PSG, MAN UNITED CÙNG THEO ĐUỔI MAX ALLEGRI

Max Allegri, chiến lược gia người Italia 'hot' nhất

Gia Hưng
13:29 ngày 27-05-2020
Trong số các HLV đang thất nghiệp, Max Allegri là cái tên “hot” nhất. PSG rất quan tâm đến cựu thuyền trưởng của Juventus, trong khi Man United, Real Madrid và Newcastle cũng đã ngỏ lời với Allegri.
Max Allegri, chiến lược gia người Italia 'hot' nhất

Max Allegri rời Juventus vào cuối mùa giải 2018/19 và đã nghỉ ngơi gần 1 năm. Nhà cầm quân này dành trọn thời gian rảnh rỗi trong năm qua cho các công việc cá nhân: Đi thăm thú, tán gẫu với bạn bè, xem các trận tennis, đua ngựa, cũng như dành thời gian cho gia đình ở Livorno. Tuy nhiên gần đây, Allegri tuyên bố sẽ trở lại với công việc cầm quân từ mùa bóng mới.

Theo báo Gazzetta dello Sport, rất nhiều đội bóng lớn đã liên hệ với ông. Real Madrid đã đặt vấn đề trước khi mời Zinedine Zidane quay trở lại, nhưng lời đề nghị này được mô tả là “không đúng lúc”. Trước khi có Ole Solskjaer, Man United cũng coi Allegri là ứng viên hoàn hảo cho chiếc ghế HLV Alex Ferguson bỏ lại. Newcastle, đội bóng sẽ bị bán cho các tài phiệt Arab, cũng đã gửi lời mời đến Allegri.

Tuy vậy, báo chí Italia nhận định, điểm đến tiềm năng nhất của Allegri sẽ là PSG. Thomas Tuchel đang làm khá tốt với 2 chức vô địch Ligue 1 và Siêu Cúp Pháp liên tiếp sau gần 2 năm nắm quyền, nhưng việc bị loại ở vòng 1/8 Champions League năm ngoái khiến ông mất điểm. Năm nay, PSG đã vào đến tứ kết Champions League, nếu đi sâu hơn thì không sao, còn nếu bị loại thì tương lai Tuchel sẽ vô cùng bấp bênh.

HLV Allegri đang có quá nhiều lựa chọn cho tương lai

Mấu chốt cũng nằm ở việc GĐTT của PSG là Leonardo. Nhà quản lý người Brazil có mối liên hệ sâu đậm với Milan và bóng đá Italia, khi ông từng làm cầu thủ ở Milan, HLV ở Inter và Milan. Sở trường của Leonardo là chiêu dụ cầu thủ và HLV ở 2 thị trường chính. Đó là Brazil quê hương ông và Italia, nơi ông gắn bó sâu đậm. Sẽ chẳng lạ nếu Leonardo đặt vấn đề với Allegri, và sau đó là một cuộc đổ bộ của những cầu thủ Italia lên đội bóng thủ đô nước Pháp.

Các điểm dừng chân như Man United cũng rất hấp dẫn, nhưng có thể thấy PSG cho Allegri không gian tự do hơn. Ở PSG, Allegri không phải bó buộc vào một phong cách bóng đá nào, không bị sức ép phải đá tấn công thế này thế kia, và cũng không bị cái bóng quá lớn của các huyền thoại che phủ. Đó là điều đáng sợ nhất khi làm việc ở những đội giàu truyền thống. Còn về tiền, PSG chỉ sợ Luật công bằng tài chính chứ chưa bao giờ thiếu tiền mua cầu thủ.

Ngoài Allegri còn có các HLV người Italia đang tìm việc là Luciano Spalletti, Vicenzo Montella và Eusebio Di Francesco. Spalletti vẫn có thể ngồi chơi xơi nước 1 năm nữa vì vẫn đang nhận lương trong hợp đồng cũ với Inter. Tuy nhiên, ông thừa nhận đang nhớ bóng đá và muốn được làm việc. Newcastle cũng đã liên hệ với ông, thậm chí báo chí Italia còn dự đoán Spalletti có thể mang học trò cũ Radja Nainggolan sang Newcastle. Fiorentina và Roma cũng là những điểm đến tiềm năng. Nhưng cần nhấn mạnh là bất cứ đội nào ký hợp đồng với Spalletti sẽ phải trả mức lương khá cao. Vì chừng đó mới đủ để ông đơn phương cắt khoản lương 4,5 triệu euro/năm đang nhận từ Inter.

Di Francesco, người hùng đưa Roma vào bán kết Champions League 2018/19, vừa bị Sampdoria sa thải ở mùa này. Gần đây ông khoe đang học tiếng Anh, vì nhận được nhiều lời đề nghị từ Premier League. Trong khi đó, Montella cũng cần tìm việc mới sau khi bị Fiorentina cắt hợp đồng vào tháng 12/2019. “Tiểu phi cơ” suýt sang Marseille làm việc nhưng vào phút chót, đội bóng Pháp quyết định giữ lại HLV Villas-Boas thêm 1 mùa bóng nữa.

Các nhà cầm quân Italia muốn tiếp bước Ancelotti
Con đường sự nghiệp của Carlo Ancelotti là mơ ước của các HLV giỏi tại Italia. Đầu tiên là chinh phục hết các danh hiệu ở Italia, sau đó sẽ đến các đội lớn ở châu Âu. Ancelotti đã vô địch 4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thiếu mỗi La Liga. Sắp tới Allegri có thể cũng muốn chinh phục như vậy. Sau khi Allegri rời Juve, Ancelotti rời Napoli và Di Francesco chia tay Sampdoria, Serie A hiện không có HLV nào từng vào bán kết Champions League.

0 - Giành 6 Scudetto, 4 Coppa Italia, 3 Siêu Cúp Italia, danh hiệu duy nhất mà Allegri chưa có khi làm việc ở Italia là Champions League. Ông có 2 lần vào chung kết cùng Juventus vào các mùa 2014/15 và 2016/17.

XEM THÊM

Đội hình những huyền thoại từng sát cánh với Pirlo: 2 Quả bóng Vàng, 6 nhà vô địch thế giới

Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất' Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn

FIGC lên phương án kết thúc mùa giải

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Ibrahimovic giục Milan gia hạn hợp đồng Ibrahimovic giục Milan gia hạn hợp đồng

    Chân sút lão làng Zlatan Ibrahimovic vừa đưa ra thời hạn cho lãnh đạo AC Milan quanh vấn đề phải sớm gia hạn hợp đồng với anh. Sở dĩ huyền thoại người Thụy Điển cần câu trả lời từ Milan là vì hiện tại anh vẫn còn 3 chọn lựa khá hấp dẫn khác để tính đến chuyện tương lai.

  • Roma quyết giữ Smalling & Mkhitaryan Roma quyết giữ Smalling & Mkhitaryan

    AS Roma không muốn mua thêm cầu thủ, mà cố gắng giữ lại những người đang chơi hay trong mùa bóng này gồm trung vệ Chris Smalling và tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Họ thậm chí đang xin đối tác giảm giá, với lý do tài chính eo hẹp vì đại dịch Covid-19.

  • Ibrahimovic có thể 'sớm' giải nghệ vì chấn thương Ibrahimovic có thể 'sớm' giải nghệ vì chấn thương

    Tiền đạo cao lớn người Thụy Điển dính chấn thương gót Achilles trong lúc tập luyện ở quê nhà, qua đó đối mặt nguy cơ treo giày... sớm.

  • Napoli hy vọng thu 200 triệu euro  từ bán cầu thủ Napoli hy vọng thu 200 triệu euro từ bán cầu thủ

    Một cuộc tháo chạy khỏi Napoli dự kiến sẽ diễn ra sau mùa giải này. Đội bóng miền Nam Italia trông đợi sẽ thu về khoảng 200 triệu euro từ bán cầu thủ, làm tiền đề để HLV Gennaro Gattuso tái xây dựng đội bóng theo ý của ông.

  • 3 điều kiện tiên quyết để Inter sở hữu Cavani 3 điều kiện tiên quyết để Inter sở hữu Cavani

    Chiêu mộ hụt Dries Mertens, tiền đạo vừa gia hạn hợp đồng với Napoli, Inter đang tập trung chiêu mộ Edinson Cavani. Báo chí Italia chỉ ra 3 điều kiện tiên quyết để Inter có chân sút này.

  • Niccolo Galli - Chàng hậu vệ yểu mệnh của bóng đá Italia Niccolo Galli - Chàng hậu vệ yểu mệnh của bóng đá Italia

    Hôm thứ Sáu (22/5) vừa qua là sinh nhật thứ 37 của Niccolo Galli và lẽ ra giờ này anh vẫn đang chơi bóng đâu đó. Nhưng cuộc đời cậu học trò của HLV Arsene Wenger đã đột ngột chấm dứt hơn 19 năm trước trong một tai nạn giao thông.

  • Ronaldo gửi thông điệp xúc động tới thầy cũ mới qua đời Ronaldo gửi thông điệp xúc động tới thầy cũ mới qua đời

    Sau khi hay tin cựu HLV Luigi Simoni qua đời ở tuổi 81 vào ngày hôm qua (22/5), cựu danh thủ bóng đá người Brazil là Ronaldo mới đây đã gửi đến ông thầy quá cố của mình thông điệp đầy ý nghĩa.

  • Chi tiền tấn mua De Ligt, Juve vẫn nhớ Chiellini Chi tiền tấn mua De Ligt, Juve vẫn nhớ Chiellini

    Mua cả tá ngôi sao, nhưng hàng thủ Juventus vẫn đang trông chờ sự trở lại của lão tướng 35 tuổi Giorgio Chiellini. Sự có mặt của Chiellini rất quan trọng, bởi chỉ anh mới phối hợp tốt nhất với Leonardo Bonucci, trong khi các trung vệ khác đều có vấn đề.

  • Kỷ niệm 1 thập kỷ 'cú ăn 3' của Inter: 10 năm trong nỗi nhớ Mourinho Kỷ niệm 1 thập kỷ 'cú ăn 3' của Inter: 10 năm trong nỗi nhớ Mourinho

    Ngày 22/5 của 10 năm về trước, giấc mơ của nhiều thế hệ Interista trở thành sự thực khi Inter thắng Bayern 2-0 để vô địch Champions League. Nhưng cũng kể từ đó, Inter bước vào kỷ nguyên hậu Jose Mourinho đầy đau khổ.

  • FIGC lên phương án kết thúc mùa giải FIGC lên phương án kết thúc mùa giải

    Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC), Gabriele Gravina và Trưởng BTC Serie A, Paolo Dal Pino cùng đại diện của Serie B, Serie C mới đây đã có cuộc họp trực tuyến bàn thảo về phương án kết thúc mùa giải 2020.

  • Totti từng suýt gia nhập… Lazio Totti từng suýt gia nhập… Lazio

    Francesco Totti vốn sinh ra không hẳn để dành riêng cho Roma. “Hoàng tử thành Rome” từng bị mẹ và bà ngoại thúc ép gia nhập Lazio. Tuy nhiên, Totti đã nghe theo cha và anh trai để chọn màu áo bã trầu, để rồi trở thành biểu tượng bất diệt về sự trung thành và tình yêu trong bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x