Theo La Roja đếm phạt góc
Đối với các đội bóng lớn, sự đi xuống về thành tích thường kéo theo những cơn mưa phạt góc. Trường hợp của Tây Ban Nha là điển hình. Trong 12 trận chính thức gần đây của La Roja với bóng chấp dưới 2 trái, 10 trận đã nổ tài góc, 9 trận trong số này nổ tài góc hiệp 1.
Tây Ban Nha - Đức có kèo châu Á đồng banh (hòa được thua). Cả 9 trận gần đây của Đức với kèo châu Á từ 0:0 đến 1/2 trái (bất kể Đức là cửa trên hay cửa dưới) đều nổ tài góc, 6 trận trong số này nổ tài góc hiệp 1. Toàn bộ 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên cũng nổ tài góc, 4 lần nổ tài góc hiệp 1.
Cuối cùng, đây là trận cầu quyết định vé duy nhất đi tiếp, trong đó chủ nhà Tây Ban Nha phải thắng. Yếu tố này càng kích thích cơn mưa phạt góc trong hiệp 1 và cả trận.
Mưa góc khi Venezuela là cửa dưới
Dù thực lực vào loại yếu nhất Nam Mỹ theo truyền thống, nhưng Venezuela lại rất cứng đầu. Chính vì tính cách này, 8/9 trận chính thức gần đây mà Venezuela là đội cửa dưới đã nổ tài góc, 7 trận trong số này nổ tài góc hiệp 1.
Cả 4 trận chính thức gần đây của Chile trên sân khách đều không về xỉu góc (3 tài, 1 hòa), thậm chí cả 4 trận đều có tối thiểu 6 quả phạt góc trong hiệp 1, nổ tài một cách chắc chắn.
Việc Chile chấp chỉ 1/4 trái trên sân khách cho thấy họ sẽ không dễ thắng. Đây sẽ là trận cầu quyết liệt, cơn mưa góc trong hiệp 1 và cả trận là khó tránh khỏi.