Đọc vị nhà cái (29/9): Các nguyên tắc chọn kèo chấp góc (phần 2)

Tiến Sĩ
07:05 ngày 27-09-2022
Trong phần 1, chúng ta đã nói về ảnh hưởng từ các thống kê phạt góc sân nhà/sân khách cũng như công thức cơ bản: Chấp góc gấp đôi chấp bóng. Số báo này sẽ nói về kết cục lượt đi vòng knock-out ảnh hưởng đến chấp góc trận lượt về ra sao.
Đọc vị nhà cái (29/9): Các nguyên tắc chọn kèo chấp góc (phần 2)

Đọc vị nhà cái (23/9): Các nguyên tắc chọn kèo chấp góc (phần 1)

Một đội đã thua ở trận lượt đi vòng knock-out không chắc đã có thể lật ngược được tình thế, nhưng độ quyết tâm tại lượt về thì khỏi bàn. Điều này các nhà đầu tư có thể tận dụng ở hạng mục kèo chấp góc. 

Thời gian qua, có 2 ví dụ rất điển hình ở các giải ít được chú ý. Đầu tiên là ở vòng bán kết play-off thăng hạng ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha cuối mùa 2021/22, Las Palmas thua Tenerife 0-1 trên sân khách ở lượt đi. Kèo châu Á ở lượt về là đồng banh (hòa được thua), nhưng kèo chấp góc của chủ nhà Las Palmas đã tăng dần từ 1 lên đến 2 trái. Chung cuộc Las Palmas thắng phạt góc 8-2!

Tiếp đó là trận đấu ngày 9/8 ở vòng loại Champions League, trong bối cảnh Rangers đã thua St.Gilloise 0-2 ở lượt đi. Rangers chấp 3/4 trái, kèo chấp góc ban đầu 2 1/2, sau đó tăng dần lên đến tận 4 1/2 sát giờ bóng lăn, tức tăng tới 2 đơn vị so với ban đầu. Mã này quá sáng do bình thường Rangers vốn đã chơi rất nhiệt ở cúp châu Âu, chính vì thế rất nhiều nhà cái thậm chí còn giấu tỷ lệ chấp góc đi, chỉ một số ít NHM có thể đầu tư vào cửa Rangers thắng chấp góc. Chung cuộc Rangers cũng đè bẹp đối phương tới 8-2 về chỉ số phạt góc.

Nhưng có lẽ vòng knock-out Champions League mới là nơi điển hình nhất cho hiện tượng các đội đã thua trước ở lượt đi thường “cày góc” ở lượt về. Tính từ mùa giải 2019/20 tới nay, hầu hết các đội thua lượt đi đã thắng kèo chấp góc trong trận tái đấu. Cần nói rõ, có 2 trường hợp đặc biệt là Liverpool và Man City, 2 CLB này đều có lối chơi ưa góc, đồng thời thích cầm bóng áp đảo đối phương. Rất nhiều đội thua trận lượt đi trước Liverpool và Man City, nhưng vẫn tiếp tục thua kèo chấp góc ở lượt về.

Bỏ qua các đội đã thua lượt đi trước Liverpool và Man City, trong 14 trường hợp gần nhất, các đội đã thua trận lượt đi vòng knock-out Champions League, có tới 11 đội thắng kèo chấp góc trận lượt về. Đội thua lượt đi duy nhất thua luôn kèo chấp góc lượt về là Bayern tại tứ kết mùa 2020/21. Trận đấu đó có hoàn cảnh khá đặc biệt khi Bayern thua 2-3 ở lượt đi trên sân nhà, lượt về họ chấp tới 3 góc nhưng chỉ thắng phạt góc 7-6. Trận đó, Bayern mở tỷ số vào cuối hiệp 1, khiến PSG buộc phải chơi dữ dội để bảo vệ thành quả. Đồng thời, PSG cũng được lợi thế do đá sân nhà, không đến nỗi không lên nổi bóng. 

Một ví dụ điển hình là trường hợp gần nhất, tại tứ kết mùa trước, Chelsea thua Real 1-3 trên sân nhà ở lượt đi. Trong trận tái đấu ở Bernabeu, dù đá sân khách và có kèo châu Á đồng banh (hòa được thua), chấp góc ban đầu cũng 0:0 (đúng công thức), nhưng sau đó The Blues chấp lên tới 1 3/4 góc ở thời điểm sát giờ bóng lăn. Chelsea có nhiều hơn Real tới 5 quả phạt góc (6-1) trong 90 phút, nhưng vẫn hòa góc 1-1 (Real thắng chấp góc hiệp 1). Một kinh nghiệm nữa ở trường hợp này, nếu chấp góc quá sáng thì chỉ nên chọn chấp góc cả trận, bỏ qua hiệp 1. 

Phần 3 của loạt bài nguyên tắc chọn kèo chấp góc (số báo ra ngày 30/9) sẽ phân tích kỹ về trường hợp của Liverpool và Man City, cũng như tác động của các cầu thủ dự bị đến kết cục 4 góc sân. 

(Còn nữa)

MUÔN MÀU "LÀNG CÁ"

Hoàn tiền cược nếu cầu thủ không đá

Một số nhà cái tại châu Âu sẽ hoàn tiền cược cho NHM ở dạng cược cá nhân nếu cầu thủ được đặt cược không ra sân, hoặc đơn giản là không đá chính. Chẳng hạn nếu đặt cược Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận Man Utd - Liverpool, bạn chỉ có thể thắng cược nếu CR7 xuất phát và lập công. Nếu Ronaldo vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn, cược trên cũng không được tính, chỉ được tính nếu cược “Ronaldo đá dự bị và ghi bàn” với tỷ lệ cược cao hơn so với cửa Ronaldo ghi bàn chung chung. 

Fan nữ thắng 7.500 euro nhờ 2 trận “cỏ”

Đó là câu chuyện được một bạn nữ gốc Italia có tên Helena Rossi khoe trên mạng xã hội. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, cô nàng này đã cược tỷ số đúng theo dạng Mix Parlays (xiên về vị) 2 trận đấu cùng tỷ số 1-1. Đó là trận Trento - Triestina ở hạng Ba Italia (Serie C) và trận Dugopolje - Dubrava Zagreb tại hạng Nhì Croatia. Với lượng cược 250 euro kèm tỷ lệ ăn 30,16 lần, Helena đã thu về tới 7.540 euro.

Hà Lan là ứng viên vô địch hàng đầu ở Nations League

Sau khi đánh bại Bỉ để lọt vào chung kết, Hà Lan đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Nations League 2022/23, với tỷ lệ cược 9/4 (đặt 4 ăn 9 theo Bet365). Đứng thứ nhì là Bồ Đào Nha (7/2), chưa xét đến kết quả trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha rạng sáng mai, tiếp đó là Croatia (3/1) và Italia (6/1). Cho tới khi số báo này lên khuôn, mới chỉ có Hà Lan và Croatia chắc chắn sẽ dự vòng bán kết. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x