Olympic 2020 ghi nhận số ca dương tính thấp bất ngờ, đoàn Việt Nam bình an

Thành Văn
18:39 ngày 09-08-2021
Quy tụ lượng lớn VĐV, quan chức cùng đội ngũ hậu cần, phóng viên báo chí nhưng tại Olympic 2020 chỉ ghi nhận số ca dương tính Covid-19 khá ít ỏi, còn các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam an toàn trước đại dịch.
Olympic 2020 ghi nhận số ca dương tính thấp bất ngờ, đoàn Việt Nam bình an

 Trước khi Nhật Bản quyết định vẫn tổ chức Olympic Tokyo đã vấp phải sự hoài nghi lớn của khả năng giải đấu sẽ thành công. Nói thế là bởi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Nhật Bản cùng với đó các đoàn thể thao đến từ các quốc gia khác cũng ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Quy tụ hơn 206 quốc gia với hơn 15.000 VĐV, HLV, quan chức trong giới thể thao và phóng viên báo chí... tham dự là một thách thức vô cùng lớn đối với Nhật Bản.  Chỉ vài ngày trước thời điểm khai mạc, liên tục các ca mắc Covid - 19 được ghi nhận. Vì vậy, để đảm bảo khâu tổ chức Thế vận hội, Nhật Bản đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị và đầu tư mạnh cho việc xét nghiệm và phân tích kết quả.

BTC nước chủ nhà Nhật Bản đã thở phào khi tổ chức Olympic thành công tốt đẹp trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát

Phía Nhật Bản đã quyết định lựa chọn Ominext vận hành việc xét nghiệm và phân tích kết quả của các mẫu. Hệ thống do Ominext Group phát triển giúp quản lý vận hành khâu logistics trong xét nghiệm Covid-19 từ việc nhận các yêu cầu xét nghiệm, thu nhận mẫu, theo dõi tình trạng vận chuyển, đưa mẫu về các trung tâm Labo, theo dõi tình trạng xét nghiệm, trả kết quả... theo một chu trình khép kín.

Hệ thống đã xử lý tới 20.000 yêu cầu trong chưa đầy 3 phút và thực sự là một hệ thống không thể thiếu, đóng góp tích cực, nhanh chóng trong xét nghiệm Covid-19, vấn đề nóng hổi và đang được cả thế giới quan tâm tại Olympic. Do diễn biến của dịch Covid-19, BTC Thế vận hội đã ra quy định, mỗi VĐV sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, còn các lãnh đạo, quan chức được lấy mẫu 3 ngày/lần. Tất cả nhằm đặt sự an toàn của VĐV và những người tham gia tham gia tranh tài lên mức cao nhất. Trong suốt thời gian diễn ra Olympic, Ban tổ chức đã thực hiện hơn 624.000 xét nghiệm, với tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 chỉ là 0,02%./.

Sau gần 1 tháng tranh tài, các số liệu thống kê mới nhất của Ban tổ chức Olympic Tokyo cho thấy kể từ ngày 1/7 đến ngày 8/8, có tổng cộng 430 ca mắc COVID-19 có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, trong đó có 286 ca là công dân Nhật Bản và 144 ca là người nước ngoài.

Với 236 ca dương tính với SARS-CoV-2, các nhân viên hợp đồng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số ca trên, trong khi chỉ có 29 ca dương tính trong khoảng 11.000 vận động viên.

Thậm chí, ngày cuối cùng của Olympic Tokyo 8/8, ban tổ chức ghi nhận thêm 26 ca dương tính, trong đó không có bất cứ ai trong làng vận động viên Olympic. Riêng với Đoàn Thể thao Việt Nam, các thành viên đã về nước an toàn và tính đến thời điểm hiện tại không có bất cứ trường hợp nào liên quan đến Covid-19.

Dù thành tích chưa thể như mong muốn bởi đấu trường Olympic rất khốc liệt, quy tụ các VĐV đẳng cấp hàng đầu thế giới nhưng với những gì đã trải qua tại Olympic vừa qua sẽ là hành trang lý tưởng để các VĐV Việt Nam củng cố và phát triển hơn nữa tài năng cho các giải đấu tới đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tokyo 2020, mùa vàng của điền kinh Italia Tokyo 2020, mùa vàng của điền kinh Italia

    Tại VCK EURO 2020, ngoài chức vô địch thuyết phục, người Italia còn đóng góp cho giải đấu cầu thủ có pha bứt tốc tốt nhất giải Leonardo Spinazzola (33,8 km/h). Tốc độ bỗng dưng lại trở thành điểm nhấn của Italia xuyên từ EURO cho đến đấu trường Olympic.

  • Bền bỉ như Kipchoge Bền bỉ như Kipchoge

    Ở tuổi 36, Eliud Kipchoge vẫn giữ vững vị thế ông hoàng đường chạy marathon. VĐV người Kenya vừa bảo vệ thành công chiếc HCV Olympic với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây. So với chiếc HCV mà Kipchoge giành được tại Thế vận hội 2016, chân chạy người Kenya đã chiến thắng chính mình. 5 năm trước, Kipchoge về nhất với 2 giờ 8 phút 44 giây.

  • Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix

    Với việc giành huy chương vàng điền kinh ở nội dung 4x400m tiếp sức, Allyson Felix trở thành VĐV người Mỹ có nhiều huy chương Olympic nhất trong lịch sử. Trong kỳ Olympic cuối cùng của sự nghiệp, Felix vẫn tỏa sáng ở tuổi 35.

  • Pedri, lên đời chỉ sau một mùa Pedri, lên đời chỉ sau một mùa

    Thống kê cho thấy, Pedri vừa khép lại 329 ngày thi đấu mệt nhoài với tổng cộng 73 trận đấu cùng Barca, đến ĐT Tây Ban Nha (dự EURO 2020), rồi Olympic Tây Ban Nha (Thế vận hội mùa Hè 2020).

  • Luis de la Fuente, 'Bố già' phiên bản Tây Ban Nha Luis de la Fuente, 'Bố già' phiên bản Tây Ban Nha

    Trong phần lớn sự nghiệp cầm quân, ông Luis de la Fuente chỉ gắn bó với bóng đá trẻ. Ông đã dẫn dắt “Tiểu bò tót” vô địch các giải U19, rồi U21 châu Âu và mới đây nhất giành tấm HCB Olympic Tokyo 2020. Fuente giống hệt một “Bố già” của nhiều thế hệ cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.

  • Việt Nam xếp vị trí nào tại khu vực? Việt Nam xếp vị trí nào tại khu vực?

    Olympic Tokyo 2020 đến tối qua mới kết thúc, nhưng đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc cuộc đua tranh từ ngày 2/8, tức ở bán kết nội dung 400m rào của tuyển thủ Quách Thị Lan ở môn điền kinh. Nhiều người trong giới chuyên môn vẫn tự hỏi: Việt Nam đứng ở đâu trong nền thể thao Đông Nam Á?

  • Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Hướng tới tương lai! Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Hướng tới tương lai!

    Cuối cùng, 17 ngày thi đấu của Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc. Tiếng là năm 2020, nhưng phải đến năm 2021 mới diễn ra đã nói lên sự khác biệt của Olympic lần này.

  • Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020

    Cập nhật bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại Olympic Tokyo 2020 trên Bongdaplus.

  • Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020 Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020

    Trước giờ bế mạc Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Mỹ đã vượt mặt Trung Quốc trên bảng xếp hạng và khẳng định vị thế số 1 của mình tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

  • Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm? Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm?

    Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều khi xem những màn thi của các VĐV nhảy cầu. Đó là, tại sao họ lại tắm ngay sau khi lên bờ, rồi lau khô bằng chiếc khăn nhỏ xíu? Đây là câu trả lời.

  • Khi nào nam đấu nữ tại Olympic? Khi nào nam đấu nữ tại Olympic?

    Thường thì các môn thể thao sẽ chia ra nội dung dành cho nam và nữ riêng biệt, vì đặc tính sức mạnh, thể trạng của 2 giới khác biệt nên không thể ganh đua với nhau. Nhưng cũng có những môn đặc biệt có thể xảy ra tình trạng nam đấu nữ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x