Napoli đại loạn, chủ tịch De Laurentiis dọa bán cả đội

Gia Hưng
09:35 ngày 13-11-2019
CĐV đột nhập vào nhà riêng cầu thủ để phá phách và sỉ nhục; cầu thủ dọa kiện đội bóng ra tòa; HLV Carlo Ancelotti sẵn sàng ra đi còn chủ tịch Aurelio De Laurentiis dọa bán toàn bộ cầu thủ trụ cột. Đó là tình cảnh của Napoli lúc này.
Napoli đại loạn, chủ tịch De Laurentiis dọa bán cả đội

Tất cả bắt nguồn từ lệnh “cấm trại” Napoli để chuẩn bị cho trận gặp Red Bull Salzburg tại Champions League. Chủ tịch De Laurentiis chỉ hiểu đơn giản đây là cách tốt nhất để toàn đội có thêm thời gian rèn luyện sau những kết quả không như ý, nhưng các cầu thủ lại cảm thấy bị xúc phạm. Họ thậm chí dọa thuê luật sư kiện đội bóng và ông chủ. HLV Ancelotti đứng về phía cầu thủ. Ông bỏ cuộc họp báo sau trận hòa Salzburg 1-1.

Chứng kiến tình cảnh CLB như thế, CĐV Napoli đổ thêm dầu vào lửa. Họ rải tờ rơi kêu gọi người dân thành phố tẩy chay các trận đấu của đội bóng. Tồi tệ hơn, những kẻ quá khích đập phá xe ô tô của vợ tiền vệ Piotr Zielinsk, sau đó đột nhập vào nhà của tiền vệ Allan để phá phách và đe dọa đến gia đình cầu thủ này.

Vợ của Allan là Thais đã rất giận dữ và chỉ trích CĐV Napoli trên Instagram. “Đủ rồi”, cô viết. “Đầu tiên chồng tôi bị xúc phạm vì những thứ nằm ngoài sân cỏ. Rồi đến lượt tôi ngày nào cũng bị chửi trên mạng xã hội, thậm chí bị chửi khi đi shopping. Và đêm qua, chúng đột nhập vào nhà tôi như giữa ban ngày ban mặt, khiến các con tôi vô cùng hoảng sợ”.

Đó không phải một vụ trộm. Những kẻ quá khích không lấy đi bất cứ vật dụng gì quý giá trong nhà Allan. Nó đơn giản là hành vi thể hiện… tình yêu với Napoli, cảnh cáo cầu thủ rằng kết quả không thắng trong 5 trận liên tiếp là không thể chấp nhận, và CLB không chấp nhận thái độ thi đấu của họ gần đây.

Đến ngôi sao Lorenzo Insigne cũng bị la ó trong trận gần nhất, khi xướng ngôn viên đọc danh sách đội hình Napoli, thì các cầu thủ khác không còn cửa ở lại. Napoli của HLV Ancelotti đã khủng hoảng thật rồi, khi có tin Dries Mertens kí hợp đồng ghi nhớ đến Inter theo dạng CNTD vào cuối mùa này. Jose Callejon cũng sẽ sang Trung Quốc, tiếp bước Marek Hamsik. Trung vệ Koulibaly gần như chắc chắn ra đi, đập vỡ cả bộ khung Napoli và thậm chí kéo theo những cầu thủ khác.

Ancelotti gần như chắc chắn bị sa thải. Việc xếp thứ 7 trên BXH Serie A với 5 điểm kém Top 4 và ủng hộ đám tàn quân nổi loạn là không thể chấp nhận với chủ tịch De Laurentiis. Báo chí Italia cho rằng, số phận Ancelotti sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận gặp Liverpool ở Champions League và Milan tại Serie A.

Quyền sinh sát không nằm trong tay Ancelotti nữa mà thuộc về De Laurentiis. Bất chấp việc bị một bộ phận CĐV Napoli phản đối dữ dội, nhà làm phim này vẫn là nhân vật được sùng bái nhất ở đội bóng miền Nam, sau hành trình cứu vớt nó từ nguy cơ bị phá sản đến vị thế hôm nay.

Logic ở đây là: De Laurentiis đã một tay xây dựng lên Napoli, thì đập đi hay xây tiếp là quyền của ông. Quyền lực chính trị, pháp lý và tài chính đều trong tay De Laurentiis. Có tin chủ tịch này quyết tâm đuổi cổ hết những kẻ nổi loạn, làm mới hoàn toàn đội ngũ ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Công tội đều thuộc về De Laurentiis
De Laurentiis mua Napoli năm 2004 khi đội bóng đang chơi ở Serie C1, đổ biết bao tiền của để Napoli có được như ngày hôm nay. Công của ông rất lớn, nhưng sự đồng bóng của ông cũng ảnh hưởng không ít đến Napoli.

De Laurentiis từng bắt tiền vệ Gokhan Inler đeo một chiếc mặt nạ sư tử bằng cao su xuất hiện trước báo giới trong lễ ra mắt của cầu thủ này. Ông cũng là người sa thải Rafael Benitez trong một cơn giận để rồi sau đó nói “hối hận”. Việc bán Gonzalo Higuain sang Juventus cũng do De Laurentiis đạo diễn, và việc bị ép rời Napoli khiến Higuain bây giờ coi ông là kẻ thù.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x