Tìm lại bản sắc SLNA
Nhắc câu chuyện vui của Thanh Tùng để thấy rằng, những người yêu SLNA vẫn khao khát lắm một lần nữa được thấy đội bóng quê nhà giơ cao chiếc cúp vô địch V-League, điều cách đây 6 năm thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã làm được ở mùa giải 2011.
Sau chức vô địch lần ấy, bóng đá xứ Nghệ đã rơi vào cảnh “tan đàn, xẻ nghé”. Một loạt những gương mặt từng giúp SLNA lên ngôi vô địch năm ấy như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Văn Tình, Ngọc Anh… giờ tìm đến những đội bóng khác, trong lúc HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nói lời chia tay sau đó không lâu.

Mới đây, trong thời gian chuẩn bị mùa giải 2017, HLV Ngô Quang Trường cũng đã chia tay chiếc ghế “thuyền trưởng”. Lập tức, lãnh đạo CLB đã đưa trợ lý thủ môn Nguyễn Đức Thắng lên nắm vị trí HLV trưởng, khiến những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ cũng có chút âu lo. Ngay tân HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng chia sẻ: “Những ngày đầu mới nhận chức HLV trưởng, tôi rất lo và bản thân cũng không tránh khỏi áp lực”.
VIDEO: Sông Lam Nghệ An: Vươn lên từ chất Nghệ
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Nắm vị trí “thuyền trưởng”, điều đầu tiên HLV Nguyễn Đức Thắng mong mỏi và hướng đến, chính là đưa đội bóng xứ Nghệ quay lại với lối chơi nhiệt huyết và đầy cống hiến mang bản sắc SLNA. Theo tân HLV này nhìn nhận: “Thời gian qua, có những lúc các cầu thủ của SLNA thi đấu chưa thật sự lăn xả vì màu cờ sắc áo, khiến người hâm mộ quay lưng. Vì thế, tôi cố gắng xây dựng một lối chơi mang đầy bản sắc của bóng đá xứ Nghệ như truyền thống, nhằm có thể lôi kéo các khán giả đến sân cổ vũ đội nhà”.
Cố lọt vào TOP 5
Ngay trước thời điểm khoá sổ ngoại binh, SLNA đã kịp ký hợp đồng với 2 chân sút ngoại: Olaha Michel Onyedikachi (quốc tịch Nigeria) và Henry Shackiel Hasely (quốc tịch Trinidad & Tobago). Đây là 2 ngoại binh mới toanh lần đầu xuất hiện ở sân chơi V-League. Chính điều đó khiến HLV Đức Thắng cũng có chút âu lo, bởi 2 chân sút này vừa có mặt ở thành Vinh chưa lâu, thời gian tập luyện không nhiều và vẫn chưa thể kiểm chứng rõ về khả năng chuyên môn.
Bên cạnh ngoại binh, năm nay lực lượng cầu thủ nội của xứ Nghệ không nhiều thay đổi, chỉ ký lại hợp đồng với Lê Thế Cường sau một thời gian anh này chuyển vào đầu quân ở đội XSKT Cần Thơ. Bên cạnh đó, SLNA cũng gọi về 3 cầu thủ trẻ từng cho các đội hạng nhất mượn.

HLV Đức Thắng bày tỏ: “Do ngoại binh vẫn chưa thể kiểm chứng nhiều về chuyên môn, nên tôi xây dựng lối chơi của SLNA dựa trên sức mạnh tổng lực của các cầu thủ nội. Do tất cả cầu thủ của chúng tôi đều là người xứ Nghệ, nên lối chơi tương đồng và rất hiểu nhau. Chỉ có chút phân vân là trong đội hình có nhiều cầu thủ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu, nên những vòng đầu của mùa giải e sẽ khá khó khăn”.
Tại V-League 2017, mục tiêu của SLNA vẫn là cố gắng vượt qua vị trí thứ 9 của mùa giải trước và cố gắng lọt vào TOP 5. Thế nhưng với những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ, thành tích ấy có lẽ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, nên câu hỏi “SLNA, bao giờ cho đến ngày xưa?” chính là thế!.
Bạn có biết? Nâng lương để tạo đà hưng phấn Theo HLV Đức Thắng, trước mùa giải 2017, SLNA đã ký tái hợp đồng với một số gương mặt cũ. Bên cạnh đó cũng điều chỉnh nâng lương cho các cầu thủ, nhằm tạo đà hưng phấn cho đội bóng trước mùa giải mới. Được biết, kinh phí hoạt động của SLNA ở mùa giải 2017 khoảng 30 tỷ đồng. |
3 cầu thủ đáng chờ đợi nhất THỦ MÔN TRẦN NGUYÊN MẠNH Người giữ lửa niềm tin ![]() Trong một đội hình với nhiều cầu thủ trẻ của SLNA, thủ môn Trần Nguyên Mạnh được xem là thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Gác lại một kỳ AFF Suzuki Cup nhiều thăng trầm, “người gác đền” 25 tuổi được kỳ vọng sẽ là một chốt chặn vững vàng cho đội chủ sân Vinh ở mùa giải mới. Phản xạ chớp nhoáng cùng những tình huống cứu thua xuất thần của Nguyên Mạnh sẽ truyền thêm cảm hứng cho các đồng đội. TRUNG VỆ QUẾ NGỌC HẢI Chất thép của xứ Nghệ ![]() TIỀN ĐẠO HỒ TUẤN TÀI Đánh dấu sự trưởng thành ![]() SÔNG LAM NGHỆ AN Năm thành lập: 1979 Sân nhà: Vinh (18.000 chỗ) Số mùa dự V.League: 13 Thành tích cao nhất: Vô địch V.League 2001 và 2011. Vị trí mùa trước: 9 Danh sách chuyển nhượng Cầu thủ đến: Olaha Michael (Abia Warriors FC), Henry Shackiel (W. Connection), Trần Văn Tiến (đội trẻ), Lê Thế Cường (XSKT Cần Thơ), Ngô Xuân Toàn (trở lại từ Phú Yên), Hồ Phúc Tịnh, Nguyễn Văn Mạnh (trở lại từ Đồng Nai), Nguyễn Sỹ Nam (trở lại từ TP.HCM) Cầu thủ đi: Ouattara Affoloh, Odat Marshal (tự do), Nguyễn Văn Đức, Lê Mạnh Dũng (cho mượn), Đậu Thanh Phong (cho mượn) Danh sách cầu thủ Thủ môn (4): Trần Nguyên Mạnh, Lê Quang Đại, Lê Văn Hùng, Trần Văn Tiến Hậu vệ (10): Phạm Thế Nhật, Võ Ngọc Đức, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Phạm Mạnh Hùng, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Minh Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Sỹ Nam, Nguyễn Văn Mạnh. Tiền vệ (10): Võ Ngọc Toàn, Hồ Sỹ Sâm, Trần Phi Sơn, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Phú Nguyên, Phan Văn Đức, Ngô Xuân Toàn, Lê Thế Cường. Tiền đạo (5): Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Viết Nguyên, Michael Olaha , Henry Shackiel, Hồ Phúc Tịnh. ![]() HLV NGUYỄN ĐỨC THẮNG Người anh cả của các cầu thủ ![]() Sau Ngô Quang Trường, SLNA tiếp tục trình làng một vị tướng trẻ khác. Và nhờ quãng thời gian dài gắn bó với sân Vinh, cựu thủ môn Nguyễn Đức Thắng trở thành tân HLV trưởng SLNA. Nhà cầm quân này được nhiều cầu thủ trẻ coi là người anh cả về chuyên môn lẫn tinh thần, có thể xốc lại tinh thần cũng như tìm lại bản sắc cho SLNA: Đó là thi đấu lăn xả, quyết liệt! |