Ở cuộc so tài giữa Juve và Real tại Cardiff nói trên, Higuain thi đấu rất mờ nhạt. Anh hầu như không đe dọa được khung thành do thủ môn Keylor Navas trấn giữ dù ghi đến 32 bàn/52 trận ở mùa bóng vừa rồi.
Thật ra, Higuain cũng chơi rất nỗ lực. Bằng chứng là anh tung ra 2 cú dứt điểm trúng đích trong 5 phút đầu. Đáng tiếc, càng chơi Higuain càng lọt thỏm trong vòng vây các hậu vệ của Juve và dần trở nên vô hại.
Trước đó, chân sút người Argentina này từng có thời gian thi đấu cho Real. Hồi ấy anh có cơ hội tham dự 3 trận chung kết (cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm 2011 và siêu cúp Tây Ban Nha các năm 2008 và 2012), nhưng chỉ được góp mặt ở duy nhất 1 trận.

Ở Real, Higuain được nhớ đến chủ yếu vì anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội bằng vàng khi "Kền kền trắng" chơi các trận đấu quan trọng trước Lyon và Borussia Dortmund ở Champions League. Chuyển đến Napoli, Higuain giành được cúp quốc gia Italia 2013/14, nhưng anh không ghi bàn ở trận chung kết mà Napoli đã thắng Fiorentina 3-1.
Trận chung kết duy nhất mà Higuain ghi được tên mình lên bảng tỷ số là trận tranh Siêu cúp Italia 2014 giữa Napoli vs Juventus. Trận ấy anh lập được cú đúp, nhưng Napoli cũng chỉ thắng được đối phương ở những loạt đá luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút.
Chuyển sang Juve, Higuain góp mặt ở 2 trận chung kết tại các giải đấu nói trên mùa này, nhưng một lần nữa anh lại không thể ghi được bàn thắng. Ở ĐT Argentina, Higuain cũng là kẻ thất bại ở các trận chung kết Copa America (các năm 2015 và 2016) cũng như World Cup (2014)
Đáng chú ý, Higuain từng bị xem là tội đồ đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để xuyên thủng mành lưới của thủ thành Manuel Neuer của ĐT Đức ở trung kết World Cup 2014. Một năm sau lại không thắng được thủ thành Claudio Bravo của Chile ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết Copa America 2015. Với những gì đã thể hiện, Higuain không có quyền phàn nàn nếu ai đó gọi anh là chuyên gia thất bại ở các trận chung kết.