
Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Xabi Alonso đã đồng ý trở thành HLV mới của Chelsea. Cựu tiền vệ Liverpool được cho là sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng thành London, trở thành HLV chính thức thứ 6 dưới triều đại BlueCo.
Thông tin này mang đến cú hích lớn cho người hâm mộ Chelsea sau thất bại ở chung kết FA Cup trước Man City, khép lại một mùa giải bị đánh giá là đáng quên với The Blues.
Alonso, 44 tuổi, hiện vẫn chưa nhận công việc mới kể từ khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1 sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Dù từng được nhiều CĐV Liverpool kêu gọi thay thế Arne Slot tại Anfield, Alonso cuối cùng lại chọn Chelsea là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện.
Ban lãnh đạo Chelsea được cho là đã hứa trao cho Alonso tiếng nói lớn hơn trong công tác chuyển nhượng. CLB cũng cam kết chiêu mộ thêm các cầu thủ giàu kinh nghiệm thay vì chỉ tập trung vào những tài năng trẻ như thời gian qua.
Trước khi chốt Alonso, Chelsea từng cân nhắc nhiều ứng viên khác như Andoni Iraola, Marco Silva hay cựu hậu vệ Filipe Luis. Tuy nhiên, Alonso nhanh chóng trở thành lựa chọn số một và Chelsea đã đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm hoàn tất thương vụ trước thềm World Cup cũng như kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng.

Danh tiếng của Alonso vẫn được đánh giá rất cao bất chấp thất bại tại Real Madrid. Trước đó, ông từng giúp Bayer Leverkusen giành cú đúp Bundesliga và Cúp quốc gia Đức với thành tích bất bại lịch sử, đồng thời đưa đội bóng vào chung kết Europa League.
Tuy nhiên, quãng thời gian tại Bernabeu lại không diễn ra như kỳ vọng. Alonso được cho là gặp khó khăn trong việc kiểm soát phòng thay đồ với nhiều cái tôi lớn, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng với Vinicius Jr.
Việc Alonso cố gắng áp dụng lối chơi pressing cường độ cao cùng yêu cầu chiến thuật khắt khe hơn người tiền nhiệm Carlo Ancelotti khiến nội bộ Real Madrid chia rẽ. Một nhóm cầu thủ gồm Vinicius Jr, Jude Bellingham và Federico Valverde được cho là không tin tưởng nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Ở chiều ngược lại, Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni lại ủng hộ Alonso. Sự rạn nứt trong phòng thay đồ Real tiếp tục kéo dài ngay cả sau khi ông rời đi, đỉnh điểm là vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde trên sân tập.
Chelsea lúc này cũng là một tập thể còn nhiều vấn đề, nhưng việc không phải dự cúp châu Âu mùa tới có thể giúp Alonso dễ dàng triển khai triết lý bóng đá của mình hơn, nhờ lịch thi đấu ít áp lực hơn.
Đây từng là lợi thế giúp Antonio Conte đưa Chelsea vô địch Premier League trong mùa giải gần nhất đội bóng không tham dự đấu trường châu Âu.

























