Nhận định bóng đá Italia vs Bắc Macedonia, 02h45 ngày 25/3: Lết vào chung kết

BONGDAPLUS
Từ 06:22 ngày 24-03-2022
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Italia vs Bắc Macedonia tại vòng play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào lúc 02h45 ngày 25/3.

Hơn 4 tháng sau những trận vòng loại World Cup 2022 đầy tai họa, ĐT Italia có vẻ vẫn chưa thể hồi phục phong độ. Dù Azzurri rất có thể sẽ đi tiếp nhưng khó có thể trông đợi một trận cầu tưng bừng của nhà ĐKVĐ châu Âu.

ĐT Italia đã sa sút nghiêm trọng sau khi đăng quang ở VCK EURO 2020. Cộng thêm với 2 quả penalty sút hỏng của Jorginho trong 2 trận gặp đối thủ trực tiếp Thụy Sĩ ở vòng loại, Italia đã rơi xuống nhì bảng, phải đá play-off. Trong suốt hơn 4 tháng qua kể từ sau những trận cuối vòng loại, HLV Roberto Mancini vẫn đang tỏ ra bất lực trong việc lấy lại phong độ cho Azzurri. 

Từ sau khi mất Leonardo Spinazzola ở cuối trận gặp Bỉ tại tứ kết EURO 2020, ĐT Italia đã phải thi đấu rất vất vả khi thiếu một cầu thủ chạy biên giàu năng lượng để tiếp sức cho hàng công. Cho đến tận bây giờ, việc Spinazzola trở lại vào lúc nào vẫn luôn là dấu hỏi cho các tifosi. Nhưng không chỉ có thế, thời gian hơn 4 tháng qua cũng chứng kiến Federico Chiesa dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Như vậy, bão chấn thương đã cướp đi của HLV Mancini hai cầu thủ giàu năng lượng nhất, có thể tạo đột biến và giải quyết các hoàn cảnh khó khăn. Các cầu thủ còn lại vẫn là những người đã chơi với phong độ vô cùng kém cỏi sau khi đăng quang ở EURO 2020. Azzurri đã hòa 4/5 trận cuối vòng loại World Cup 2022, ngoại trừ chiến thắng 5-0 trước đối thủ yếu Lithuania, không lần nào Azzurri ghi được quá 1 bàn/trận. 

Bắc Macedonia có thể nói là đối thủ yếu nhất mà ĐT Italia “được” gặp tại vòng bán kết. Nhưng đừng quên rằng trong vòng 1 năm qua, đội bóng nhỏ bé này từng quật ngã Đức ngay trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022, cũng từng chiến đấu rất dũng cảm trước Áo, Ukraine và Hà Lan tại vòng bảng EURO 2020. Sau đó, họ xuất sắc vượt qua Romania để tiến vào vòng play-off. 

Đẳng cấp của Italia sẽ giúp họ giành chiến thắng nhưng có thể là không dễ dàng

Sau khi tiền đạo lão tướng Goran Pandev từ giã ĐTQG, gương mặt đáng chú ý nhất với các tifosi bên phía Bắc Macedonia là Elif Elmas, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Napoli. Dù mới 22 tuổi và cũng không được đá chính thường xuyên ở CLB nhưng Elmas đã có tới 37 lần phục vụ ĐTQG, đủ cho thấy Bắc Macedonia thiếu tài năng đến thế nào. Nhưng về truyền thống, ĐT Italia luôn gặp khó khăn trước các đội bóng yếu như vậy, khi người Italia không có nhiều kiến thức về đối thủ.

Dư luận Italia đang phản ứng một cách hết sức dè dặt khi đề cập đến cơ hội của đội bóng áo thiên thanh ở vòng play-off đầy rủi ro này. Một NHM Italia bình thường nhất cũng thấy được các vấn đề của ĐTQG: Khả năng duy trì sức ép suy giảm, thiếu động lực thi đấu, hàng công vận hành quá tệ hại. Đó là những vấn đề nghiêm trọng nhất, riêng trận này còn phải lo ngại về hàng thủ khi hai lão tướng Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini vắng mặt, còn Gianluigi Donnarumma đang có phong độ và tâm lý không tốt ở CLB.

Hơn 4 năm trước, thủ quân Gianluigi Buffon đã khóc nức nở sau khi ĐT Italia bị Thụy Điển loại ở vòng play-off, trong sự buồn bã xen lẫn căm giận của các tifosi về những người lãnh đạo LĐBĐ Italia cũng như BHL ĐTQG. Chỉ một thời gian ngắn sau nỗi tủi hổ ấy, ĐT Italia rũ bùn đứng dậy dưới sự dẫn dắt của HLV Mancini, giành chức vô địch EURO 2020 nhờ thành tích ấn tượng suốt từ vòng loại đến VCK. Nhưng cũng rất nhanh chóng, tập thể áo thiên thanh trượt dài sau đêm đăng quang huy hoàng tại sân Wembley.

Trên thực tế, BHL Azzurri cũng như phần lớn các tifosi đã nghĩ đến trận chung kết vòng play-off, khi nhiều khả năng Italia sẽ phải gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes. Nhưng đó chuyện của thời tương lai, còn trước mắt họ phải nghĩ cách đánh bại đối thủ cứng đầu Bắc Macedonia đã. 
Sẽ là 90 phút (hoặc hơn nữa!) đầy vất vả cho đội bóng 4 lần vô địch thế giới trước khi họ có thể cầm vé dự trận chung kết vòng play-off. 

Điểm tựa Palermo
ĐT Italia có thành tích rất tốt tại Palermo nói chung. Trong lịch sử Azzurri đã 15 lần thi đấu tại thành phố xinh đẹp ở phía Bắc đảo Sicilia này với thành tích thắng 13, hòa 1 và thua 1. Thất bại duy nhất ở Palermo diễn ra vào tháng 11/1994, khi Azzurri thua Croatia 1-2 ở vòng loại EURO 1996. Tháng 10/2005, Italia thắng Slovenia 1-0 để chắc chắn giành quyền dự VCK World Cup 2006. Đáng nhớ nữa là trận thắng 9-1 trước Armenia hồi tháng 11/2019, giúp Italia khép lại vòng loại EURO 2020 với thành tích toàn thắng.

10. Đây sẽ là trận đấu thứ 10 của ĐT Italia trong lịch sử thuộc vòng play-off ở vòng loại World Cup. Thành tích của Azzurri trong 9 trận trước đó là thắng 6, hòa 2 và thua 1. 

Thống kê đáng chú ý Italia vs Bắc Macedonia

  • Italia toàn hòa ở 2 lượt trận cuối cùng vòng bảng vòng loại World Cup 2022
  • Italia chỉ thắng 1/4 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường
  • 2 trận liên tiếp gần đây của Italia đều có không quá 2 bàn thắng được ghi
  • Bắc Macedonia toàn thắng 2 trận cuối vòng bảng vồng loại World Cup 2022
  • Trên sân khách, Bắc Macedonia toàn thắng 2 trận liên tiếp gần đây
  • Bắc Macedonia chỉ thua 1/7 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 3 trận hòa
  • Theo kèo châu Á, Italia thắng 1, hòa 1, thua 5/7 trận gần đây.
  • Theo kèo châu Á, Bắc Macedonia thắng 3, thua 2/5 trận gần nhất.
  • 5/6 trận chính thức gần đây, ĐT Italia bị ít thẻ phạt hơn đối thủ, ngoại trừ trận gặp Tây Ban Nha ở Nations League.
  • ĐẶC BIỆT Xỉu cả trận: 6/7 trận gần đây của Italia và 3/4 trận gần nhất khi Bắc Macedonia được chấp 1 trái rưỡi trở lên đều về xỉu. Đội cửa trên Italia có hàng công kém hiệu quả, cuộc chạm trán này càng dễ về xỉu. 

Thành tích gần đây Italia vs Bắc Macedonia

Thông tin lực lượng Italia vs Bắc Macedonia

ĐT Italia: Vắng Di Lorenzo, Chiesa, Spinazzola, Bonucci (chấn thương).

ĐT Bắc Macedonia: Vắng Jahovic (chấn thương). 

Đội hình dự kiến Italia vs Bắc Macedonia

Tỷ lệ châu Á FT: 0:1 3/4
Tài xỉu: 2 3/4

Bongdaplus dự đoán kết quả trận Italia vs Bắc Macedonia: 2-1

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x