Đọc vị nhà cái (4/10): Những cái bẫy luôn được tạo ra

Minh Nam
06:39 ngày 04-10-2022
Premier League cuối tuần vừa rồi đã trở lại sau 1 tuần tạm nghỉ. Ngay lập tức, những cái bẫy đã luôn được nhà cái tạo ra và nếu không tinh tường thì NHM sẽ dễ rơi vào bẫy.
Đọc vị nhà cái (4/10): Những cái bẫy luôn được tạo ra

Cái bẫy Arsenal 

Arsenal tiếp Tottenham trong trận đấu sớm nhất vòng 9 ở Premier League. Trận này, nhà cái đưa ra tỷ lệ Pháo thủ chấp Spurs 1/2 với điểm ăn ban đầu là khá đẹp cho cả 2 đội. Trong ngày trận đấu diễn ra, có thời điểm Arsenal chỉ còn chấp Tottenham có 1/4 trái bóng. Tuy nhiên, càng tới sát giờ bóng lăn, tỷ lệ Pháo thủ chấp Spurs đã dần trở lại trạng thái ban đầu là chấp 1/2. Khi có đội hình ra sân của 2 đội, nhà cái để Arsenal chấp 1/2 với điểm ăn của Tottenham đã lên tới 9x, một con số rất cao. 

Với tỷ lệ này, cảm giác ban đầu là sẽ rất nhiều người thích Spurs. Bởi ai cũng biết Arsenal là đội bóng rất non nớt trong các trận đại chiến Big Six. Đội hình trẻ trung của Mikel Arteta vẫn thiếu bản lĩnh và sự trưởng thành ở những trận đấu căng thẳng như này. Trong khi đó, Tottenham của Antonio Conte lại nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công. Các CĐV trung lập nghĩ rằng với sở trường phòng ngự phản công, Spurs sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Arsenal và họ có nhiều cơ hội để thắng kèo châu Á. 

Tuy nhiên, đó là phần nổi của tảng băng mà ai cũng dễ nhìn thấy. Phần chìm của tảng băng mà không phải NHM nào cũng nhận ra là lối chơi của Tottenham từ đầu mùa giải chỉ tốt về mặt kết quả, còn màn thể hiện trên sân của họ là không thuyết phục. Những điểm số mà Spurs giành được có nhiều trong số đó là may mắn, như trận hoà 2-2 với Chelsea ở vòng 3. Thế nên việc nhà cái đưa ra tỷ lệ Arsenal chấp Tottenham 1/2 với điểm ăn của Spurs ở mốc 9x là cái bẫy mà nhà cái đưa ra để dụ NHM đặt niềm tin vào đội bóng của Conte. 

Kết quả thì đã rõ. Arsenal thắng 3-1 và thắng kèo châu Á. Đây là cái bẫy khá rõ mà nhà cái tạo ra. 

West Ham là cú lừa còn tinh vi hơn

Trận West Ham - Wolves cũng là cú lừa thậm chí còn tinh vi hơn nữa của các nhà cái. West Ham đang ở thời điểm phong độ rất tệ. Họ chỉ thắng 1 trận từ đầu Premier League 2022/23. Thậm chí, David Moyes còn đứng trước viễn cảnh bị sa thải. Nhưng họ đá với Wolves trên sân nhà và vẫn chấp Wolves ở tỷ lệ 1/2 trái bóng, với điểm ăn của Wolves là ở mốc 9x. Nên nhớ, trong lần gần nhất gặp Wolves trên sân nhà, West Ham cũng chấp với tỷ lệ tương tự. Nhưng đó là khi West Ham còn đang cạnh tranh vị trí trong Top 4, chứ không phải đứng ở nhóm cuối BXH. 

Phong độ của West Ham ở 2 thời điểm gặp Wolves là tương phản hoàn toàn, nhưng tỷ lệ chấp của họ với đối thủ là như nhau. Đó là sự tinh vi của nhà cái mà không phải ai cũng nhận ra. Rõ ràng là nhà cái đang dụ NHM đặt niềm tin vào Wolves bởi đó là tỷ lệ quá “thơm”. Chẳng ai nghĩ West Ham đang chơi bết bát như thế lại có thể thắng được Wolves. Và cuối cùng, kết quả là West Ham thắng 2-0. 

Nói vậy để thấy, nhà cái luôn tạo ra những cái bẫy. Và NHM phải rất tỉnh táo mới nhận ra. 

Man City vắng trụ cột nhưng vẫn không tụt tỷ lệ chấp

Một trận đấu nữa đáng ngờ ở vòng này là trận derby Manchester. Trận này, ở thời điểm lên kèo, nhà cái ra tỷ lệ Man City chấp M.U 1 1/2 với điểm ăn của Quỷ đỏ là 8x. Tới khi có đội hình xuất phát, Man City vắng 3 trụ cột, nhưng điểm ăn của M.U ở tỷ lệ được chấp 1 1/2 vẫn loanh quanh gần mốc 8x. Thông thường, khi đội hình Man xanh vắng nhiều trụ cột như vậy, tỷ lệ M.U được chấp 1 1/2 sẽ phải giảm sâu, chứ không phải giảm ít như vậy. Đó là điều bất thường và cuối cùng, Man City đã thắng kèo châu Á. 

 

MUÔN MÀU "LÀNG CÁ"

Haaland vô đối ở cuộc đua Vua phá lưới

Hiện tỷ lệ cược cho khả năng Erling Haaland trở thành Vua phá lưới Premier League 2022/23 đã tụt thê thảm, xuống chỉ còn đặt 11 ăn 2 (2/11). Ngôi sao người Na Uy đã ghi được 14 bàn tại Premier League, nhiều gấp đôi người xếp sau là Harry Kane. Hai đồng Vua phá lưới Premier League 2021/22 là Mohamed Salah và Son Heung-min có tỷ lệ cược lần lượt là 25/1 (đặt 1 ăn 25) và 66/1. 

Trúng đậm nhờ tỷ số trận derby Manchester

Trận derby Manchester đã kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về Man City. Chiến thắng đậm đà này khiến một CĐV Man City là Mark Huttchinson đã thắng đậm khi anh chọn đúng tỷ số. Huttchinson đã bỏ ra 15 bảng để cược tỷ số này và anh đã được thu về gấp 20 lần số vốn ban đầu. 

Kèo dị đặt vào Gallagher

Conor Gallagher đã ghi bàn tuyệt đẹp mang về chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước Crystal Palace. Bàn thắng này cũng mang về phần thưởng lớn cho 1 CĐV The Blues. Cụ thể, anh này đã đặt cửa Gallagher ghi bàn vào lưới đội bóng cũ từ ngoài vòng cấm. Kèo dị này đã thắng và giúp chàng CĐV này thu lại gấp 16 lần số tiền anh bỏ ra.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x