Không lâu sau khi bị Inter Milan chấm dứt hợp đồng, Vidic đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34, độ tuổi tương đối trẻ trong bóng đá hiện đại. Lý do trung vệ lừng danh một thời người Serbia từ giã nghiệp quần đùi áo số là anh không thể bình phục những chấn thương liên tiếp gặp phải trong vài năm trở lại đây.
Đỉnh cao trong sự nghiệp Vidic là khoảng thời gian khoác áo Manchester United. Hậu vệ người Serbia chuyển đến Old Trafford đúng 10 năm trước, năm 2006. Anh cùng với Rio Ferdinand tạo thành cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử và trở thành một tượng đài của M.U.
Vidic đem tới hình ảnh của một chiến binh thực sự trên sân cỏ. Không ai có thể quên những trận đấu anh lăn xả hết mình kể cả lúc dính chấn thương.
Sau khi Vidic tuyên bố chia tay sân cỏ, Manchester United lập tức chia sẻ thông tin này kèm theo những hình ảnh đáng nhớ của trung vệ này trong thời gian khoác áo “Quỷ đỏ” trên trang cá nhân twitter.

Hình ảnh lột tả chất chiến binh của Vidic
Chuyên trang thống kê Opta thì đưa ra thống kê Vidic chính là cầu thủ có tỉ lệ giành chiến thắng cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh (chỉ tính những cầu thủ thi đấu trên 200 trận). Cụ thể, trung vệ này ra sân 211 trận và có được 149 chiến thắng.
Cây bút John Brewin lại nhận định Vidic chính là dạng thủ lĩnh Manchester United rất cần vào thời điểm hiện tại nhưng với Louis van Gaal thì hậu vệ này sẽ chơi ở cánh phải.
Trang Sport Fanatic đăng tải hình ảnh Vidic với gương mặt đẫm máu vỗ tay tri ân người hâm mộ kèm theo dòng chia sẻ tấm ảnh này lột tả hết chất chiến binh của trung vệ Serbia.
Paddy Power thì chia sẻ một cách đầy hài hước: “Vidic tuyên bố giải nghệ sau khi chứng kiến M.U chơi bóng ở mùa này. Anh thà nhìn vào bức tường mới sơn cho đến lúc nó khô còn hơn ra sân lần nữa”.
Một số người hâm mộ M.U lại nhắc nhớ về hình ảnh chiến binh quả cảm của Vidic. Tài khoản twitter có tên United chia sẻ: “Vidic là duy nhất. Một hậu vệ quả cảm, anh sẵn sàng lao đầu vào những nơi mà hầu hết cầu thủ khác không dám đưa chân vào”. Trong khi đó Yash mơ mộng: “Vidic cần trở lại Old Trafford và lao người đốn bay Van Gaal khỏi đó”.