Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho không còn khả năng hiệu triệu con tim

15:43 ngày 08/02/2022
12 năm sau cú ăn ba thần thánh, đêm nay sẽ là lần đầu tiên HLV Jose Mourinho quay lại sân bóng cũ Giuseppe Meazza để chống lại Inter. Trong quá khứ, Mourinho có thể hiệu triệu hàng trăm triệu trái tim Interista khắp hành tinh. Nhưng ông cũng đã để khả năng ấy ở lại sân Giuseppe Meazza mà không thể đem đến nơi khác.

    Cuối hiệp 2 trận derby Milan tháng 1/2010 mà Inter được tính là đội chủ nhà, hàng vạn Interista trên khán đài sôi sục hò hét chỉ sau một cái khoát tay kêu gọi cổ vũ của HLV Mourinho. 1 tháng sau đó, vẫn hàng vạn Interista đó đã đồng loạt vẫy khăn giấy để ủng hộ HLV Mourinho và phản đối dữ dội trọng tài Paolo Tagliavento, người đã đuổi 2 trung vệ Walter Samuel và Ivan Cordoba trong trận hòa Sampdoria 0-0.

    Thời đó, ai là kẻ thù của HLV Mourinho thì cũng là kẻ thù của hàng trăm triệu Interista trên toàn cầu. Nếu Người đặc biệt nói rằng cả thế giới này đều đang chống lại màu áo xanh-đen thì các Interista cũng tin răm rắp như vậy. Không cần biết nội dung mà chiến thuật gia người Bồ nói là đúng hay sai, nhưng sự gai góc của HLV Mourinho đã kêu gọi được một thứ sức mạnh vô hình mà nhờ đó, ông thành công rực rỡ với Inter.

    Khi rời Inter năm 2010, HLV Mourinho đã đem theo một chiếc chìa khóa ngăn tủ trong phòng thay đồ, BLĐ Inter lúc ấy đã giữ nguyên ngăn tủ đó để kỷ niệm chiến thuật gia huyền thoại. Có vẻ tất cả những “bài vở” đó, HLV Mourinho đã không thể đem ra khỏi ngăn tủ kia, đến những CLB khác.

    Tại Real, Chelsea nhiệm kỳ 2, Man Utd và Tottenham, tầm ảnh hưởng của Người đặc biệt dần suy giảm. Những phát ngôn đanh đá và gai góc của ông càng ngày càng trở nên lố bịch theo năm tháng. HLV Mourinho không còn đủ sức dập tắt những cuộc “làm phản” của học trò. BLĐ các đội bóng lớn cũng ngày càng phải cân nhắc kỹ khi bổ nhiệm HLV Mourinho vì rủi ro rất lớn.

    HLV Mourinho đang mắc kẹt cùng quá nhiều vấn đề chuyên môn không dễ giải quyết ở Roma, bởi đây không phải CLB nhà giàu lý tưởng để ông thoải mái chi tiêu, xây dựng đội bóng lý tưởng. Phát ngôn của ông ngày càng trở nên yếu ớt, ống kính truyền hình cũng không còn dành nhiều sự quan tâm đến những hành vi của ông trên ghế chỉ đạo nữa.

    Đối với lịch sử đội bóng áo xanh-đen, cái tên Mourinho nằm trên những trang sử vàng son nhất. Bản thân các Interista (đặc biệt là những Interista người Italia) cũng luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của ông thầy huyền thoại người Bồ Đào Nha. Lần gặp lại này cũng vậy, chắc chắn Người đặc biệt vẫn sẽ nhận được nhiều món quà tinh thần ý nghĩa từ các hội CĐV Inter ngay tại Milano. Nhưng đó là vì họ yêu Mourinho của năm 2010, không phải phiên bản nhạt nhòa của Mourinho 2022!

    TIẾN SĨ • 15:43 ngày 08/02/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay