Fan cuồng sắp mở bảo tàng về Man United

Điệp Anh
09:48 ngày 08-06-2020
Khi tìm địa điểm của fan cuồng Man United nhất, có lẽ Helsinki là nơi rất ít người nghĩ tới. Thế nhưng anh chàng Jere Virtanen ở thủ đô Phần Lan này lại khiến biết bao fan M.U ngưỡng mộ và ghen tị với việc sắp tự mở bảo tàng về Quỷ đỏ tại nhà mình.
Fan cuồng sắp mở bảo tàng về Man United

Bảo tàng M.U tại gia

Thường thì khi đi tìm fan cứng nhất của M.U, người ta hãy nghĩ tới các fan ở Anh (nhất là Manchester), ở Trung Quốc, ở Hong Kong, ở Iceland hay ở Ireland. Các phóng viên của kênh truyền hình CNN cũng từng quan niệm như thế cho đến khi họ đặt chân tới Helsinki. Họ gặp ngạc nhiên thú vị khi tiếp xúc với Jere Virtanen. Anh chàng người Phần Lan này gây choáng bởi tình yêu khổng lồ dành cho M.U. Nói là “tình yêu khổng lồ” bởi tình yêu mà Virtanen dành cho Quỷ đỏ được lượng hóa bằng số lượng quá đồ sộ trong bộ sưu tập kỷ vật của anh.

Tính đến nay, Virtanen đã sưu tập được 33.000 kỷ vật liên quan đến M.U. Từ áo đấu tới khăn quàng cổ, từ những chiếc ghế ở sân Old Trafford tới poster, từ những món đồ lưu niệm có tuổi thọ mấy chục năm tới những món đồ gắn liền với mùa giải 2019/20,… khó mà thống kê chi tiết hết những kỷ vật M.U trong nhà Virtanen.

Virtanen tự hào khoe bộ sưu tập kỷ vật M.U đồ sộ của mình

Virtanen lên kế hoạch mở bảo tàng M.U tại gia với tên gọi The Red Room. Anh đã chuẩn bị diện tích trưng bày 210m2 ở trung tâm thủ đô Helsinki.

“Tôi bắt đầu yêu M.U ngay từ khi tôi bắt đầu yêu bóng đá”, Virtanen tâm sự trên kênh CNN, “Tôi vẫn nhớ bắt đầu hình thành đam mê sưu tập đồ M.U từ hồi tôi mới lên 5 tuổi. Kể từ đó tới nay, suốt hơn 20 năm trời, tôi luôn không ngừng bổ sung các món đồ vào bộ sưu tập kỷ vật M.U của mình. Có nhiều lúc cả nhà riêng của tôi, nhà bố mẹ tôi và văn phòng của tôi đều chất đầy các kỷ vật M.U”.

Virtanen sưu tập kỷ vật M.U qua những phiên đấu giá trực tuyến và qua những lần trực tiếp sang Old Trafford cổ vũ Quỷ đỏ. Virtanen chia sẻ tiếp: “Cộng đồng fan M.U có mạng lưới thành viên rộng khắp thế giới. Chúng tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là nơi chúng tôi chia sẻ với nhau tình yêu dành cho M.U và cũng là nơi chúng tôi chia sẻ với nhau những kỷ vật M.U mà chúng tôi vô cùng yêu quý. Tôi thì không phải đại gia gì cả. Nhưng tôi may mắn có duyên gặp đúng người, đúng thời điểm để có thể sưu tập được những món đồ độc, những món đồ mà tôi vô cùng tâm đắc”.

Virtanen tự hào khoe mình đã sở hữu những kỷ vật siêu “độc” như chiếc áo đấu mà cựu tiền vệ Roy Keane mặc trong năm 1999, hay bình chiết rượu vang kỷ niệm mốc 25 năm ngày M.U vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 1968. Thậm chí Virtanen còn sưu tập được cả những kỷ vật gắn với M.U từ hồi Quỷ đỏ còn mang tên Newton Heath LYR hồi cuối thế kỷ 19 (Quỷ đỏ đổi thành tên Manchester United từ mốc 1902). 

Lùi kế hoạch vì Covid-19

Ban đầu, Virtanen định khai trương bảo tàng The Red Room vào tháng 3/2020. Do đại dịch Covid-19, kế hoạch táo bạo này phải lùi lại. Tạm thời Virtanen chưa chốt được “ngày đẹp” để mở cửa The Red Room. Nhưng những sự chuẩn bị cho ngày The Red Room bắt đầu hoạt động đã được lên đâu ra đấy.

Những góc trưng bày trong The Red Room

Virtanen sẽ dành những góc riêng trưng bày những kỷ vật liên quan đến những ngôi sao M.U mà anh yêu thích. Trong đó góc về George Best sẽ có vị trí trang trọng số một. Bởi Best chính là thần tượng số một của Virtanen. The Red Room còn có cả một góc riêng cho những cầu thủ Brazil từng khoác áo M.U như Fred, Anderson, Kleberson, anh em Rafael và Fabio. Ngoài ra, The Red Room cũng sẽ có những góc trưng bày gắn liền với những khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử M.U, chẳng hạn như góc về thảm họa hàng không Munich 1958.

Danh sách những nhân vật đặc biệt dự lễ khai trương The Red Room cũng được Virtanen lên sẵn. Anh quyết tâm sẽ mời bằng được một số cựu danh thủ M.U như Bryan Robson, Wes Brown, Lee Martin và Ben Thornley sang Helsinki dự sự kiện này.

Virtanen tính toán giá trị bộ sưu tập 33.000 kỷ vật M.U của mình đến nay đã tăng gấp 5 hay 6 lần so với số tiền anh đã chi ra để sở hữu chúng. Dù vậy, Virtanen khẳng định anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể bán lại chúng cho ai.

Không thể đến Old Trafford liên tục
Mỗi năm Virtanen sang Old Trafford trực tiếp cổ vũ M.U khoảng 3 đến 6 trận. Virtanen rất muốn có mặt ở Old Trafford tiếp sức cho Quỷ đỏ nhiều hơn nữa. Tiếc rằng công việc ở quê nhà Helsinki quá bận bịu khiến Virtanen không thể hiện thực hóa mong muốn đó. Anh đang là GĐĐH của công ty phân tích mạng xã hội Gofamer.

Bị lấy cắp chiếc áo đấu đầu tiên
Chiếc áo đấu M.U đầu tiên mà Virtanen sưu tập là áo đấu của David Beckham. Tiếc rằng kỷ vật đặc biệt này không thể xuất hiện ở The Red Room. Virtanen buồn rầu cho biết chiếc áo đấu Beckham ấy đã bị lấy cắp hồi Virtanen đang học trung học.

XEM THÊM

Cô em ruột xinh xắn của sao PSG cực ghét chị dâu lẳng lơ

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

WAGs nóng bỏng bị dọa giết vì có chồng người da màu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x