Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bị loại sớm

Dù thế nào, Hoàng Xuân Vinh vẫn là huyền thoại!

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
06:34 ngày 26-07-2021
Câu chuyện cổ tích tại Olympic Rio 2016 đã không được Hoàng Xuân Vinh tái hiện ở Thế vận hội năm nay khi anh phải dừng bước ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nam. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản xạ thủ 47 tuổi này bước vào “ngôi nhà huyền thoại” của bắn súng Việt Nam.
Hoàng Xuân Vinh vẫn là huyền thoại!

Có một sự thật, Hoàng Xuân Vinh không phải là niềm hy vọng giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Giới chuyên môn cũng chẳng dám mơ Xuân Vinh sẽ viết lại lịch sử. Dẫu vậy, những người yêu mến anh vẫn le lói niềm tin, xạ thủ này sẽ thoát khỏi cái bóng của chính mình khi bị quá nhiều áp lực. Tiếc thay, đối thủ của Xuân Vinh lại là… chính anh. Ở nội dung sở trường 10m súng ngắn nam đã giúp Xuân Vinh giành HCV tại Olympic Rio 2016, anh chỉ về vị trí thứ 22/35. 

Như một thói quen, Xuân Vinh luôn khởi đầu rất chậm. Ở 10 viên đạn đầu tiên, anh chỉ đạt 94 điểm. Xạ thủ của Việt Nam lóe lên hy vọng khi giành 98 và 97 điểm ở hai loạt bắn tiếp theo. Nhưng rồi, mọi thứ tan theo mây khói khi Xuân Vinh bắn rất tệ ở loạt thứ 4 và 5. Nỗ lực ở loạt bắn thứ 6, tức loạt cuối chỉ giúp xạ thủ này có được tổng 573 điểm, kém 5 điểm so với vị trí thứ 8 của Mikec Damir, người cuối giành vé dự chung kết. Kết quả đó biến Xuân Vinh trở thành cựu vô địch Olympic ngay từ vòng loại.

Như đã nói, thất bại của Xuân Vinh đã được giới chuyên môn dự báo. Nhìn lại chặng đường chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV Olympic, Xuân Vinh đã gặp vô vàn khó khăn nếu không muốn nói là vô vọng. Xạ thủ họ Hoàng rất thất vọng với chính mình khi anh không có tên trong danh sách tham dự Cúp Bắn súng thế giới diễn ra hồi tháng 3 năm nay tại Ấn Độ. Những tưởng Xuân Vinh phải ở nhà làm khán giả tại Olympic 2020 thì món quà may mắn đã đến với anh.

Hoàng Xuân Vinh đã thất bại ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nam  Ảnh: MINH TUẤN

Đầu tháng 6 vừa qua, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) gửi thư mời một vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội. 

Vinh dự và cũng là “đặc ân” này được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao cho Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ 47 tuổi này xứng đáng với món quà ấy vì những nỗ lực đáng ngợi khen. Hơn thế nữa, giới chuyên môn cũng le lói niềm tin, Xuân Vinh sẽ có những phút lóe sáng, hoặc chí ít anh cũng khẳng định được giá trị của một nhà vô địch, một người đã “viết sử” cho Bắn súng và cho cả lịch sử thể thao Việt Nam ở Olympic Rio 5 năm trước. Tiếc thay, cổ tích đã không được viết lại.

“Tôi rất tiếc! Tôi đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không được như mong muốn. Các đối thủ đều rất mạnh. Tôi đã học hỏi được nhiều từ đấu trường thế giới này. Tôi cảm ơn lãnh đạo, chuyên gia Park Chung Gun, HLV Nguyễn Thị Nhung và người hâm mộ đã quan tâm, ủng hộ tôi suốt thời gian qua”, Hoàng Xuân Vinh ngậm ngùi phát biểu sau thất bại. Qua lời chia sẻ của anh, người ta có thể dự cảm về ngày giã từ sự nghiệp quốc tế của xạ thủ lão luyện này sẽ không còn xa.

Vâng, nếu điều nói trên trở thành sự thật thì đó là cuộc chia tay của hạnh phúc và sự tôn vinh. Chúng tôi tin, Hoàng Xuân Vinh chẳng có gì phải tiếc nuối bởi có thế nào đi nữa, anh vẫn là tượng đài, một huyền thoại của Bắn súng và của thể thao Việt Nam.

Đối thủ một thời của Xuân Vinh cũng dừng bước
Người từng so kè quyết liệt với Hoàng Xuân Vinh cho tấm HCV tại Olympic Rio 2016 là Felipe Almeida Wu (Brazil) cũng không thi đấu thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ngoài ra, huyền thoại Jin Jong Oh (Hàn Quốc) từng giành 4 HCV Olympic cũng bị loại khi chỉ xếp thứ 15 với 576 điểm.

Indonesia tiếc nuối vì để tuột HCV cử tạ

Hàng triệu NHM thể thao Indonesia đã ngồi trước màn hình để được chứng kiến niềm hy vọng vàng Eko Yuli (ảnh) thi đấu. Tuy nhiên, họ đã không có được niềm vui trọn vẹn khi “gà nhà” để thua Li Fabin (Trung Quốc) ở hạng 61kg môn cử tạ dành cho nam. Trước đó, Indonesia có Windy Cantika giành HCĐ hạng 49kg nữ môn cử tạ. Indonesia là đoàn thể thao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Tokyo 2020. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x