Chuyện về tôn giáo Maradona

ĐIỆP ANH
14:29 ngày 17-04-2020
Lâu nay, bóng đá vẫn được ví von như một loại hình tôn giáo. Với rất nhiều người trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây, bóng đá là một tôn giáo thực sự. Với họ, đức Chúa chính là Diego Maradona.
Chuyện về tôn giáo Maradona

Tôn giáo đặc biệt

Maradona được đông đảo mọi người ví von với Chúa kể từ khi ông ghi bàn bằng tay để giúp ĐT Argentina loại ĐT Anh khỏi World Cup 1986. Bàn thắng kinh điển ấy được gán cho tên “Bàn tay của Chúa”. Còn với những fan tôn sùng Maradona đặc biệt, huyền thoại bóng đá Argentina này là Chúa thực sự trong đức tin của họ.

Họ thờ Maradona trong tôn giáo riêng của mình: Iglesia Maradoniana. Tôn giáo Maradona cũng có các nhà thờ. Đó là nơi các tín đồ thực hiện các nghi lễ tôn giáo như làm lễ kết hôn, lễ rửa tội,… Đó là nơi bày biện và trang hoàng các món đồ liên quan tới Maradona. Tất cả nhà thờ Maradona đều chung hiệu D10S. Đây là phép chơi chữ giữa từ “Chúa” trong tiếng Tây Ban Nha (Dios) và số áo đấu 10 gắn liền với sự nghiệp của Maradona.

Tôn giáo Maradona có lịch riêng của mình. Mốc năm sinh 1960 của Maradona được lấy làm mốc công nguyên. Các năm trước 1960 được tính là năm trước công nguyên. Và các năm sau 1960 là năm sau công nguyên.

Tín đồ làm lễ cưới trong nhà thờ Maradona

Với các tín đồ của Iglesia Maradoniana, mỗi năm có 2 ngày đặc biệt. Ngày 30/10 chính là ngày Giáng sinh, được lấy theo sinh nhật của Cậu bé vàng. Còn ngày 22/6 là ngày Phục sinh, được lấy theo ngày Maradona ghi bàn giúp ĐT Argentin loại ĐT Anh khỏi World Cup 1986. Các tín đồ lấy tự truyện của Maradona làm kinh thánh. Họ cũng tuân thủ 10 điều răn của Iglesia Maradoniana.

Sức lan tỏa không ngờ

Ý tưởng thành lập tôn giáo Maradona ra đời vào đúng sinh nhật của Maradona cách đây 22 năm. Đó là ngày 30/6/1998. Iglesia Maradoniana được đồng sáng lập ra bởi 3 người bạn có tên Hector Campomar, Alejandro Veron và Herman Amez.

Cảnh làm lễ trong nhà thờ Maradona

Veron chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ hôm đó là sáng sớm ngày 30/6/1998. Tôi đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại nhà tôi réo vang. Tôi mắt nhắm mắt mở vừa “Alo” thì ở đầu dây bên kia có tiếng hớn hở: “Chúc mừng Giáng sinh”. Là giọng của Amez. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bảo với Amez: “Cậu vừa nói cái gì thế? Giáng sinh gì bây giờ? Hay là cậu vẫn đang mơ? Đi ngủ lại đi ông tướng! 3 giờ sáng đã đùa rồi”. Amez tuyên bố chắc nịch: “Không, tớ không hề đùa chút nào. Hôm nay là sinh nhật Chúa. Hôm nay là ngày sinh của Diego Maradona. Nên chúc mừng Giáng sinh nhé!”.

Từ ý tưởng tưởng như điên rồ ấy của Amez, Veron cùng với Amez và Campomar táo bạo bàn nhau kế hoạch hiện thực hóa việc thành lập tôn giáo Maradona. Ban đầu họ lan truyền ý tưởng trong cộng đồng fan Maradona ở Argentina để tìm sự cộng hưởng. Cả ba thấy rằng nếu chỉ dừng lại việc tuyên bố thành lập tôn giáo Maradona suông thì còn quá mơ hồ, khó thu hút tín đồ cũng như khó duy trì hoạt động. Đã là tôn giáo thì trước hết phải lập ra nhà thờ.

Nhà thờ Maradona đầu tiên được hội Amez, Veron và Campomar lập nên ở Rosario vào đúng sinh nhật thứ 41 của Maradona, ngày 30/10/2001 hay còn gọi là ngày 30/10 năm thứ 41 sau công nguyên theo lịch tôn giáo Maradona.

Ngày càng nhiều tín đồ theo Iglesia Maradoniana

Veron kể tiếp: “Chúng tôi chỉ dám kỳ vọng khoảng 200 người tới dự sự kiện ấy. Ai ngờ thực tế số người góp mặt lên tới 500. Mọi việc diễn ra vượt xa sự mong đợi”.
19 năm đã trôi qua, từ đó tới nay Iglesia Maradoniana không ngừng lan tỏa rộng rãi. Không chỉ có thêm nhiều tín đồ, mọc thêm nhiều nhà thờ Maradona trên khắp Argentina. Tôn giáo Maradona hiện đã lan tỏa sang hàng chục quốc gia khác trên thế giới.

Các tờ báo tại Argentina ước tính tổng số tín đồ của tôn giáo Maradona trên khắp thế giới vào khoảng từ 120.000 đến 200.000 người. Veron thì quả quyết con số thực tế phải lên tới 500.000 người.

Bất chấp những cảnh báo về cái gọi là “sùng bái cá nhân quá đáng”, tôn giáo Maradona vẫn tiếp tục không ngừng phát triển. Và các tín đồ của Iglesia Maradoniana luôn tự hào rằng Maradona là đức Chúa đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay.

Sùng đạo như tín đồ Iglesia Maradoniana

Veron tự hào khoe đã rất nhiều tín đồ của Iglesia Maradoniana tổ chức lễ kết hôn của mình trong nhà thờ Maradona. Thậm chí, một số fan từ nước ngoài như từ Brazil hay từ Guatemala cũng cất công sang tận nhà thờ Maradona ở Rosario để làm lễ cưới.

XEM THÊM

Cận cảnh bầu ngực ngồn ngộn khi nằm phơi nắng của bạn gái Ronaldo

Bạn gái gợi cảm của sao Serie A leo lên nóc nhà, chụp ảnh selfie

Bạn gái Lautaro Martinez chỉ phơi nắng cũng nóng bỏng 'hết nấc'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x