Yêu - Ghét đến cùng cực, đặc sản của CĐV Serie A

Minh Nam
09:12 ngày 15-06-2019
Hồi đầu tháng 5, Juventus đã ra lệnh cấm một Juventini đến sân trong 5 năm vì đã chế giễu vụ thảm họa rơi máy bay của Torino. Các tifosi ít có khái niệm trung lập, họ yêu và ghét đến mức điên cuồng và quá khích. Vì yêu và ghét với các tifosi không còn là chuyện riêng của trái bóng.
Yêu - Ghét đến cùng cực, đặc sản của CĐV Serie A

Nỗi đau của đối thủ là niềm hạnh phúc

Có liên quan gì khi trong ngày Real Madrid đoạt Champions League 2016/17, pháo hoa được bắn tưng bừng tại… Napoli? Đó là bởi Real vừa đánh bại Juventus, khiến CĐV Napoli khắp nơi sung sướng. Juve thua, người Napoli cứ sướng cái đã, dù thất bại ấy có ảnh hưởng nhất định đến vị thế của bóng đá Italia nói chung và Napoli nói riêng tại châu Âu. 

Tifosi ở nơi khác vẫn cổ vũ các đội bóng Italia nói chung ở Cúp châu Âu, nhưng văn hóa đó không tồn tại trên mảnh đất hình chiếc ủng. Anh Igor, một người bạn Nga của tôi là CĐV Lazio, đã có mặt ở Rome đúng vào ngày Roma thắng Barca 3-0 và loại gã khổng lồ La Liga ra khỏi Champions League 2017/18. 

Igor đã ra đường tận hưởng bầu không khí lễ hội ở thủ đô Rome, nhưng vẫn có một Laziale cảnh báo: “Cậu đừng làm vậy, bọn họ chẳng tốt đẹp gì đâu. Rồi cậu sẽ biết”. Đúng 2 ngày sau, các CĐV Roma lại ra đường ăn mừng như thể họ vừa thắng Barca lần nữa. Nhưng tất nhiên lý do không phải thế. Họ ăn mừng đơn giản là bởi Lazio thua Salzburg 1-4 và bị loại khỏi Europa League. Igor đã được nghe tất cả những lời mạt sát nặng nề nhất mà các Romanista dành cho Lazio. 

Các Laziale cũng là những CĐV kỳ dị bậc nhất thế giới về khoản cổ vũ cho đội nhà… thua. Trong thế kỷ 21, đã có 2 lần (mùa 2001/02 và 2009/10), Laziale ăn mừng những bàn thắng của Inter vào lưới Lazio ở giai đoạn cuối mùa, bởi khi ấy Inter đang đua tranh chức vô địch Serie A với Roma và Juventus. CĐV Lazio căm ghét Roma và Juve đến như thế!



Và với những chuyện nêu trên, cũng không có gì lạ khi ở trận derby Turin hôm 3/5 vừa qua, một Juventini đã làm động tác máy bay rơi vào thời điểm các CĐV Torino đang trong dịp kỷ niệm 70 năm thảm họa máy bay Superga, đã giết chết gần như toàn bộ đội hình của Grande Torino vốn thống trị Serie A trong thập niên 1940. 

Sau khi bị camera trên sân bắt được cảnh ấy, Juve đã nhờ cảnh sát rà soát và tìm ra thông tin của vị CĐV quá khích ấy. Đó là một Juventini 49 tuổi đang sống tại Milan, lập tức bị cấm đến sân Allianz xem bóng đá trong vòng 5 năm. Trên mạng xã hội của các Juventini, họ chỉ tập trung chia sẻ vì sự… đen đủi của CĐV kia (bị camera bắt được), rất ít lời phê phán màn khiêu khích quá quắt đó. 

Đó là bởi tình yêu của các tifosi dành cho đội bóng của mình quá lớn. Rất nhiều người trên thế giới trở thành Interista vì Ronaldo “béo” hay HLV Jose Mourinho, nhiều người chọn làm Juventini vì Alessandro Del Piero hay Cristiano Ronaldo… nhưng những tifosi ở địa phương, họ cổ vũ đội bóng vì lý tưởng, và sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai đối đầu với họ vì lý tưởng.

Bóng đá phản ánh xu hướng chính trị

Dù muốn hay không muốn thừa nhận, nền bóng đá Italia chịu ảnh hưởng lớn bởi chính trị. Tại Anh, Pháp hay Đức, bóng đá là cuộc chơi trên sân. Khi trận cầu kết thúc, các CĐV rời SVĐ được xem như… hết chuyện. Nhưng ở Italia, một trận bóng không bao giờ kết thúc trong 90 phút. Các tifosi sẽ còn bàn tán về các tình huống gây tranh cãi trong nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Từ câu chuyện ở trên sân, cuộc tranh luận của các tifosi sẽ lấn sang vấn đề văn hóa, lịch sử và chính trị. 

Những CĐV có quan điểm chính trị rõ rệt và gay gắt nhất là Lazio và Livorno. CĐV Livorno được xem là những người cánh hữu, cũng chính vì thế quan hệ giữa các tifosi của Livorno với CĐV những đội bóng Italia khác luôn rất căng thẳng. Trong số rất nhiều đội bóng Italia được xem là thiên tả, Laziale là những người bảo vệ lý tưởng của họ mạnh mẽ nhất, thường xuyên đem tư tưởng chính trị của họ vào sân bóng.

Anne Frank là một nhà văn người Do Thái, nổi tiếng bởi cuốn nhật ký viết dở của cô chấm dứt đột ngột vào một ngày cô và gia đình bị phát xít Đức bắt vào trại tập trung, rồi qua đời tại đó ở tuổi 16. Cuối 2017, các Laziale ghép hình chiếc áo đấu của Roma vào bức chân dung của Anne Frank rồi đem đến SVĐ. 


Hàm ý của nhóm ultra Lazio là ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái, trong khi họ vốn vẫn xem Roma được nhiều người Do Thái cổ vũ. Ngay sau đó, cảnh sát Rome đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng 10-15 Laziale có liên quan (người nhỏ nhất mới 13 tuổi). Lazio bị phạt 50.000 euro vì vụ việc này.

Ngay trong lòng một thành phố, một người cổ vũ cho đội nào cũng thể hiện giai cấp của người đó. Ở Milano ở giai đoạn đầu thế kỷ 20, Milan được xem là đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động, còn Inter được dành cho giới chủ giàu có. Sau hơn 1 thế kỷ cùng tồn tại, ý thức chính trị của Milanista và Interista đã dần phai nhạt, nhưng thực chất vẫn âm ỉ tồn tại. 

Khó có thể kết tội hay chê trách những hiện tượng nêu trên bởi đó là một phần lịch sử của Calcio. Đông đảo các tifosi ngoài biên giới Italia cũng đã làm quen và chấp nhận văn hóa cổ vũ của các CĐV bản địa. Đó là một thứ đặc sản của Calcio nói chung, làm cho bóng đá Italia khác biệt hẳn so với các nền bóng đá Anh, Đức hay Pháp. 

Yêu thì phải yêu đến điên cuồng, căm ghét cũng phải căm ghét đến xương tủy. Đó mới là những tifosi đích thực!

Mỗi Buffon đi… ngược chiều


Trong những năm qua, Gianluigi Buffon là cầu thủ Italia duy nhất dám công khai tuyên bố ủng hộ tất cả các đội bóng Italia thi đấu ở cúp châu Âu. Trên cương vị (cựu) thủ quân ĐT Italia, Buffon từng nhiều lần kêu gọi các tifosi thay đổi cách nghĩ như anh, nhưng đã không có mấy người hưởng ứng. Từ khi chia tay Juve vào Hè 2018, không còn thấy Buffon có những phát biểu tương tự.

CĐV Genoa dựng tượng… Ronald Koeman
Bên trong công viên Groppallo tại trung tâm thành phố Genoa, có một bức tượng nhỏ bán thân hình Ronald Koeman, bên dưới được khắc số 1992. Không khó khăn lắm để nhận ra ý nghĩa của nó. Đó là sản phẩm của các CĐV Genoa để kỷ niệm bàn duy nhất của Koeman giúp Barca thắng đối thủ cùng thành phố của Genoa, Sampdoria 1-0 tại chung kết Cúp C1 1991/92. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Với Lukaku - Dzeko, Inter sẽ  có 'song sát' cao nhất Serie A Với Lukaku - Dzeko, Inter sẽ có 'song sát' cao nhất Serie A

    Một khi chiêu mộ thành công Edin Dzeko và Romelu Lukaku, Inter sẽ có cặp tiền đạo cao nhất Serie A, và cao thứ 5 trong các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chiến thuật chơi tạt cánh đánh đầu của tân HLV Conte đã rõ ràng ngay khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu.

  • 5 tình bạn khó tin trong làng bóng đá Italia 5 tình bạn khó tin trong làng bóng đá Italia

    Italia nổi tiếng với những sự thù địch giữa các CLB. Tuy nhiên, trong làng bóng đá này thực tế vẫn tồn tại những tình bạn khó tin. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể.

  • Chủ mới của Fiorentina quyết giữ Chiesa Chủ mới của Fiorentina quyết giữ Chiesa

    Tiền đạo Federico Chiesa muốn chuyển đến một đội bóng lớn từ mùa giải sau, nhưng ông chủ mới của Fiorentina là Rocco Commisso kiên quyết giữ anh. Giữ chân Chiesa là một nhiệm vụ quan trọng của nhà tài phiệt 69 tuổi này trong nỗ lực vực dậy Fio.

  • Pep từng từ chối dẫn dắt Juventus dù được đề nghị lương hơn 20 triệu euro Pep từng từ chối dẫn dắt Juventus dù được đề nghị lương hơn 20 triệu euro

    Để tìm người thay thế Max Allegri, BLĐ Juventus từng đề nghị mức lương hơn 20 triệu euro/mùa để thuyết phục Pep Guardiola nhưng bị chiến lược gia người Tây Ban Nha từ chối.

  • 16 đội bóng hỏi mua sao trẻ Inter 16 đội bóng hỏi mua sao trẻ Inter

    Tiền đạo 20 tuổi Andrea Pinamonti đang là một trong những tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa Hè này tại Italia, khi có 16 đội bóng thể hiện sự quan tâm đến anh, theo nguồn tin từ FCInternews.it. Tuy nhiên, Inter kiên quyết không bán Pinamonti.

  • Italia, đất hứa với các cầu thủ Slovenia Italia, đất hứa với các cầu thủ Slovenia

    Hai quốc gia Slovenia và Italia chia sẻ đường biên giới dài 217 km. Do vị trí địa lý thuận lợi, các cầu thủ Slovenia những năm gần đây thường xuyên sang Italia lập nghiệp. Trước khi nghĩ đến việc trở thành ngôi sao bóng đá, họ cần thoát nghèo.

  • Milan làm ăn thua lỗ, không xuống hạng là may Milan làm ăn thua lỗ, không xuống hạng là may

    Khi Giám đốc điều hành Ivan Gazidis nói Milan sẽ xuống hạng nếu không được quỹ đầu tư Elliott bơm tiền vào năm ngoái, nhiều người đã giật mình. Nhưng những kết quả kinh doanh mùa giải vừa qua cho thấy Gazidis không hề nói ngoa. Milan đã thua lỗ ở mức có thể phá sản.

  • AS Roma bổ nhiệm thuyền trưởng mới thay Ranieri AS Roma bổ nhiệm thuyền trưởng mới thay Ranieri

    Cựu HLV trưởng của Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca đã được bổ nhiệm dẫn dắt AS Roma thay cho HLV tạm quyền Claudio Ranieri, người mới hết hạn hợp đồng đầu tháng 6.

  • Juventus sẽ bán 5 cầu thủ để mua Pogba Juventus sẽ bán 5 cầu thủ để mua Pogba

    Juventus cần ít nhất 100 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại Turin nên chuyện phải bán đi một vài trụ cột nhằm huy động vốn là chắc chắn.

  • ĐT Italia thiếu chân sút phạt giỏi ĐT Italia thiếu chân sút phạt giỏi

    Việc tận dụng tốt những tình huống đá phạt càng ngày càng trở nên quan trọng. Mùa giải vừa qua, hãy xem cách đối thủ run sợ thế nào mỗi khi Messi đứng trước chấm đá phạt.

  • Donnarumma trước nguy cơ mất vị trí ở ĐT Italia nếu rời Serie A Donnarumma trước nguy cơ mất vị trí ở ĐT Italia nếu rời Serie A

    Gianluigi Donnarumma đang được PSG và một số CLB giàu có khác ở bên ngoài biên giới Italia chèo kéo. Nhưng nếu nghe theo tiếng gọi của danh vọng để rời Serie A, Gigio đối diện nguy cơ rất cao sẽ mất vị trí chính thức trong khung thành ĐT Italia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x