tại Premier League là 8.000 bảng. Nhưng trường hợp của Tuchel và Conte bị coi là một cáo buộc không chuẩn mực do sự hung hăng. Điều đó đã giúp ủy ban có phạm vi trừng phạt lớn hơn, góp phần vào số tiền phạt lớn hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x