Cầu thủ Liverpool được dạy cả cách… hít thở

ĐIỆP ANH
13:46 ngày 24-03-2020
“Có những ngày chỉ việc thở thôi cũng đã mệt rồi” là câu nói ngày càng phổ biến trong xã hội phức tạp và đầy áp lực hiện nay. Về khoản này thì các cầu thủ Liverpool chẳng phải lo. Vì HLV Jurgen Klopp đã mời chuyên gia hướng dẫn họ cách thở sao cho đúng cách.
Cầu thủ Liverpool được dạy cả cách…  hít thở

Thở đúng cách, sống lành mạnh
Chuyện học lấy hơi, nhả hơi cứ tưởng chỉ có trong các khoa thanh nhạc. Ai dè dàn học trò của Klopp cũng đang học hít thở. Chuyện chẳng đùa chút nào. Theo tiết lộ trên tờ Daily Mail, một trong những nhiệm vụ chính bây giờ của chuyên gia tâm lý thể thao mà Klopp lôi về Liverpool mùa này, Lee Richardson là hướng dẫn các học trò hít thở.

Sao lại có chuyện lạ đời ở hậu trường Premier League như vậy? Liverpool đang có lợi thế nhiều hơn đối thủ xếp thứ 2 trên BXH Premier League, Man City tới 25 điểm. Dù vậy, Klopp ý thức rất rõ các học trò của ông đã phải chịu rất nhiều sức ép tâm lý trong mùa giải này. Đầu tiên là áp lực phải cố theo đuổi hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Rồi sức ép tâm lý từ việc họ bị Atletico loại cay đắng khỏi Champions League.

Và bây giờ vấn đề lớn nhất là hàng loạt những câu hỏi phát sinh từ đại dịch Covid-19. Liệu Premier League mùa này có thể tiếp tục diễn ra hay không? Nếu không may Premier League không thể tiếp tục, liệu Liverpool có được trao cúp vô địch hay không? Những câu hỏi đau đầu ấy đã gây nhức nhối suốt thời gian qua và sẽ còn làm đau đầu mọi người thời gian tới. Các học trò của Klopp vì thế khó mà không hoang mang. Bao công sức họ phấn đấu vì mục tiêu giải cơn khát chức vô địch Premier League cho Liverpool của họ liệu có thành công dã tràng?

Lee Richardson (ảnh nhỏ) được Klopp thuê về để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Liverpool

Để học trò giải tỏa nỗi hoang mang, giải tỏa sức ép, giải tỏa âu lo, Klopp không chỉ tự mình lên dây cót cho họ. Ông còn phải nhờ cậy vào Richardson. Là chuyên gia tâm lý thể thao uy tín, Richardson biết cách phải làm thế nào để trấn an tinh thần dàn sao Liverpool. Bước đầu tiên và cũng là bước vô cùng quan trọng chính là hướng dẫn họ cách thở.

Richardson cho biết: “Cách hít và thở đúng cách cùng với thói quen duy trì cách hít và thở đúng cách giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần cho mỗi người. Điều này đã được khoa học chứng minh chứ không phải suy luận cảm tính”.

Cũng trong thời gian Premier League cũng như hàng loạt giải đấu phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Richardson không quên khuyên các cầu thủ Liverpool duy trì nếp sống lành mạnh. Richardson tư vấn họ dành nhiều thời gian vui vẻ cùng gia đình. Và điều quan trọng là không quá sa đà vào mạng xã hội. Hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc với các “fake news” cũng như tránh việc chia sẻ những điều tiêu cực lên Facebook hay Twitter.

Chu đáo như Klopp
Việc nhờ chuyên gia tâm lý thể thao Lee Richardson hướng dẫn các cầu thủ Liverpool cách hít thở đúng cách càng cho thấy Klopp chu đáo với học trò thế nào. Chiến lược gia người Đức quan tâm tỉ mỉ, hoàn thiện từng kỹ năng cho học trò một cách vô cùng bài bản và công phu. Bài bản và công phu đến ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Thomas Gronnemark (bìa phải) được Klopp mời về để cải thiện kỹ năng ném biên cho học trò

Một minh chứng điển hình khác, Klopp đã yêu cầu Liverpool mời bằng được kỷ lục gia ném biên người Đan Mạch, Thomas Gronnemark về hoàn thiện kỹ năng ném biên cho cầu thủ đội nhà. Gronnemark chính là người giữ kỷ lục thực hiện được cú ném biên xa nhất trong lịch sử với khoảng cách 51,33m. Sau một lần đọc báo thấy chi tiết đó, Klopp lên mạng tra cứu luôn thông tin về Gronnemark. Quyết định phải thuê bằng được Gronnemark được ông đưa ra ngay và luôn.

Một ví dụ khác, Klopp đặc biệt chú ý tới khâu dinh dưỡng cho cầu thủ. Quan điểm của Klopp rất rõ ràng: Liverpool phải có được chuyên gia dinh dưỡng thể thao hàng đầu thế giới. Thế là ông săn lùng và lôi kéo nữ chuyên gia dinh dưỡng Mona Nemmer của Bayern ráo riết chẳng khác nào Liverpool săn sao trên thị trường chuyển nhượng vậy. Kết quả, Nemmer đã chuyển từ Bayern sang Liverpool vào Hè 2016.

Vì sao Richardson hiểu rõ tâm lý cầu thủ?

Trước khi chuyển sang làm chuyên gia tâm lý thể thao, Richardson từng có thời làm cầu thủ chuyên nghiệp. Cựu tiền vệ 51 tuổi người Anh này từng có thời lần lượt khoác áo Watford, Blackburn Rovers và Aberdeen. Chưa kể, Richardson còn có thêm kinh nghiệm làm HLV cho đội Chesterfield trong giai đoạn 2007-2009. Vì thế, Richardson sau khi học thêm các khóa tâm lý học càng đặc biệt hiểu rõ tâm lý của giới quần đùi áo số.

Lực lượng hậu cần hùng hậu, chu đáo

Để thầy trò Klopp có trạng thái tốt nhất trước, trong và sau mỗi trận đấu, Liverpool có đội hậu cần rất hùng hậu và chuyên nghiệp tính toán chi li từng đường đi nước bước ở hậu trường. Chẳng hạn như việc ngay sau khi Liverpool đánh bại Chelsea ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu tại Istanbul vào năm ngoái, đội hậu cần của Liverpool sắp xếp cho thầy trò Klopp nghỉ lại một khách sạn gần sân đấu thay vì bay thẳng luôn về vùng Merseyside. Một chi tiết tỉ mỉ nữa, để các cầu thủ Liverpool quen với nếp sinh hoạt như ở nhà, hồi ấy toàn bộ đồng hồ của đội được chỉnh chạy chậm 2 tiếng cho giống với giờ ở Anh

XEM THÊM:

Demi Rose: CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh có hành động 'gây sốt' giữa dịch Covid-19

Sao bóng đá mùa dịch Covid-19: Những tấm lòng hảo tâm

Sofija Milosevic, cô nàng khiến sao Real trốn cách ly là ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x