Hạ gục Argentina 3-0 ở trận bán kết, đội tuyển Pháp bước vào trận chung kết bóng chuyền nam gặp đối thủ ROC (tức Uỷ bang Olympic Nga). Trước đó, các tuyển thủ của ROC cũng đã thắng đội tuyển Brazil 3-1 ở bán kết và biến đội bóng này thành cựu vương Olympic. Nói thế, vì trước trận bán kết bóng chuyền nam, Brazil vẫn là đương kim vô địch Olympic ở môn này.
Rất thoải mái tinh thần, các chàng trai của đội tuyển bóng chuyền Pháp đã mở đầu trận chung kết thật tưng bừng và dẫn trước 2-0 (25/23, 25/17) trước ROC. Tuy nhiên, bước vào ván đấu thứ ba, có vẻ như sự hưng phấn quá mức đã khiến lối chơi của tuyển Pháp chững lại, dẫn đến thua ngược với điểm số 21/25.
Vào ván đấu thứ tư, sự bình tĩnh đã trở lại với các chàng trai Pháp. Họ liên tục dẫn điểm, nhưng sau đó đã bị đội ROC cân bằng với điểm số 8/8. Thế trận sau đó là cuộc rượt đuổi và đeo bám điểm số quyết liệt giữa hai đội. Kết quả tuyển Pháp thua 21/25, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2, buộc hai đội phải đấu ván quyết định thứ năm.
Dẫn hai ván trắng nhưng lại để đối thủ cân bằng 2-2, đội tuyển Pháp có vẻ căng thẳng khi bước vào ván đấu quyết định và để ROC dẫn liền 3 điểm. Thế nhưng sau đó, tuyển Pháp đã đeo bám rất quyết liệt và vượt lên dẫn ngược để rồi thắng 15/12. Với kết quả thắng chung cuộc 3-2 (25/23, 25/17, 21/25, 21/25, 15/12), đội Pháp đã lần đầu tiên giành chiếc HCV môn bóng chuyền nam, trong lúc đội ROC giành chiếc HCB.
ĐT Pháp giành HCV môn bóng chuyền nam thực sự là một bất ngờ lớn với giới chuyên môn, bởi thời gian qua đội bóng này gần như chưa có thành tích gì nổi trội tại đấu trường Olympic. Thành tích tốt nhất của họ là giành vị trí thứ 8 tại Olympic Seoul 1988.
Trước đó, ở trận tranh HCĐ, đội tuyển nam Brazil đã thất bại trước đối thủ Argentina với tỷ số 2-3 và chính thức trắng tay tại Thế vận hội. Thắng chung cuộc 3-2 (25/23, 20/25, 20/25, 25/17, 15/13), đội nam Argentina đã giành chiếc HCĐ trong cảm xúc khi cả đội không ai kiềm được nước mắt sau trận đấu này.