Đó là kết quả không lạ nếu lật lại lịch sử, khi đội bóng thành Genova từng cầm chân Nerrazzuri tới 5/11 lần viếng thăm Meazza trước đó. Nhưng điều đáng nói, đây đã là trận hòa thứ 6 của Inter kể từ đầu mùa. Mà 5 trận trong số đó, họ để đối thủ san bằng tỷ số và ở 4/5 lần ấy, đội quân dưới quyền HLV Walter Mazzarri bị cầm chân vì những bàn thua trong 15 phút cuối.
Cụ thể hơn, ngoại trừ lần để Bologna mở tỷ số rồi gỡ lại 1-1 ngay vòng đấu trước, Inter đã lần lượt đánh rơi chiến thắng trước Juventus (1-1), Cagliari (1-1), Torino (3-3), Atalanta (1-1) và mới nhất là trận hòa cũng với tỷ số 1-1 trước Sampdoria, với bàn gỡ ở phút 89 của Renan. Điều đó cho thấy, Inter-Mazzarri đúng là có vấn đề trong khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt là ở thời điểm cuối trận. Và đó cũng chính là lý do giải thích cho việc dù đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất Serie A (31 bàn thắng), Nerrazzuri vẫn không thể chiếm ngôi đầu.
Bởi nếu không mất 10 điểm từ 5 lần bị gỡ hòa mùa này, chính Inter chứ không phải Juve mới là đội đang dẫn đầu Serie A. Nhưng chữ “nếu” ấy tất nhiên không thể xảy ra. Và trong lần đầu xuất hiện ở Meazza với tư cách ông chủ mới của Inter ở trận hòa Bologna, chính nhà tài phiệt Erick Thohir cũng phải cay đắng thừa nhận đó là trận đấu tệ nhất của Nerrazzuri ở mùa giải này.