Vì sao Haaland bị đồng đội 'bỏ đói'?

Hải An
13:56 ngày 14-03-2023
Cho dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League 2022/23 với 28 bàn, nhưng không thể phủ nhận được thực tế, tốc độ ghi bàn của Haaland đã giảm, với chỉ 2 bàn sau 8 trận gần đây. Điều gì đã xảy ra khi 2/3 số lượng chạy chỗ của Haaland chỉ để cho vui? Haaland ngoài cuộc hay các cầu thủ Man City không bắt kịp bước chạy của anh?
Vì sao Haaland bị đồng đội ở Man City 'bỏ đói'?

CHẠY CHỖ NHIỀU CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ

Ngoài tình huống sút phạt đền trong trận thắng Crystal Palace vào cuối tuần qua, chúng ta sẽ rất khó nhớ tình huống mặt đối mặt thủ môn gần nhất của Haaland. Bởi nó xuất hiện vào ngày 27/12, trong trận Haaland nã cú đúp vào lưới của Leeds United. 

Thật kỳ lạ nhưng không quá khó hiểu bởi một phần các đối thủ ngày càng tạo ít khoảng trống ở phía sau để Haaland băng vào. Nhưng lý do chủ yếu là do các cầu thủ của Man City thường bỏ lỡ các pha chạy chỗ của tiền đạo này, với thống kê lên tới 68%. 

Hành vi chúng ta thường thấy là Haaland vung tay lên thể hiện sự bực tức khi không nhận được bóng từ các tiền vệ trong các tình huống đó. Ngay cả Pep Guardiola cũng đã bực mình với hiện tượng này. 

--> Nhận định Man City vs Leipzig, 03h00 ngày 15/3

Sau trận derby Manchester vào tháng Giêng, khi được hỏi liệu Haaland có cần phải làm nhiều hơn để tham gia vào các pha tấn công hay không thì Pep nói thẳng: “Các cầu thủ của tôi cần tìm thấy Haaland tốt hơn để đưa bóng đến đúng vị trí của anh ta”.

Hai tuần sau, Man City thua Tottenham. Ngay trong phút đầu tiên của trận đấu đó, HLV Guardiola đã tỏ ra rất tức giận với Bernardo Silva vì đã chuyền ra ngoài thay vì chuyền về phía sau cho Haaland. Và điều đó đã được lặp lại nhiều lần trong những tuần gần đây.

Ngay cả huyền thoại Thierry Henry của Arsenal cũng bực mình thay cho Haaland: “Trong các trận đấu lớn, cầu thủ của Man City không thể tìm thấy Haaland. Các tiền vệ công và tiền vệ cánh hoạt động rất năng nổ ở khu vực 1/3 sân cuối cùng, nhưng Haaland vẫn cứ bị đói bóng”. 

Việc một tiền đạo bị các đồng đội “bỏ đói bóng” không phải là điều đặc biệt hiếm nhưng so với cách Man City thi đấu trong những mùa giải gần đây, và đặc biệt là mùa giải trước, có thể thấy rõ rằng Haaland đã ít tham gia vào lối chơi chung của đội như thế nào.

Haaland trung bình ít chạm bóng nhất trong đội hình Man City (26,8 trên 90 phút). Mùa giải trước, cầu thủ có số lần chạm bóng thấp nhất là Gabriel Jesus, với 53,9 lần chạm bóng/90 phút.

Halaand đang gặp khó trong khâu ghi bàn thời gian gần đây

TƯ TƯỞNG CỦA PEP ĐÃ KHỐNG CHẾ LỰA CHỌN CHUYỀN BÓNG

Sau khi Haaland ghi 2 bàn vào lưới West Ham trong trận ra mắt giải đấu – trong đó có 1 bàn xuất phát từ đường chuyền từ phía sau của De Bryne, HLV Guardiola nói rằng Man City đã có được một “vũ khí” mới. 
Nhưng càng ngày, Haaland càng nhận được ít hơn các đường chuyền chất lượng cao từ Jack Grealish, Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo, De Bruyne. Nhìn chung, Haaland nhận được ít hơn 5 đường chuyền chất lượng cao mỗi trận, nằm trong số 20% tiền đạo đói bóng nhất trong toàn giải.

Mùa giải trước, vị trí số 9 ảo của Man City như Bernado Silva, Gabriel Jesus, Phil Foden, Jack Grealish thường di chuyển khắp sân nhằm kết hợp và tạo ra sức ép mong muốn ở khu vực 1/3 sân cuối cùng. Mùa này, Haaland đã thay thế vị trí số 9 ảo nên sự phối hợp và sức ép đó đã giảm xuống. 

Khi Haaland mới đến, hầu hết những lo ngại xoay quanh sự liên kết của toàn đội với lối chơi của Haaland trong không gian hẹp. Các tiền vệ của Man City thường đặt ra tiêu chuẩn cao về khả năng chuyền ngắn, sắc bén nên họ ngại chuyền cho Haaland, người hiện có tỉ lệ để mất bóng cao nhất toàn đội (29,4%). 

Họ cảm thấy rằng nếu chuyền bóng cho Haaland thì sẽ có nhiều khả năng mất bóng hơn. Thêm vào đó, cách tiếp cận chung của Guardiola trong các trận đấu lớn và trên sân khách là sử dụng “nghìn triệu đường chuyền” và tránh phản công. Thế nên, dễ hiểu tại sao các cầu thủ của Man City chọn phương án an toàn hơn. 

Theo thống kê của Opta, trong trận làm khách của Man United mùa này, chỉ có 6 pha chạy chỗ của Haaland được đồng đội bơm bóng tới. Trận làm khách của Tottenham, Haaland chỉ nhận được 5 tình huống tương tự. Trận này, cho dù Haaland đang chạy chỗ cực hợp lý nhưng Bernardo không chuyền cho anh, mà chọn chuyền an toàn cho Riyad Mahrez ở cánh.

Ngay ở trận đấu với RB Leipzig ở Champions League, tư tưởng đề cao sự cần thiết của việc kiểm soát các pha phản công của đối thủ mà Pep đề ra đã khiến Guendogan không chuyền bóng cho Haaland, dẫn tới phản ứng bực tức của cầu thủ này khi nhìn đồng đội với ánh mắt hình viên đạn.

“Hãy làm ơn tìm tôi ở phía trên”

Ở trận thắng Aston Villa 3-1 hôm 12/2, Haaland đã phải van vỉ các tiền vệ chuyền bóng cho mình. Anh kể lại: “Tôi đã nói với Rodri hãy làm ơn tìm tôi ở phía trên. Tôi cũng nói thế với Bernado, với De Bruyne”. Tuy nhiên, anh chỉ chạm bóng 6 lần, trước khi bị thay ra ở hiệp một, không ghi bàn nào!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x