Nhật ký thi đấu SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam giành thêm 6 HCV để vươn lên dẫn đầu

Ngày thi đấu 11/5 của SEA Games 31, đoàn Việt Nam đã giành thêm 6 HCV ở các môn rowing (đua thuyền), Pencak Silat, Kurash và bóng ném bãi biển, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu đại hội với 10 HCV.
Nhật ký thi đấu SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam giành thêm 6 HCV để vươn lên dẫn đầu

 

Rowing mở hàng với 2 HCV

Đua thuyền mở hàng ngày thi đấu 11/5 với 2 HCV ở nội dung thuyền nữ hạng nặng 4 mái chèo đôi. Ở đó, các tay chèo Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ và Bùi THị Lý đã giành chiếc HCV đầu tiên cho đội tuyển rowing Việt Nam với thành tích 7’13”20.

Sau đó, các tuyển thủ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã mang về chiếc HCV thứ 2 ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng chèo đơn, với thành tích là 7’04”05. 

Ngoài 2 chiếc HCV kể trên, cặp đôi Đình Nam - Văn Hoàn còn giành thêm HCĐ đôi nam hạng nhẹ chèo đôi khi về đích sau thời gian 7’08”60. HCV thuộc về cặp đôi Indonesia, thành tích 7’01”38, còn Philippines giành HCB sau 7’05”58

Pencak Silat: khi các cô gái hành động

Hôm qua, Pencak Silat Việt Nam vào chung kết ở 2 nội dung đôi nữ và đồng đội nữ, nhưng ở nội dung đôi nữ, chúng ta gặp đối thủ từ Indonesia quá mạnh. Vì thế, 2 tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền chỉ giành HCB với 9,925 điểm. Cặp Riska Hermawan - Ririn Rinasih (Indonesia) đoạt HCV với  9,955 điểm. 

Phải đến nội dung đồng đội nữ diễn ra cuối cùng trong ngày, tuyển nữ Việt Nam với 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình mới có thể “hái vàng”. Không ngoài dự đoán, với trình độ vượt trột so với đối thủ ở chung kết là Brunei, tuyển Việt Nam đã giành 9,996 điểm, qua đó mang về chiếc HCV đầu tiên. Giành HCĐ ở nội dung này là đội Malaysia!

Ngoài ra, Pencak Silat Việt Nam còn giành 3 HCĐ ở nội dung quyền đơn nữ của Vương Thị Bình, quyền đôi nam (Trần Đức Danh - Lê Hồng Quân) và đồng đội nam. Như vậy Pencak Silat Việt Nam có tổng cộng 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ sau ngày thi đấu 11/5. 

ĐT Pencak Sialat Việt Nam có tổng cộng  1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ sau ngày thi đấu 11/5  ảnh: MINH TUẤN

Kurash Việt Nam giành thêm 2 HCV

Hôm qua, môn Kurash thi đấu 3 nội dung 60kg, 66kg (nam) và +87kg nữ, nhưng đội tuyển Kurash Việt Nam chỉ hy vọng vào Lê Đức Đông (hạng 66kg nam) và Trần Thị Thanh Thủy (+87kg nữ). Sở dĩ thế, bởi đây là 2 nhà đương kim vô địch SEA Games, nhưng Trần Thị Thanh Thủy gặp nhiều khó khăn khi năm nay, hạng cân của cô đã tăng lên thành +87kg, dù cách đây 2 năm tại Philippines thì Thủy vô địch hạng cân +70kg. Kết quả, Thanh Thủy chỉ giành HCĐ. Đoạt HCV hạng cân +87kg là Aye Aye Aung (Myanmar), trong lúc HCB là Sydney Sy Tangcontinan (Philippines).

Trong khi đó, với 2 trận toàn thắng, Lê Đức Đông đã vào chung kết gặp đồng đội Phan Trúc Phi hạng cân 66kg nam. Với bản lĩnh hơn hẳn, Đức Đông đã giành chiến thắng tuyệt đối để lên ngôi vô địch. Sau đó, anh chia sẻ: “Trước khi thi đấu tôi có chút trạng thái tâm lý, bởi các đối thủ năm nay mạnh hơn so với SEA Games 30, đặc biệt là đối thủ Thái Lan. Tôi rất vui khi đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games”. Ở nội dung này, Phan Trúc Linh giành HCB, còn Yousuft (Malaysia) và Natchanon (Thái Lan) giành HCĐ.

Hạng cân 60kg nam, Lê Công Hoàng Hải đã giành chiếc HCV sau khi thắng người đồng đội Võ Phạm Hoàng An ở trận đấu cuối cùng. Hạng cân này, Hoàng Hải lên ngôi vô địch sau 3 trận toàn thắng. Chiếc HCB thuộc về Hoàng An, 2 chiếc HCĐ thuộc về Seksan Arnkhian (Thái Lan) và Rolan Llamas Sorne (Philippines).

Tới thời điểm này, đội tuyển Kurash Việt Nam đã giành được 6 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Môn Kurash còn 3 nội dung thi đấu cuối cùng là 57kg, 70kg nữ và 73kg nam sẽ diễn ra ngày 13/5 tới.

Bóng ném bãi biển nam thắng tuyệt đối!

Ngày thi cuối cùng của môn bóng ném bãi biển, đội tuyển nam của chúng ta đã lên ngôi vô địch sau khi thắng Thái Lan 2-1. Cần nói thêm, đội tuyển bóng ném bãi biển nam đã sớm lên ngôi vô địch sau 5 trận toàn thắng và trận đấu cuối với Thái Lan chỉ mang tính thủ tục. Bóng ném bãi biển tại SEA Games 31 có 4 đội Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Singapore tham dự, các đội đấu vòng tròn 2 lượt, tính điểm để xếp hạng. Giành HCB là Philippines và Thái Lan đoạt HCĐ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x