Vì sao nhà Glazer có thể hất cẳng Ratcliffe khỏi MU chỉ sau 18 tháng?

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:10 ngày 18-01-2024
Sir Jim Ratcliffe sẽ phải bán 25% cổ phần của mình tại MU, nếu nhà Glazer - chủ sở hữu của CLB - quyết định bán Quỷ đỏ cho một bên khác trong 18 tháng tới.

Theo The Times, các tài liệu mới cho thấy có những điều khoản nêu chi tiết các quy tắc xung quanh việc bán MU trong tương lai. 

Cụ thể, một hồ sơ riêng gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tiết lộ, gia đình Glazer không được phép chào mời, hoặc thậm chí khuyến khích bất kỳ lời đề nghị mới nào trong năm đầu tiên, sau khi Ratcliffe chính thức hóa việc mua 25% của CLB vào ngày 13/2, trừ khi họ có sự đồng ý bằng văn bản từ công ty Trawler Ltd của Ratcliffe.

Tuy nhiên, khi việc mua cổ phần của Ratcliffe trôi qua được 18 tháng, nhà Glazer có thể bán thẳng toàn bộ MU, và điều đó sẽ bắt buộc công ty Trawlers Ltd của Ratcliffe phải bán hết mọi cổ phiếu họ nắm giữ cho bất kỳ bên mua mới tiềm năng nào.

Ratcliffe có thể buộc phải bán cổ phần của MU sau 18 tháng

Trong hồ sơ mua lại cổ phần của MU có quy định về "quyền kéo theo" với nhà Glazer nêu rõ: "Miễn là bên của nhà Glazer vẫn là người nắm giữ đa số cổ phần, họ có thể yêu cầu bên Trawlers bán toàn bộ cổ phiếu phổ thông của MU, và thực hiện các hành động khác cần thiết một cách hợp lý để thực hiện việc bán toàn bộ, kể từ ngày sau khi thời hạn 18 tháng trôi qua".

Điều này cũng đảm bảo rằng Ratcliffe chắc chắn nhận được số tiền tương đương "là số tiền cao nhất được trả cho bất kỳ cổ đông nào khác cùng loại cổ phiếu". Tài liệu nêu: "Nếu việc mua bán diễn ra trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, bên của Trawlers phải nhận được ít nhất 33 USD/cổ phiếu, bằng với mức giá chào bán".

Vẫn liên quan đến Ratcliffe, báo chí Anh mới đây cho biết MU đã phải trả cho ngân hàng thương mại Raine Group khoản tiền 31,5 triệu USD để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho vị tỷ phú người Anh mua lại 25% cổ phần của CLB.

Nhà Glazer vẫn đang nắm đằng chuôi

Raine Group đã gặp MU vào tháng 6/2022 - 5 tháng trước khi nhà Glazers công bố đánh giá chiến lược và được giao nhiệm vụ cố vấn tài chính cho đội bóng trong quá trình này. Một hồ sơ gửi lên SEC tiết lộ sở dĩ MU chọn Raine Group vì họ là "ngân hàng đầu tư được quốc tế công nhận, có nhiều kinh nghiệm trong các giao dịch" và "có sự quen thuộc với công ty của chúng tôi và các thị trường mà chúng tôi hoạt động".

Ngoài khoản tiền 31,5 triệu USD, MU cũng đồng ý hoàn trả cho Raine Group các chi phí, bao gồm "các khoản phí hợp lý và có ghi chép cũng như các khoản giải ngân của luật sư bên ngoài của Raine, đồng thời bồi thường cho họ kèm những người liên quan đến các trách nhiệm pháp lý khác nhau, trong đó có một số trách nhiệm pháp lý nhất định theo luật chứng khoán liên bang".

Tất cả các chi phí liên quan đến việc trả tiền cho Raine sẽ do MU chứ không phải nhà Glazer chi trả. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với 56 luật sư được CLB thuê để thực hiện thương vụ này.

Nàng WAGs xinh như mộng của tân binh Tottenham

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x