Ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 30: Môn Kurash mang về HCV thứ 5 cho đoàn Việt Nam

Bongdaplus.vn
13:18 ngày 02-12-2019
Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại ngày tranh tài thứ 2 tại SEA Games 30 với 5 HCV đều đến từ bộ môn Kurash.

Danh sách VĐV giành huy chương Vàng (15)
1. Đinh Thị Như Quỳnh - Đua xe đạp địa hình nữ, nội dung băng đồng
2. Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến - Dancesport, nội dung Quickstep
3. Vương Thị Huyền - Cử tạ, nội dung 45kg nữ
4. Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên - Dancesport, nội dung Jive5. Lại Gia Thành - Cử tạ, hạng cân 55kg
6. Trần Thương - Kurash, hạng cân dưới 90 kg
7. Hoàng Thị Tình - Kurash, hạng cân dưới 52 kg
8. Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy)
9. Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy)
10. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy, trên 60 kg nữ)
11. Lê Đức Đông (Kurash, hạng cân 66 kg nam)
12. Trần Thị Thanh Thủy (Kurash, hạng cân trên 70 kg nữ)
13. Vũ Ngọc Sơn (Kurash, hạng cân dưới 73kg nam)
14. Bùi Minh Quân (Kurash, hạng cân 81kg nam)
15. Nguyễn Thị Lan (Kurash, hạng cân dưới 70kg nữ)


Huy chương Bạc (20)
1. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ tango)
2. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ viennese waltz)
3. Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)
4. Vũ Văn Kiên (arnis, 55-60 kg nam)
5. Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba)
6. Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men)
7. Phú Thái Việt (arnis, trên 65 kg nam)
8. Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng)
9. Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, five dances)
10. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, all five dances)
11. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, waltz)
12. Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ)
13. Văn Công Quốc (arnis, dưới 55 kg nam)
14. Nguyễn Đức Trí (arnis, dưới 60 kg nam)
15. Vương Thanh Tùng (arnis, trên 65 kg nam)
16. Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 61 kg nam)
17. Nguyễn Thị Thúy (cử tạ nữ, hạng 55 kg)
18. Nguyễn Thị Cúc (arnis, trên 60kg)
19. Lê Đình Vũ (kurash, trên 90kg nam)
20. Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50kg nữ)


Huy chương Đồng (16)
1. Trần Thị Minh Huyền - Wushu, nội dung Thái cực quyền nữ và Talou nữ
2. Trần Xuân Hiệp - Wushu, nội dung Trường quyền nam
3. Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh - Dancesport, nội dung dance chacha và rumba
4. Nguyễn Ngọc Đạt - Võ gậy, hạng cân dưới 55kg)
5. Vũ Đức Hùng - Võ gậy, hạng cân dưới 65kg
6. Lê Thanh Tùng - TDDC, nội dung toàn năng nam
7. Trung Kiên - Hồng Anh (dancesport, rumba)
8. Ngô Thị Quyên - cử tạ nữ hạng 49 kg
9. Nguyễn Thị Phương Trinh - hai môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon)
10. Võ Đức Hùng (arnis, dưới 65 kg nam)
11. Bóng rổ nam nội dung 3x3
12. Phạm Quốc Khánh (Wushu)
13. Nguyễn Thị Hương (Kurash, dưới 63kg nữ)
14. Đồng Thị Thu Hiền (Kurash, dưới 57kg nữ)
15. Đoàn Thị Nhuận (Arnis, dưới 55kg nữ)
16. Lê Thị Vân Anh (Arnis, dưới 60kg nữ)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

8h45'

Indonesia đã "mở hàng vàng" ở ngày thi đấu thứ 2, khi Jauhari Johan về nhất ở 2 môn phối hợp với thời gian 1 giờ 52 phút 51 giây. Xếp sau lần lượt là VĐV của Philippines và Thái Lan. Hai vận động viên của Việt Nam là Cao Ngọc Hà và Nguyễn Tiến Hùng chỉ xếp ở vị trí 8 và 11.

8h50'

Ở nội dung 3x3, đội tuyển bóng rổ Nam Việt Nam đang chạm trán Indonesia. Hiện tại, tỷ số đang là 15-11 nghiêng về Việt Nam.

9h00'

Cách đây ít phút, đội bóng rổ nữ Việt Nam đã bại 14-21 trước đội nữ Philippines ở nội dụng 3x3.

9h15'

Ở nội dung nam côn (wushu), Quốc Khánh đạt 9,62 điểm, trong khi đồng đội Cao Khắc Đạt nhận 9,25 điểm từ ban giám khảo. Sau 2 phần thi nam côn và nam đao, Quốc Khánh giành HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay.

VIDEO: Phần thi nam côn của Phạm Quốc Khánh

 

9h30'

Võ sĩ Mohammad Adi Roslan giúp Đoàn thể thao Brunei có tấm HCV đầu tiên sau khi xếp nhất ở chung kết nam đao - nam côn ở môn wushu, võ sĩ Indonesia nhận HCB, trong khi Phạm Quốc Khánh của Việt Nam giành HCĐ ở nội dung này.

9h35'

Ở nội dung chung kết đao thuật, vận động viên Trần Xuân Hiệp của Việt Nam đã kết thúc bài thi với 9,65 điểm, xếp thứ 3 sau hai vận động viên của Singapore (9,66) và Indonesia (9,68). 

9h40'

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã hạ Myanmar 21-15 ở vòng bảng nội dung 3x3.

9h50'

Ở chung kết cử tạ hạng 49 kg nữ, trong phần thi cử giật, lực sĩ Nguyễn Thị Quyên thành công ở mức tạ 75 kg, nhưng ở mức tạ 78 kg, VĐV của Việt Nam đã 2 lần thất bại. Dẫn đầu đang là VĐV của Indonesia khi nâng tạ 3 lần thành công, với mức tạ cao nhất là 86 kg.

10h00'

Ở nội dung hai môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon), VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh đã xuất sắc giành HCĐ. Đây là tấm huy chương lịch sử của Việt Nam khi tham gia nội dung này ở các kỳ SEA Games trước đây. Người đoạt HCV là VĐV Monica Torres của nước chủ nhà Philippines.

10h20'

Ở môn cử tạ, hạng cân 49 kg nữ, Ngô Thị Quyên hoàn thành phần thi cử giật với 75 kg, cử đẩy 97 kg. Với tổng cử 172 kg, Quyên đoạt HCĐ. HCV thuộc về Aisah Windy của Indonesia với tổng cử 186 kg (86 kg cử giật, 104 kg cử đẩy), còn HCB thuộc về Phyo Pyae Pyae của Myanmar với tổng cử 180 kg (80 kg cử giật, 100 kg cử đẩy).

10h40'

Ở môn quần vợt đơn nam, niềm kỳ vọng vàng Việt Nam Daniel Nguyễn thắng dễ trận ra quân gặp Kenny Bun (Campuchia). Đối thủ tiếp theo của Daniel ở vòng tứ kết là Christian Didier Chin (Malaysia). Cũng ở vòng hai, Lý Hoàng Nam gặp Muhammad Rifgi (Indonesia).

10h50'

Ở nội dung quần vợt nam, Lý Hoàng Nam đã hạ Muhammad Rifgi (Indonesia) 6-1, 6-1 để vào tứ kết gặp Hao Yuan Ng (Singapore). Hoàng Nam là hạt giống số 3, còn Hao là hạt giống số 7. Như vậy, hai đại diện của Việt Nam nội dung này là Daniel Nguyễn cùng Lý Hoàng Nam đều vào tứ kết.

11h00'

Khoảnh khắc VĐV Ngô Thị Quyên nhận tấm HCĐ môn cử tạ nữ hạng cân 49 kg.

VIDEO: Phần thi của Ngô Thị Quyên

 

11h10'

Ở nội dung quần vượt nữ, VĐV Savanna Lý Nguyễn thắng tay vợt chủ nhà Anna Patriminio ở tứ kết với tỷ số 6-2, 6-2. Đối thủ của Savanna ở bán kết nhiều khả năng là hạt giống số một Peantarn Plipuech (Thái Lan). Cũng ở nội dung đơn nữ, tay vợt Việt kiều Fodor Csilla thua hạt giống số 2 người người Indonesia - Aldila Sutjiadi 1-6, 2-6 và dừng bước ở tứ kết.

11h30'

Ở bộ môn bóng rổ nam, tuyểnViệt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết sau khi xếp thứ 2 tại vòng bảng (5 thắng, 1 thua). Trong khi đó, ở nội dung nữ, Việt Nam cũng có suất ở bán kết với thành tích thắng 3, thua 2 ở vòng bảng. 

12h10'

Ở hạng dưới 55 kg môn võ gậy (arnis), hơi đáng tiếc khi võ sĩ Văn Công Quốc chỉ giành được HCB do bại dưới tay võ sĩ của chủ nhà là, Jesfer Huquire trong trận chung kết. Như vậy, cho tới thời điểm này của ngày thi đấu thứ 2, Việt Nam vẫn chưa đoạt được tấm HCV nào.

12h25'

Lúc này, niềm hi vọng vàng của cử tạ Việt Nam là lực sĩ Thạch Kim Tuấn đang thi đấu. Ở chung kết hạng 61 kg của nam, Kim Tuấn và Eko Irawan - đối thủ đáng gờm nhất tại kỳ SEA Games lần này - đều thất bại trong lần cử giật đầu tiên ở mức tạ 135 kg.

VIDEO: Lực sỹ Thạch Kim Tuấn giành HCB môn cử tạ

 

12h50'

Ở môn võ gậy hạng dưới 60 kg, võ sĩ Nguyễn Đức Trí đoạt HCB sau khi thua võ sĩ chủ nhà Philippines.

13h00'

Ở bán kết bóng rổ nữ nội dung 3x3, đội tuyển Việt Nam đã thúc thủ trước chủ nhà Philippines với tỷ số khá chênh lệch 12-21. 

13h05'

Võ sỹ Võ Đức Hùng đang mang về cho Việt Nam tấm HCĐ môn võ gậy, hạng dưới 65 kg nam.

13h15'

Võ gậy tiếp tục mang huy chương về cho Việt Nam, khi võ sỹ Vương Thanh Tùng vừa đoạt HCB ở hạng trên 65 kg.

13h20'

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn đạt tổng cử 304 kg, kém nhà vô địch Eko Irawan (Indonesia) 5 kg. Ở lần cử đẩy đầu tiên, Kim Tuấn thành công ở mức tạ 159 kg. Eko cũng đẩy 163 kg thành công. Ở lần cử thứ hai, hai lực sỹ đều thất bại ở mức 169 kg. Ở lần cử thứ ba, Kim Tuấn thi trước và cố gắng hết sức để thành công. Sau đó, Eko cũng vượt qua mức này.

VIDEO: Thạch Kim Tuấn nói gì khi không bảo vệ được HCV SEA Games?

 

13h50'

Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã xuất sắc đoạt vé vào trận chung kết gặp Indonesia. Ở vòng loại, Việt Nam đã chạm trán Indonesia, và hạ đối thủ với tỷ số 19-17.

14h06'

Hiện tại, đội bóng rổ nam Việt Nam đang thi đấu với Indonesia trong trận bán kết ở nội dung 3x3. Đội tuyển của chúng ta đang bị đối thủ dẫn với tỷ số 18-15.

14h12'

Đội bóng rổ nam Việt Nam đã thua Indonesia 18-20 ở trận bán kết nội dung 3x3, qua đó chấp nhận thi đấu trận tranh hạng ba.

14h25'

Hiện tại, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đang thi đấu trận tranh hạng ba nội dung 3x3 với Malaysia. Tỷ số hiện tại là 8-5 nghiêng về đội bạn.

14h40'

Đỗ Thị Vân Anh, Trần Đoàn Quỳnh Nam và Nguyễn Thị Quỳnh Như lần lượt đứng thứ năm, bảy và chín ở vòng loại nhảy ngựa môn thể dục dụng cụ. Điểm trung bình của ba VĐV này sau vòng loại lần lượt là 12.650, 12.350 và 12.175. Dẫn đầu là VĐV Malaysia Tan Ing Yueh với 13.575 điểm.

14h50'

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã không thể giành HCĐ, sau khi thua đậm trước Malaysia với tỷ số 7-21 trong trận tranh hạng ba nội dung 3x3.

15h03'

Ở trận tranh hạng ba nội dung 3x3 môn bóng rổ nam, tuyển Việt Nam đã hạ Thái Lan 21-17 để đoạt huy chương đồng.

VIDEO: Hạ Thái Lan, bóng rổ Việt Nam giành HCĐ lịch sử

 

15h20'

Hiện tại, lực sỹ Nguyễn Thị Thúy đang tranh tài ở chung kết cử tạ nữ hạng cân 55 kg. 

15h40'

Do bão sắp sửa đổ bộ vào Philippines nên trận tứ kết quần vợt nam giữa Lý Hoàng Nam và Hao Yuan Ng vào ngày mai sẽ chuyển giờ thi đấu vào 9 giờ sáng.

15h50'

Ở nội dung cử giật hạng 55 kg nữ, Nguyễn Thị Thúy thi đấu không thành công khi chỉ thực hiện tốt lần cử đầu tiên, đạt mức tạ 82 kg và kém người dẫn đầu là lực sĩ của Indonesia tới 9 kg. 

16h10'

Ở vòng bảng nội dung bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam đã bại 0-3 trước Indonesia với tỷ số các set là 20-25, 22-25 và 21-25.

16h20'

Lực sĩ Nguyễn Thị Thúy đã về nhì với tổng cử 197 kg ở chung kết cử tạ nữ hạng cân 55 kg, qua đó mang về tấm HCB cho Việt Nam. HCV thuộc về lực sĩ nước chủ nhà Philippines, Hidylin Diaz với tổng cử 211 kg.

VIDEO: Nguyễn Thị Thúy mang thêm 1 tấm HCB cho cử tạ Việt Nam

 

16h30'

Võ sĩ Lê Đức Đông đã xuất sắc đoạt HCV ở môn Kurash hạng cân 66 kg của nam. Ở trận chung kết, Đức Đông đã hạ võ sĩ của nước chủ nhà là Llamas Al Rolan với tỷ số 3-0. Nội dung này diễn ra theo vòng tròn, tính điểm. Đây cũng là HC vàng thứ ba của Kurash Việt Nam. Nói thêm một chút về môn Kurash. Đây là một trong những môn vật cổ nhất thế giới với nguồn gốc ra đời cách đây từ 2500 đến 3500 năm. Kurash là môn thể thao giải trí nổi tiếng nhất Uzbekistan. Hầu hết các lễ hội tại Uzbekistan đều tổ chức sự kiện vật Kurash.

16h35'

Ở môn Kurash hạng cân trên 70 kg của nữ, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đã xuất sắc mang về tấm HCV cho Việt Nam.

Trần Thị Thanh Thủy (phải) giành chiến thắng ở trận chung kết hạng cân trên 70kg nữ. Ảnh: Giang Hoàng

16h50'

Thêm một HCV môn Kurash cho đoàn TTVN ngày 2/12. Lần này là Vũ Ngọc Sơn ở hạng cân dưới 73 kg nam. Với tấm HCV này, đoàn Việt Nam đang có 13 HCV.

VĐV Vũ Ngọc Sơn giành HCV thứ 13 về cho đoàn TTVN. Ảnh: Giang Hoàng

17h15'

Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV thứ 4 trong ngày thi đấu thứ 2 cũng ở môn Kurash. Ở trận chung kết hạng cân 81kg nam, VĐV Bùi Minh Quân đã đánh bại đối thủ Ardiarta Komang đến từ Indonesia để giành tấm HCV thứ 14 cho toàn đoàn.

17h30'

Đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở môn kurash, khi giành HCV thứ 5 ở hạng cân dưới 70kg nữ. Người giành HCV cho đoàn TTVN là VĐV Nguyễn Thị Lan sau khi đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Estrella Bianca Mea.

Sau ngày thi đấu đầu tiên khá thành công khi đoạt 10 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi thứ hai (2/12) ở 16 môn thi đấu. Theo đó, các môn được kỳ vọng sẽ có huy chương gồm wushu, cử tạ, arnis (võ gậy), kurash (đấu vật)…

Môn cử tạ, lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ bước vào tranh tài hạng cân 61kg nam. Tuy nhiên, đương kim vô địch SEA Games của chúng ta đang gặp thách thức rất lớn khi phải đối đầu với lực sĩ Indonesia rất mạnh. Trong khi đó, 2 nữ tuyển thủ Ngô Thị Quyên (49kg) và Nguyễn Thị Thuý (55kg) cũng sẽ bước vào thi đấu với nhiều hy vọng.

Thạch Kim Tuấn sẽ ra quân bảo vệ chiếc HCV SEA Games của mình

Môn wushu, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đang tạm đứng thứ nhì nội dung nam đao và hôm nay sẽ tiếp tục tranh tài nội dung nam côn để tính huy chương. Hy vọng Quốc Khánh sẽ có một ngày thi hưng phấn để có thể tạo nên bất ngờ cho wushu Việt Nam. Ngoài ra, Xuân Hiệp sẽ tranh chung kết đao thuật. Trong khi đó, nội dung đối kháng sẽ đánh bán kết các hạng cân.

Giành 3 HCV trong ngày đầu tiên, môn võ gậy Arnis truyền thống của nước chủ nhà Philippines lần đầu đưa vào thi đấu tại SEA Games đang được hy vọng sẽ tiếp tục mang vàng về cho đoàn Việt Nam. Trong khi đó, môn kurash (đấu vật dân gian vùng Trung Á) cũng được nhiều kỳ vọng sau khi giành được 2 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên.

Ngoài ra, các môn xe đạp nội dung đổ đèo nam và nữ, các môn phối hợp, TDDC (nữ) cũng thi chung kết, nhưng không nhiều hy vọng. Bên cạnh đó, các môn bóng chuyền, cầu mây, cờ vua, quần vợt… tiếp tục thi đấu vòng loại.

Nguồn: Bongdaplus
x