3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic quay về Milan: Sự trở lại của một ông trùm

HỒ ĐẮC
08:41 ngày 30-12-2022
Hôm 27/12 vừa qua đánh dấu cột mốc tròn 3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic trở lại San Siro thi đấu. Ngôi sao người Thụy Điển đã có những đóng góp lớn lao để vực dậy Milan, giúp đội bóng áo sọc đỏ đen giành Scudetto mùa giải 2021/22.
3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic quay về Milan: Sự trở lại của một ông trùm

Tầm này 3 năm trước, Milan còn đang vất vưởng ở giữa bảng xếp hạng Serie A. Lúc đó, đội bóng áo sọc đỏ đen là một tập thể vô cùng rệu rã, với sự chia bè kết cánh trong phòng thay đồ. Trong tình thế đó, lãnh đạo CLB quyết định ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic với kỳ vọng anh sẽ giúp ổn định San Siro, tiến tới giúp Milan vượt qua khủng hoảng.

Ngày 27/12/2019, Milan ký hợp đồng 6 tháng với tiền đạo lúc đó đang chơi bóng ở Mỹ cho LA Galaxy. Trong lễ ra mắt, Zlatan tuyên bố: “Tôi từng có những kỷ niệm đẹp ở San Siro. Nhưng tôi không phải trở lại đây để tìm vui trong quá khứ. Lý do tôi xuất hiện ở nơi này là để vực dậy Milan!”.

Rất nhanh chóng, Ibra đã thực hiện được những gì anh nói. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, ngôi sao người Thụy Điển đã góp công lớn giúp đội bóng áo sọc đỏ đen, từ một tập thể tưởng chừng sắp tan đàn xẻ nghé, trở thành nhà vô địch Serie A. Tuy không còn sung sức và không còn đều đặn “nhả đạn”, nhưng tác động của anh đến toàn đội trong quá trình giành Scudetto là vô cùng lớn.

Hiện tại, ở sân San Siro của Milan, Zlatan Ibrahimovic không chỉ đơn thuần là một cầu thủ

Trong cuốn tự truyện của mình, Ibra từng kể rằng, khi anh mới đến Inter năm 2006, đội bóng đang trong giai đoạn đại loạn. Phòng thay đồ của đội bóng áo sọc xanh đen chia bè kết phái, đến mức mỗi nhóm ngồi ăn ở mỗi bàn riêng, chưa kể tình trạng thích là thưởng cho mỗi cá nhân của chủ tịch Massimo Moratti khiến các cầu thủ nảy sinh hiềm khích. 

Ibra đã phải ra tay dẹp… loạn. Đầu tiên, anh gặp chủ tịch Moratti để đề nghị chấm dứt tình trạng thưởng cá nhân vô tội vạ, thay vào đó là những khoản thưởng tập trung cho tập thể nếu hoàn thành những mục tiêu đề ra. Sau đó, với cá tính mạnh mẽ của mình, anh dàn xếp để dẹp nạn chia bè kết cánh. Nhờ vậy, bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ đã trở lại. Từ đó, Inter trải qua một giai đoạn thành công.

Sau khi trở lại Milan năm 2019, Ibra cũng làm những điều gần như tương tự như khi anh mới đến Inter, trong đó có việc anh đề nghị cả đội ăn chung bàn. Anh trở thành con chim đầu đàn dẫn dắt toàn đội. Nhờ có ngôi sao người Thụy Điển ở San Siro, các cầu thủ trở nên tự tin, đoàn kết hơn. Đội bóng áo sọc đỏ đen như được thổi vào một luồng sinh khí mới để sẵn sàng bước vào mọi cuộc đua tranh. Đó là bước ngoặt để Milan từng bước vươn lên, sau đó giành Scudetto ở mùa giải 2021/22.

Những đóng góp của Ibra đã được lãnh đạo Milan ghi nhận bằng việc liên tục gia hạn hợp đồng với anh. Đặc biệt, trung tuần tháng 7 vừa qua, đội bóng chủ sân San Siro quyết định “trói” ngôi sao người Thụy Điển thêm 1 năm trong bối cảnh anh vẫn đang phải vật lộn với những chấn thương phức tạp. Milan xem đó là cách để tri ân người đã bền bỉ truyền cảm hứng để xua đi bóng tối ở San Siro.

Ở mùa giải 2022/23, Ibra vẫn chưa thể trở lại sân cỏ. Anh vẫn đang kiên trì điều trị chấn thương để có thể trở lại thi đấu cho Milan, dù đã sang tuổi 41. Trong những ngày xa sân cỏ, Zlatan vẫn luôn được các cầu thủ ở San Siro xem là thủ lĩnh. Họ vẫn rất tôn trọng và nghe lời Ibra để toàn đội cùng hướng về phía trước với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng. Milan vẫn tin vào khả năng sẽ vượt qua đội đầu bảng Napoli để vươn lên giành ngôi đầu tại Serie A, dù họ đang thua kém 8 điểm sau 15 vòng đấu.

Ibra đã 2 lần vô địch Serie A cùng Milan
Trước lần trở lại này, Ibra từng thi đấu ở San Siro từ năm 2010 đến 2012. Ở giai đoạn này, anh giúp đội bóng áo sọc đỏ đen giành Scudetto mùa giải 2010/11 và Siêu Cúp Italia 2011. Trong mùa bóng thăng hoa đó, Ibra đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Serie A.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cựu cầu thủ Juventus - Fabian O’Neill - qua đời ở tuổi 49: Hiên ngang trước Zidane nhưng gục ngã trước… 'thần cồn' Cựu cầu thủ Juventus - Fabian O’Neill - qua đời ở tuổi 49: Hiên ngang trước Zidane nhưng gục ngã trước… 'thần cồn'

    Cuộc đời của Fabian O’Neill giống như giấc mơ thoáng qua. Thượng đế đã ban cho ông đôi chân đầy ảo diệu nhưng những ngày vinh quang nhanh chóng vụt tắt. Ông “giam mình” trong những cơn say và rồi qua đời vì di chứng của rượu ngay trong đêm Giáng sinh vừa qua.

  • Pogba sắp tái xuất ở Juventus Pogba sắp tái xuất ở Juventus

    Sau nhiều tháng phải dưỡng thương, cuối cùng thì Paul Pogba cũng chuẩn bị trở lại với sân cỏ. Tất nhiên, đây là tin vui cho Juventus, đội bóng đang rất kỳ vọng vào khả năng đóng góp của tiền vệ người Pháp trong lần tái hợp này.

  • Osimhen, chân sút thượng thặng  từng… bán hàng rong Osimhen, chân sút thượng thặng từng… bán hàng rong

    Victor Osimhen đang là chân sút hàng đầu ở Serie A, có cơ hội lớn để giành danh hiệu vua phá lưới vào cuối mùa. Nhưng nhiều năm trước, từng có một cậu bé Osimhen bán quà vặt trên đường phố thủ đô Lagos, Nigeria.

  • Napoli mơ Scudetto nhờ hiệu ứng World Cup Napoli mơ Scudetto nhờ hiệu ứng World Cup

    Dù ít dám bày tỏ công khai, người dân Napoli đã mơ đến Scudetto. Không chỉ bởi thành tích ấn tượng của thầy trò Luciano Spalletti ở giai đoạn đầu, mà còn bởi ĐT Argentina đã vô địch thế giới.

  • Skriniar xao động  trước PSG Skriniar xao động trước PSG

    Milan Skriniar từng bày tỏ tình yêu “vô điều kiện” với Inter. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 1 năm, trung vệ 27 tuổi này còn mạnh miệng tuyên bố muốn gắn bó “chung thân” với đội bóng áo sọc xanh-đen. Tuy nhiên, tình cảm của Skriniar nay đang lung lay dữ dội.

  •  Nhìn cách Inter bán 'lúa non' Cesare Casadei mà xót Nhìn cách Inter bán 'lúa non' Cesare Casadei mà xót

    Cesare Casadei là viên ngọc quý của lò đào tạo Inter Milan. Cầu thủ này từng được ví “hơn cả Barella”. Thế nhưng, Nerazzurri chưa kịp đợi tài năng trẻ trưởng thành đã vội “bán lúa non” cho Chelsea hồi tháng 9 vừa qua.

  • Maignan chấn thương, Milan gấp rút tìm thủ môn Maignan chấn thương, Milan gấp rút tìm thủ môn

    Khung thành vốn đang vững như bàn thạch của Milan bỗng chốc trở nên mong manh bởi chấn thương của Mike Maignan. BLĐ Rossoneri đang gấp rút tìm kiếm thủ môn mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • Romelu Lukaku: Trở lại Inter, 'chú cừu nhút nhát' sẽ hóa 'sói'? Romelu Lukaku: Trở lại Inter, 'chú cừu nhút nhát' sẽ hóa 'sói'?

    Tờ Daily Mail ví Romelu Lukaku như “chú cừu nhút nhát” vì màn trình diễn thảm hại ở World Cup 2022. Không được chú ý quá nhiều nhưng Lukaku đang âm thầm hồi phục thể lực để bắt đầu guồng quay mới.

  • Milan tiêu tốn 200 triệu euro giữ chân các trụ cột Milan tiêu tốn 200 triệu euro giữ chân các trụ cột

    Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Milan đang cố gắng gia hạn hợp đồng với bộ ba Ismael Bennacer, Olivier Giroud và Rafael Leao trong những tuần tới.

  • Mourinho và tương lai chưa có lời giải Mourinho và tương lai chưa có lời giải

    Jose Mourinho đã dứt khoát từ chối khả năng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng trong tương lai, ông sẽ tiếp tục làm điều đó. Roma có thể đứng trước bài toán khó để giữ chân “Người đặc biệt”.

  • Dybala sẽ đá 'số 9 ảo' Dybala sẽ đá 'số 9 ảo'

    Paulo Dybala vẫn chưa trở lại Roma từ lễ ăn mừng chức VĐTG tại quê nhà Argentina, nhưng HLV Jose Mourinho đã chuẩn bị sẵn cho La Joya vai trò mới. Theo đó, Dybala sẽ sắm vai “số 9 ảo” trong cách vận hành của Bầy sói.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x