Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020

Đỗ Tuấn
15:32 ngày 08-08-2021
Trước giờ bế mạc Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Mỹ đã vượt mặt Trung Quốc trên bảng xếp hạng và khẳng định vị thế số 1 của mình tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.
Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020

Đến hôm qua, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang đứng đầu Olympic Tokyo 2020 với 38 HCV, trong lúc Mỹ xếp thứ nhì với 36 HCV. Thế nhưng, đoàn thể thao Mỹ vẫn đầy hy vọng sẽ vượt lên khi họ còn đến 5 nội dung tranh chung kết ở ngày thi đấu cuối cùng (8/8), trong lúc Trung Quốc cũng có đến 3 nội dung. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thất bại ở cả 3 nội dung chung kết của mình và số HCV vẫn giữ nguyên ở mức 38, trong khi đó, Mỹ đã bắt đầu tăng tốc và giành đến 3 HCV ngay trước giờ bế mạc đại hội. 

Theo đó, đoàn thể thao xứ cờ hoa đã mở màn bằng chiếc HCV ở trận chung kết bóng rổ nữ. Sau đó, cua rơ Jennifer Valente đã giúp đội tuyển Mỹ thêm 1 HCV khi vượt mặt tay đua Trung Quốc ở nội dung xe đạp lòng chảo. Cuối cùng, đội tuyển bóng chuyền Mỹ đã giành thêm chiếc HCV ở trận chung kết gặp Brazil và thắng nhanh với tỷ số 3-0.

Với 3 chiếc HCV giành được trong ngày thi đấu cuối cùng của Thế vận hội, đoàn thể thao Mỹ đã thêm một lần nữa vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 39 HCV, 41 HCB và 33 HCĐ. Xếp thứ nhì là đoàn thể thao Trung Quốc với 38 HCV, 32 HCB, 18 HCĐ. Nước chủ nhà Nhật Bản xếp thứ ba với 27 HCV, 14 HCB, 17 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Anh, ROC, Australia, Hà Lan, Pháp, Đức, Italia…

Khu vực Đông Nam Á, đoàn Philippines đứng đầu với 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và xếp thứ 50 trong bảng tổng sắp. Indonesia đứng nhì Đông Nam Á khi giành 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ xếp thứ 55. Thái Lan đứng thứ 3 khu vực với 1 HCV, 1 HCĐ và xếp hạng 59, Malaysia giành 1 HCB, 1 HCĐ đứng thứ 4 Đông Nam Á và xếp thứ 74 tổng sắp.

Tối nay lúc 18h00 sẽ diễn ra lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 và thành phố tiếp theo đăng cai Thế vận hội sẽ là Paris (Pháp).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm? Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm?

    Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều khi xem những màn thi của các VĐV nhảy cầu. Đó là, tại sao họ lại tắm ngay sau khi lên bờ, rồi lau khô bằng chiếc khăn nhỏ xíu? Đây là câu trả lời.

  • Khi nào nam đấu nữ tại Olympic? Khi nào nam đấu nữ tại Olympic?

    Thường thì các môn thể thao sẽ chia ra nội dung dành cho nam và nữ riêng biệt, vì đặc tính sức mạnh, thể trạng của 2 giới khác biệt nên không thể ganh đua với nhau. Nhưng cũng có những môn đặc biệt có thể xảy ra tình trạng nam đấu nữ.

  • Những điều ít biết về Dani Alves: Giấc mơ của chú bé vắt sữa bò Những điều ít biết về Dani Alves: Giấc mơ của chú bé vắt sữa bò

    Dù đã 38 tuổi, hậu vệ cánh phải Dani Alves vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao và anh vừa cùng ĐT U23 Brazil chinh phục được tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Liên quan đến cầu thủ siêu dẻo dai này có một số thông tin khá thú vị mà không phải ai cũng biết.

  • Kipchoge Eliud là người thứ 3 giành HCV marathon tại 2 kỳ Olympic liên tiếp Kipchoge Eliud là người thứ 3 giành HCV marathon tại 2 kỳ Olympic liên tiếp

    Ngày thi đấu cuối cùng (8/8) của Olympic Tokyo 2020, môn điền kinh diễn ra nội dung duy nhất marathon nam và nhà vô địch thế giới Kipchoge Eliud (Kenya) đã giành chiếc HCV.

  • Cuộc chiến của các nước Đông Nam Á Cuộc chiến của các nước Đông Nam Á

    Trừ các nước Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor quá yếu, chưa thể cạnh tranh ở đấu trường Olympic, các nước còn lại của Đông Nam Á nhiều năm gần đây đều lấy Thế vận hội làm thước đo cho cuộc đua tại khu vực.

  • Malcom, chậm trễ nhưng quý giá Malcom, chậm trễ nhưng quý giá

    Cầu thủ ghi bàn quyết định đem về tấm HCV Olympic thứ hai liên tiếp cho đội bóng xứ Samba lại là cái tên không mấy nổi bật: Malcom.

  • Leo núi ở Olympic & những điều tréo ngoe Leo núi ở Olympic & những điều tréo ngoe

    Tại Olympic Tokyo, có 5 môn thể thao lần đầu tiên xuất hiện và Leo núi là 1 trong 5 “tân binh” được nói đến nhiều nhất. Vì BTC Tokyo 2020 đã quyết định gộp cả 3 kỹ năng leo núi tốc độ, leo núi cao và leo núi tự do thành một môn thi tranh huy chương - một quyết định tạo ra nhiều sự bối rối với các VĐV.

  • Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic Tokyo 2020: Khoá sổ ngày cuối! Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic Tokyo 2020 (ngày 8/8): Khoá sổ ngày cuối

    Hôm nay (8/8) sẽ diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng của đại hội, trước khi lễ bế mạc được tiến hành, kết thúc những ngày tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.

  • Giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020, Alves bỏ xa Messi trong top "vua danh hiệu" Giành HCV Olympic Tokyo 2020, Alves bỏ xa Messi trong top "vua danh hiệu"

    Với việc vừa giúp ĐT U23 Brazil đánh bại U23 Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Olympic Tokyo 2020, hậu vệ cánh phải Dani Alves đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chiếc huy chương vàng thế vận hội. Chiến tích vừa rồi giúp anh tiếp tục bỏ xa Lionel Messi trong top các cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất.

  • Điểm nhấn Olympic Tokyo 2020 ngày 7/8: Brazil giành HCV bóng đá Nam Điểm nhấn Olympic Tokyo 2020 ngày 7/8: Brazil giành HCV bóng đá nam

    U23 Brazil giành HCV bóng đá nam; VĐV Thể dục nhịp điệu Dina Averina khóc khi chỉ giành HCB; Bóng rổ Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch... là những điểm nhấn đáng chú ý tại Olympic Tokyo 2020 ngày 7/8.

  • Olympic Tokyo 2020: Pháp lần đầu giành HCV bóng chuyền nam Olympic Tokyo 2020: Pháp lần đầu giành HCV bóng chuyền nam

    Cứ ngỡ sẽ thắng dễ ROC, nhưng chẳng ngờ đội tuyển Pháp đã có một trận chung kết rất vất vả. Cuối cùng họ vẫn kịp đoạt chiếc HCV Olympic Tokyo 2020 trong một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x