U22 Việt Nam dự kiến chia tay 4 cầu thủ

THÀNH VĂN
10:47 ngày 13-08-2017
Hôm nay (13/8), tại Kuala Lumpur (Malaysia), BTC SEA Games 29 sẽ tổ chức họp kỹ thuật để các đội tham dự môn bóng đá nam đăng ký cầu thủ và màu áo cho các trận đấu sắp tới. HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải gạch 4 cái tên ra khỏi danh sách. Vậy ai sẽ là người không may mắn, phải làm khán giả ở giải đấu lần này?
U22 Việt Nam dự kiến chia tay 4 cầu thủ
Cách đây 1 tuần, giới truyền thông đã đăng tải nhiều thông tin xung quanh bản danh sách rút gọn của U22 Việt Nam. Ở đó, những Sỹ Huy, Văn Hậu, Văn Kiên và Thanh Bình bị “khoanh tròn”. HLV Hữu Thắng đương nhiên không hài lòng về thông tin này, nhưng giới truyền thông Việt Nam biện giải rằng đó là theo bản danh sách đăng ký sơ bộ mà U22 Việt Nam gửi lên BTC giải cách đây 3 tháng.

Thực tế, 4 cái tên nêu trên vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của BHL U22 Việt Nam. Thậm chí, giới chuyên môn cho rằng việc Văn Hậu, Văn Kiên và Thanh Bình được sử dụng rất nhiều trong các trận đấu chính thức cũng như giao hữu gần đây đã chứng minh tài năng, vai trò quan trọng của họ. Hậu vệ Văn Hậu còn được đánh giá là cái tên sáng giá nhất để chen chân vào đội hình chính của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Trong tính toán của HLV Hữu Thắng, U22 Việt Nam cần có 2 đội hình khác nhau để đối phó với lịch thi đấu khá dày tại vòng bảng. Điều đó cũng đồng nghĩa ở từng vị trí phải có 2 lựa chọn với trình độ không quá chênh lệch. Còn những người khác tùy vào sự đa năng sẽ được hoán đổi vị trí khi có yêu cầu về chiến thuật trong từng trận đấu.

Đến lúc này, ở U22 Việt Nam có một số gương mặt đa năng có thể đá trung vệ và thậm chí là tiền vệ trụ như Duy Mạnh, Đông Triều nên chắc chắn họ nổi bật hơn các sự lựa chọn khác. Trong khi đó, những Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh, Đức Chinh, Hồng Duy, Văn Toàn… cũng là những lựa chọn sáng giá trong danh sách rút gọn còn 20 cầu thủ của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Tất nhiên, sẽ có người không may mắn, phải ngồi ngoài nhưng chắc chắn để có thể gạch tên họ thì BHL sẽ phải tính toán, suy nghĩ rất nhiều, bởi lúc này trình độ của các cầu thủ U22 Việt Nam không có sự chênh lệch lớn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x