BXH Serie A 2023/24 theo Opta: Inter đòi lại ngai vàng từ Napoli?

Hà Trang
21:35 ngày 18-08-2023
Trước ngày khai màn mùa giải mới tại Serie A, 19 đội bóng còn lại đều coi nhà ĐKVĐ Napoli là đối thủ cần đánh bại. Theo siêu máy tính của Opta, cơ hội lật đổ dành cho Inter là lớn nhất.

Qua 10.000 lần mô phỏng, siêu máy tính của Opta đã đưa ra kết quả rằng 11 CLB có thể vô địch Serie A mùa 2023/24, bao gồm cả Monza - đội chỉ cán đích thứ 11 vào mùa trước. Hiển nhiên, xác suất để Monza giành danh hiệu là nhỏ nhất, và lớn nhất thuộc về người hàng xóm thuộc vùng Lombardian của họ là Inter.

Không có gì ngạc nhiên khi trong vô số các mô phỏng, Inter có xác suất vô địch theo dự đoán của Opta thấp nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Bốn nhà vô địch khác nhau trong 4 mùa vừa qua nói lên tính cạnh tranh cao của Serie A. Việc sẽ xuất hiện nhà tân vô địch thứ 5 cũng không phải điều kỳ lạ trong mùa giải hứa hẹn nhiều biến động này. Nhưng theo tính toán của Opta, Top 4 mùa này sẽ bao gồm 4 nhà vô địch gần nhất là Inter, Napoli, Milan và Juventus.

Inter vẫn giữ được những ngôi sao chủ chốt như Lautaro Martinez

Tỷ lệ vô địch của Inter là cao nhất, với 43,8%. Sau đó là tỷ lệ giành á quân là 32,8%. Khả năng để Inter bật bãi khỏi Top 4 là dưới 2,6%, chứng tỏ một điều rằng các chuyên gia đánh giá cực cao sự ổn định của thầy trò Simone Inzaghi dù họ đã chia tay nhiều trụ cột như Andre Onana hay Marcelo Brozovic trong mùa hè. Việc vào tới chung kết Champions League trong mùa trước chính là bước đệm cả về mặt chuyên môn lẫn tài chính để nửa xanh thành Milano có thể tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên, Napoli cũng được đánh giá thấp hơn chỉ một chút mà thôi, với 43%. Việc chia tay HLV Luciano Spalletti và đôn lên Rudi Garcia là nguyên nhân chính khiến Napoli không phải ứng viên số 1. Tuy nhiên, việc giữ chân thành công Victor Osimhen đảm bảo thực lực của họ vẫn ở nhóm đầu. 

Napoli chia tay hai nhân vật chủ chốt là HLV Luciano Spalletti và trung vệ Kim min-jae

Hai đại gia còn lại là Milan và Juventus chỉ có tổng cơ hội vô địch chưa tới 10%. Dù khó có thể chiếm ngôi đầu nhưng với mặt bằng chung của Serie A không có gì đột biến, hai thế lực cũ này vẫn có khả năng rất cao kết thúc mùa giải trong Top 4. Nếu viễn cảnh này trở thành sự thật thì là một màn thăng tiến ngoạn mục của Juventus từ thứ 7 trở lại nhóm đi Champions League. Đương nhiên, mùa trước, thầy trò Allegri cũng đã chơi khá tốt nhưng những án phạt cứ giáng xuống lại gỡ rồi lại giáng xuống khiến họ suy sụp vào cuối mùa. Nếu có thể tránh xa những rắc rối kiểu đó, Lão bà hoàn toàn có thể bay cao.

Nhóm dự cúp châu Âu sẽ bao gồm thêm Lazio và Roma. Nếu BXH này trở thành sự thật thì Lazio sẽ là đội tụt hạng mạnh nhất trong nhóm đầu. Đội á quân mùa trước với 74 điểm sẽ chỉ về đích thứ 5 mùa này. Trong khi đó, Jose Mourinho dù vẫn cam kết tương lai với Roma nhưng khó có khả năng ông thầy người Bồ Đào Nha cải thiện được thứ hạng của đội bóng thủ đô. 

Atalanta, Fiorentina, Bologna và Torino sẽ hoàn thành nốt Top 10. Ở chiều ngược lại, những đội bóng bị Opta "trù ẻo" xuống hạng là Lecce, Genoa và Cagliari. Trong số này, Cagliari có khả năng xếp thứ 20 cao nhất, tới 28,3%.
BXH Serie A 2023/24 theo tính toán của siêu máy tính Opta

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x