Nhưng cuối cùng những người Napoli bao gồm cả Romelu Lukaku đã thuyết phục thành công De Bruyne. Lão tướng người Bỉ không mơ mộng theo bước Diego Maradona khi tới CLB thành Naples. Anh tới Napoli dựa trên những cân nhắc thực tế về cơ hội được làm việc với Antonio Conte, được chinh phục các danh hiệu.
Vì thế, anh đã bỏ qua cả cơ hội khoác áo Juventus cũng như sang Saudi Arabia “ôm lương khủng” dưỡng già. Và điều quan trọng nhất là De Bruyne muốn chứng minh Man City đã sai khi từ chối gia hạn hợp đồng với anh.
Cân nhắc nhiều lựa chọn
Sau trận chung kết FA Cup Anh, De Bruyne tiết lộ rằng anh có thể sẽ không cùng Man City tham dự Club World Cup 2025 vì chấn thương có thể ảnh hưởng đến bước đi tiếp theo của anh. Vào thời điểm đó, anh đã dành khoảng một tháng để cân nhắc xem có nên chuyển đến Chicago hay Naples khi các cuộc đàm phán diễn ra có lúc thuận lợi lúc không.
Khi thông tin De Bruyne sẽ rời Man City tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, hàng loạt các đội bóng châu Âu như Juventus, Liverpool hay Napoli đã dành sự quan tâm đến tiền vệ người Bỉ. Vào thời điểm De Bruyne tổ chức tiệc chia tay vài ngày sau trận chung kết FA Cup, các đồng đội tại Man City đã đoán được bến đỗ tiếp theo của anh sẽ là Napoli.