Với tài xế Solskjaer, M.U là vua muộn giờ

Kỳ Lâm
16:32 ngày 06-01-2020
​​​​​​​Những ngày M.U dưới tay HLV Alex Ferguson, chỉ có những chiếc bus hai tầng chở đội bóng trong những buổi rước cúp là di chuyển chậm, còn lại là phóng bon bon. Nhưng giờ đây, với tài xế Ole Gunnar Solskjaer, cỗ xe Man United vừa hay chết máy lại thường bị lạc đường. 

Kết quả, lịch thi đấu & BXH Ngoại hạng Anh

Một trong những nhận xét về sự hoàn hảo của Man United dưới thời của mình, Sir Alex Ferguson đã từng mô tả Man United như một chiếc xe chạy như bay, không đợi chờ bất cứ ai. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng khi xe đã chạy, nó chẳng đợi ai. CLB này phải tiến lên và giành chiến thắng. Ai muốn lên xe cũng phải tiến lên”.  

Thật dễ dàng để hình dung nhận xét đó theo nghĩa đen nhất: Ferguson đứng đó, gõ nhẹ vào đồng hồ của mình, đe dọa sẽ để lại sau lưng những kẻ hèn kém có thể làm chậm tốc độ chuyến xe của ông. Nhưng vẫn còn nghĩa bóng: Từng ngày, từng giờ, từng phút, ông là người canh giờ vậy cầu thủ đến đúng giờ cũng là quá muộn.

Cảm giác giống như có một tiêu chuẩn khác tồn tại trong thời kỳ hậu Ferguson - và nó không ám chỉ đến số lượng lớn cầu thủ vẫn trụ lại ở đây sau nhiều mùa giải tầm thường. Tuy nhiên, một lần nữa, trận hòa 0-0 trước Wolverhampton ở vòng ba FA Cup vào tối thứ Bảy, đã thấy Man United đường như quá quen với việc bị muộn giờ hay lỡ chuyến xe.

Như ở Premier League, điều lệ tại FA Cup quy định rằng các đội phải nộp đội hình chính thức của họ cho trọng tài và đại diện của đối thủ, trước sự chứng kiến của trọng tài, không muộn hơn 75 phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Song xe bus của Man United lại đến sân Molineux chỉ 72 phút trước khi bóng lăn.

“Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chúng tôi có thể đến đó trước 2 giờ nhưng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho toàn đội, tôi đã quyết định sẽ có mặt ở sân trước 75 phút, như thế tốt hơn là đến sớm những 105 phút”, HLV Ole Gunnar Solskjaer, nói với tờ The Athletic.

Thế nhưng, họ cũng chẳng đến sớm hơn 75 phút như dự định. Họ đã đến muộn giống như ở trận thua Watford 1-2 vào hôm 22/12/2019, khi có mặt ở sân trước khi bóng lăn đúng chưa đầy 60 phút. Solskjaer có thể giải thích điều đó như thế nào?

Khi xưa, chiếc xe Man United chỉ đi chậm khi rước Cúp

“À hãy nghe tôi giải thích, đó là do chúng tôi bị kẹt đường ở trước một cột đèn tín hiệu trên đường Waterloo. Phải mất 8 phút, thay vì 1 phút, mới qua được chỗ kẹt xe đó”.

Về việc liệu 75 phút có đủ thời gian để chuẩn bị cho một trận đấy hay không, Solskjaer trả lời: “Bạn có muốn ở quá lâu trong một phòng thay đồ xa lạ không? Ở nhà, chúng tôi đã có phòng thay đồ tiện nghi, thân quen. Còn khi đi làm khách, tại một số CLB, chúng tôi phải chấp phòng thay đồ chật hẹp, thiếu tiện nghi, âm nhạc thì khủng khiếp. Thà ngồi trên xe buýt còn hơn”.  

HLV này không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết trong phòng thay đồ, nơi chật hẹp đến nỗi chỉ có đủ chỗ cho 11 cầu thủ đá chính, 7 cầu thủ dự bị, chưa kể đến những cầu thủ khác trong đội, thành viên BHL và HLV, bác sĩ, nhân viên mát xa, người lo quản lý thiết bị và video các nhà phân tích.  

Điều lệ của Premier League quy định rằng các phòng thay đồ phải có diện tích tối thiểu 30 mét vuông, không bao gồm phòng tắm, vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Tại giải hạng Nhất, phòng thay đồ cũng phải tối thiểu là 30 mét vuông, song có thể đã bao gồm cả phòng tắm. Một cầu thủ nói với The Athletic rằng phần lớn các phòng thay đồ ở Premier League đều chật chội.

Ý tưởng cắt giảm mức tiền phạt vì đến muộn trong những trận làm khách cũng được nhiều người ủng hộ. Một HLV hàng đầu của Premier League cũng tán đồng ý tưởng chỉ đến sân trước khi bóng lăn 75 phút của Solskjaer. Ông cho rằng thà bị phạt muộn còn hơn đến quá sớm.  

Vì lý do phòng thay đồ sân khách không tốt nên Man United chọn đi muộn

Arsenal cũng vậy, đã gặp phải vấn đề trên đường đến Selhurst Park, chỉ đến sân 43 phút trước khi bóng lăn và thua 0-3 trước Crystal Palace năm 2017. Everton bị muộn tương tự trên đường đến làm khách của Man City vào năm 2016. Steve McClaren khi còn dẫn dắt Newcastle, đã một lần phải cùng cầu thủ đi bộ 1 dặm để đến sân của West Ham, và phải lao ra sân khởi động khi bóng lăn 25 phút.

Nhưng có CLB nào bị phạt vì đến muộn thường xuyên như Man United không? Điều đó đã xảy ra rất nhiều lần với Man United trong thời kỳ hậu Ferguson.

Tháng 12/2013: trì hoãn trên đường đến Hull City, để David Moyes phải gọi điện thoại để xác định đội hình thi đấu.

Tháng 7/2014: Louis van Gaal đã rất kinh ngạc khi họ đến Pasadena Bowl, Los Angeles, đúng 45 phút trước trận đấu đầu tiên của ông. Tháng 4/2016: Trận đấu trên sân của Tottenham đã bị trì hoãn nửa giờ vì Man United bị tắc đường nghiêm trọng, và đến sân muộn 15 phút so với giờ bóng lăn chính thức.

Tháng 5/2016: Sự hỗn loạn bên ngoài sân Upton Park, khi xe buýt của Man United bị chặn đường và tấn công, khiến trận đấu bị trì hoãn 45 phút. Đến muộn dù đã ở gần sân khách như vụ ở Upton Park không hiếm.

Tháng 12/2016: Man United chỉ đến sân của Crystal Palace đúng 1 giờ trước khi bóng lăn và đội bóng của Jose Mourinho phải mất 110 phút để đi từ khách sạn Central London đến sân. Lý do: Lạc đường. Thật khó tin.

Vụ đến muộn do bị CĐV West Ham chặn xe năm 2016

Tháng 10/2018: Man United bị UEFA phạt 15.000 euro sau khi đến muộn vì đường xá bị thi công và tắc đường giờ cao điểm trong trận tiếp Valencia tại Champions League. Mourinho đổ lỗi cho việc không được cảnh sát giao thông Manchester dẫn đường. Cũng tháng đó, dù đã thuê khách sạn gần sân, nhưng Man United lại muộn giờ trong trận đấu với Juventus.

Tháng trước, việc đến muộn trong trận làm khách của Watford đã bị đổ lỗi cho giao thông do tai nạn và dòng người đổ ra đường đi mua sắm Giáng sinh. Khi so sánh với tất cả các trường hợp được đề cập ở trên, việc đến Molineux hoàn toàn có thể sớm hơn 75 phút trước nếu không có đèn giao thông chết tiệt đó.

Phân tích dông dài về việc này để thấy rằng thành công của Man United tỉ lệ nghịch với chuyện họ bị muộn giờ trong những năm gần đây còn phản ánh sự không may của họ. Solskjaer cảm thấy như vậy. Nhưng liệu điều này có xảy ra dưới thời Alex Ferguson không?  

Không hề, một đồng đội cũ của Solskjaer đã khẳng định, dưới thời Sir Alex, chỉ duy nhất 1 lần Man United đến sân muộn và đó là trận làm khách của Tottenham. Đường tắc đến nỗi, Sir Alex phải cử một trợ lý phải chạy bộ đến sân của Tottenham để nộp danh sách thi đấu.  

Hôm 22/12, Man United lại đến muộn trong trận thua Watford

Đối với những NHM của Man United, vấn đề quan trọng hơn nhiều là liệu Man United có đi đúng hướng khi đã có Solsa Ole có ở tay lái hay không, có tạo ra được động lực hy vọng thay vì đâm đầu liên tục vào các ngõ cụt hay không?

Rõ ràng, so với tiêu chí thời Alex Ferguson, chiếc xe bus Man United đã không chạy đúng tốc độ mong muốn và không bỏ lại được những hành khách không muốn có.  Cảnh tượng của đội hình Man United tại sân Molineux, với Nemanja Matic ở vị trí tiền vệ trung tâm và Juan Mata đóng vai trò số 10, là một lời nhắc nhở Solskjaer về những rủi ro phải đối mặt khi sử dụng một đội hình không thể thi đấu nhanh, phóng khoáng như dấu ấn xưa nay của Quỷ Đỏ.

Tất cả đều khá buồn tẻ vào thứ Bảy vừa qua, một sự bế tắc dẫn tới một trận đá lại, chất thêm gánh nặng cho lịch đấu Giáng sinh – Năm mới đã vốn nặng nề. Làm thế nào để Man United tìm lại con đường của Alex Ferguson từng đi mới là quan trọng, chứ không phải chuyện nộp phạt vì đến muộn.  

Nếu Solskjaer không thể giải được bài toán đó, thì hy vọng gì và việc HLV này kế nghiệp thành công di sản của người thày? Làm thế nào để các cầu thủ Man United được đi vòng quanh Manchester trên một chiếc xe buýt mui trần với một chiếc cúp. Lúc đó có đi chậm, có tắc đường thì cũng sướng!

XEM THÊM

Ngoại hạng Anh: Nửa mùa còn lại, 'tử thần' sẽ gọi tên ai?

M.U khả năng mất Marguire ở derby Manchester

Vòng 3 FA Cup: Chỉ M.U & Tottenham bị bỏ lại

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Arteta lấp lửng trao lại băng đội trưởng cho Xhaka Arteta lấp lửng trao lại băng đội trưởng cho Xhaka

    Số phận của Granit Xhaka thay đổi 180 độ kể từ khi tân HLV Mikel Arteta xuất hiện khi không những không bị bán đi, tiền vệ người Thụy Sĩ còn có khả năng đảm nhiệm lại chức đội trưởng.

  • Liverpool: Điểm mặt những 'đứa trẻ sắp lớn' của nhà Klopp Liverpool: Điểm mặt những 'đứa trẻ sắp lớn' của nhà Klopp

    HLV Juergen Klopp đã ca ngợi "màn trình diễn tuyệt vời của Liverpool từ một đội bóng không có nhiều kinh nghiệm" với chiến thắng trước Everton ở derby Merseyside đêm qua. Cùng điểm qua những đứa trẻ tuyệt vời mà chiến lược gia người Đức đang có.

  • Tiêu điểm chuyển nhượng 6/1: James Maddison Tiêu điểm chuyển nhượng 6/1: James Maddison

    Tiền vệ James Maddison của Leicester City đang là cái tên đáng chú ý bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng ở Anh vào lúc này. Anh đã lọt vào "tầm ngắm" của M.U và có thể sẽ trở thành bản hợp đồng "bom tấn" nếu tới Old Trafford.

  • Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh sớm bao nhiêu vòng? Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh sớm bao nhiêu vòng?

    Liverpool vẫn đang băng băng về đích với một phong độ không thể tin nổi ở Ngoại hạng Anh. Câu hỏi: Ai ganh đua chức vô địch với họ có lẽ giờ đổi sang thành Liverpool sẽ vô địch sớm bao nhiêu vòng thì thực tế hơn.

  • Arteta muốn các cầu thủ Arsenal trở thành 'con nghiện' Arteta muốn các cầu thủ Arsenal trở thành 'con nghiện'

    Tân HLV Mikel Arteta của Arsenal mới đây đã có chia sẻ rất đáng chú ý trước trận đấu tới giữa Pháo thủ và Leeds United ở vòng 3 cúp FA. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, các cầu thủ Arsenal cần phải có cảm giác "nghiện" giành danh hiệu.

  • Arsenal hướng đến năm 2020: Mơ Top 6 với Arteta Arsenal hướng đến năm 2020: Mơ Top 6 với Arteta

    Nửa đầu tiên của mùa giải 2019/20 là giai đoạn đáng quên với Arsenal khi họ thi đấu sa sút còn HLV Unai Emery bị sa thải để nhường chỗ cho Mikel Arteta. Với sự thay đổi "được lòng dân" trên băng ghế huấn luyện tính đến thời điểm này, cơ hội để Pháo thủ nghĩ đến một vị trí trong Top 6 vào cuối mùa hoàn toàn khả thi. 

  • Guardiola chỉ lo lắng nếu M.U được thỏa sức chạy Guardiola chỉ lo lắng nếu M.U được thỏa sức chạy

    HLV Pep Guardiola cho biết ông sẽ không thay đổi chiến thuật khi chạm trán Man United tại lượt đi bán kết Cúp Liên Đoàn diễn ra hôm 8/1 tới.

  • Dấu hiệu Ousmane Dembele đã sẵn sàng khoác áo Liverpool Dấu hiệu Ousmane Dembele đã sẵn sàng khoác áo Liverpool

    Tiền đạo Ousmane Dembele của Barcelona vừa có động thái cho thấy anh đang tỏ ra hứng thú với viễn cảnh được chuyển sang khoác áo Liverpool. Bằng chứng là cầu thủ người Pháp này đã bấm nút "like" dòng tin anh đang được Liverpool theo đuổi trên mạng Instagram.

  • 6 HLV ở Ngoại hạng Anh mất việc: Tít mù vòng xoáy sa thải 6 HLV ở Ngoại hạng Anh mất việc: Tít mù vòng xoáy sa thải

    6 HLV, tức là xấp xỉ 1/3 số nhà cầm quân tại Premier League 2019/20, đã mất việc chỉ sau nửa mùa bóng. Vòng xoáy sa thải HLV ở giải Ngoại hạng luôn rất nóng, nhưng lúc này còn đang nóng hơn khi mà các CLB đều rất tin tưởng rằng, thay tướng thì sẽ đổi vận.

  • Minamino đá như thế nào trong trận ra mắt Liverpool? Minamino đá như thế nào trong trận ra mắt Liverpool?

    Tiền đạo người Nhật Bản dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng anh đã chứng minh vì sao Liverpool lại quyết định móc hầu bao đưa anh về Anfield từ RB Salzburg.

  • Vòng 3 FA Cup: Chỉ M.U & Tottenham bị bỏ lại Vòng 3 FA Cup: Chỉ M.U & Tottenham bị bỏ lại

    Phần lớn nhóm Big 6 không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua vòng 3 FA Cup với một đội hình thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn Man United và Tottenham đi ngược trào lưu và buộc phải cần thêm 1 trận đá lại nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x