Buffon trở lại Parma để đến World Cup

Tiến Sĩ
11:23 ngày 15-06-2021
Sau 20 năm xa cách, Gianluigi Buffon chuẩn bị trở lại Parma, đội sẽ dự Serie B mùa tới. Mục đích của Người nhện là được gọi vào ĐT Italia dự VCK World Cup 2022.
Buffon trở lại Parma  để đến World Cup

Buffon trở thành huyền thoại của bóng đá Italia nhờ vào thành tích tại Juventus. Nhưng Người nhện chưa bao giờ quên Parma, sân bóng bé nhỏ Ennio Tardini đã là bệ phóng đầu tiên để anh trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Sau vài lần thương thảo bất thành trong vài năm qua, lần này Parma rốt cuộc đã thuyết phục được Buffon trở lại CLB vùng Emilia-Romagna. 

Trước khi trở thành huyền thoại của Juve, Buffon đã có 220 trận chính thức trấn giữ khung thành Parma trong 6 năm (1995-2001). Hồi ấy, Buffon là đồng đội với một loạt ngôi sao lớn như Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Hernan Crespo hay Enrico Chiesa, học trò của HLV Carlo Ancelotti. Bây giờ Parma đã không còn lung linh như những năm cuối thế kỷ 20 từng khuấy đảo bóng đá châu Âu, họ sẽ phải xuống chơi ở Serie B mùa tới. Giải đấu này cũng không quá mới mẻ với Buffon, người đã chơi ở Serie B mùa 2006/07 dưới màu áo Juventus ngay khi vừa giành chức vô địch thế giới cùng ĐT Italia. 

Dù đã nói lời chia tay ĐT Italia vào tháng 5/2018 ở tuổi 40, nhưng Buffon đang… nghĩ lại. Người nhện cảm thấy sứ mệnh của anh với màu áo thiên thanh vẫn còn dang dở. Buffon lẽ ra đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới có 6 lần dự VCK World Cup nếu Italia không trượt ngã ở vòng loại giải đấu diễn ra vào năm 2018. 

Buffon trở lại Parma với nhiều dự tính cho tương lai dù anh đã sang tuổi... 44

Mục tiêu của Buffon là được chọn làm thủ môn số ba của ĐT Italia ở VCK World Cup 2022 (đặt giả thiết Italia vượt qua vòng loại). Đương nhiên Buffon sẽ ít cơ hội ra sân nếu làm thủ môn số ba, nhưng kinh nghiệm của anh có thể giúp ích cho đồng đội ở những thời khắc quan trọng. Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi bởi ngoài Gianluigi Donnarumma quá xuất sắc trong khung thành, cả Alex Meret và Salvatore Sirigu đều không phải đối thủ của Buffon về sự ổn định.

Trước khi đồng ý trở lại mái nhà cũ Parma, Buffon cũng đã từ chối cơ hội phục vụ Barca, đơn giản vì anh không thể được bắt chính nếu gia nhập sân Camp Nou. Trong khi đó ở tuổi 43, Buffon vẫn rất khao khát được ra sân, sau 2 năm ngồi ghế dự bị ở Juve. 

Nếu phong độ ở Parma giúp Buffon được dự VCK World Cup 2022, anh sẽ xác lập 2 kỷ lục: Cầu thủ đầu tiên dự 6 VCK World Cup và cầu thủ già nhất trong lịch sử giải đấu này (44 tuổi khi giải đấu khởi tranh). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x