Chuyện anh chàng người Thái 'nghiện' giày Beckham

HẠNH NGUYỄN
10:00 ngày 01-04-2020
Sattawat Sethakorn là một diễn viên kiêm ca sỹ nổi tiếng ở Thái Lan. Nhưng giờ Sethakorn nổi tiếng khắp thế giới với vai trò nhà sưu tập kỷ vật bóng đá lắm số má. Đặc biệt nhất trong “bảo tàng bóng đá” nhà Sethakorn phải kể tới bộ sưu tập giày đấu cực khủng của David Beckham.
Chuyện anh chàng người Thái 'nghiện' giày Beckham

Bộ sưu tập khủng

Một đôi giày Adidas Predators mà Beckham từng đi trong mùa anh cùng M.U giành cú ăn ba lịch sử vào năm 1999. Một đôi giày được trang trí với số áo đấu 7 đã thành thương hiệu của Becks kèm logo của ĐT Anh, Milan và LA Galaxy. Một đôi Predators khác có 3 màu vàng, hồng và bạc được làm thủ công cho Becks. Rồi còn đôi giày thêu tên 2 quý tử Brooklyn và Romeo của Becks. Thêm cả mấy đôi Becks từng xỏ chân thi đấu tại World Cup và Champions League…

Cứ thế, từng đôi được chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook và Instagram. Người hâm mộ, đặc biệt là dân sưu tập kỷ vật bóng đá trên khắp thế giới lác hết cả mắt. Tất cả đều trầm trồ, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, khi tất cả những món ấy đều thuộc sở hữu của một người: Sattawat Sethakorn.

Sethakorn năm nay 38 tuổi, là diễn viên và ca sỹ nổi tiếng ở Thái Lan. Sethakorn đã nổi danh trong làng nhạc và phim ảnh Thái Lan từ lâu. Còn về thú chơi sưu tập kỷ vật bóng đá, gần đây Sethakorn mới ra mặt. Vừa lộ diện, anh lập tức gây sốt luôn. Không ai ngờ một ngôi sao trong giới showbiz Thái Lan lại có thể sở hữu bộ sưu tập siêu khủng với những món đồ siêu độc như vậy.


Những đôi giày của Beckham là những món đồ  Sethakorn cưng nhất

Đến nay Sethakorn đã kỳ công sưu tập biết bao kỷ vật bóng đá, từ giày đấu cho tới bịt ống quyển, ghế ở khu kỹ thuật trên sân, mảng cỏ trong sân,… Đồ sộ nhất vẫn phải kể tới giày đấu, đặc biệt là giày của Beckham. Sethakorn đang sở hữu tổng cộng 30 đôi giày mà Becks từng xỏ chân và 400 đôi giày đấu của các danh thủ khác. Tính ra anh chỉ còn thiếu đôi giày từng gắn với Becks thời cựu ngôi sao người Anh thi đấu cho PSG.

Chuyện của Sethakorn

Sethakorn sinh ra năm 1982 tại Kanchanaburi, một tỉnh nhỏ ở phía Tây Bắc của Bangkok. Giống như bao đứa trẻ sinh ra ở nông thôn Thái Lan, cửa sổ ra thế giới với Sethakorn là chiếc ti vi. Tuổi thơ gắn liền với “những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc và những trận đấu của M.U”, Sethakorn ôm mộng lớn lên hoặc thành tài tử điện ảnh, hoặc thành ngôi sao bóng đá.

Rồi Sethakorn bén duyên âm nhạc và phim ảnh. Anh bắt đầu có tiền cho thú chơi mà mình không có điều kiện hiện thực hóa hồi bé: sưu tập giày bóng đá. Anh bắt đầu sưu tập giày đấu từ hồi World Cup 2006.

“Ban đầu tôi mua các đôi giày cùng mẫu với các đôi mà những cầu thủ nổi tiếng xỏ chân”, Sethakorn chia sẻ, “Nhưng tôi rất thất vọng khi phát hiện những đôi bán trong shop thể thao không giống giày “xịn” của cầu thủ. Chúng không có những chi tiết thửa riêng cho từng ngôi sao như cờ, tên hoặc những họa tiết đặc biệt khác. Thế là tôi bắt đầu lên mạng internet, mày mò tìm cách mua những đôi giày “xịn”, những đôi mà các danh thủ đã từng xỏ chân chứ không phải các đôi bày bán trong shop thông thường”.

Ngoài giày bóng đá, Sethakorn còn sở hữu nhiều kỷ vật bóng đá khác

Dần dần, bằng một “năng khiếu” đặc biệt khó lý giải, hay đúng hơn là qua những cơ duyên đặc biệt, Sethakorn tìm được nhiều đầu mối khác nhau: nhân viên phụ trách trang phục của đội bóng, fan hâm mộ, nhà sưu tập chuyên nghiệp…

Càng ngày, sự cạnh tranh những món đồ “độc” càng gay gắt hơn. Phần vì ngày càng nhiều người theo đuổi thú sưu tập kỷ vật bóng đá. Phần vì ngày càng xuất hiện nhiều tay chơi sở hữu “túi tiền không đáy”. Một ca sỹ kiêm diễn viên sắp hết thời như Sethakorn khó đọ được với họ về độ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất là giờ mỗi đôi giày “độc” có giá hàng chục nghìn USD.

Dù thế nào, Sethakorn vẫn chung thủy với niềm đam mê cháy bỏng này của mình. Anh bảo sở hữu giày đấu của cầu thủ là cách giúp ta hiểu được cầu thủ gần nhất, chân thực nhất. Chúng mang đến cho anh nhiều bí mật thú vị như Dele Alli đi giày chân trái to hơn chân phải nửa size, Gareth Bale chỉ dùng lót giày ở một chiếc.

Vì quá nghiện sưu tập giày bóng đá, Sethakorn đã bị vợ bỏ vào năm 2016. Dẫu vậy, Sethakorn không thấy cô đơn trong “bảo tàng” đặc biệt ở nhà mình. Anh coi những đôi giày mà mình vô cùng nâng niu như những đứa con. Và anh tự hào rằng mình góp phần cho thế giới thấy: “Người châu Á sở hữu rất nhiều đồ độc và xịn chứ không phải a dua hàng fake như người ta quen định kiến”.

Đấu giá vì Covid-19
Bộ sưu tập kỷ vật thể thao của Sethakorn ước giá đã lên tới hàng triệu USD. Anh tuyên bố không bao giờ bán chúng. Song thời gian này, anh sẽ đấu giá một số món trong đó để lấy tiền góp vào chiến dịch chống Covid-19.

Sở hữu cả “chân Beckham”
Sethakorn thậm chí đã mua được cả “2 bàn chân Beckham” từ một bảo tàng tượng sáp. Anh tự hào bảo người khác có thể sở hữu giày đấu của Becks nhưng không ai có được “bàn chân Becks” như anh.

XEM THÊM

Fan nữ nóng bỏng của Juventus khoe ảnh tế nhị sau rèm cửa

Vợ huyền thoại Milan suýt hỏng đầu gối vì s.e.x quá nhiều

Thân hình chuẩn như người mẫu của ‘Ring Girl’ Han Nana

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x