Nick Kyrgios (Australia), Italia mở rộng 2019
Trong trận đấu với Casper Ruud ở vòng hai Italia mở rộng 2019, tay vợt người Australia, Nick Kyrgios đã không còn giữ bình tĩnh khi trận đấu bước vào set thứ ba (tỉ số sau hai set vẫn là 1-1). Anh đập vợt, đá chai nước, ném ghế và tự ý rời sân. Ngay lập tức trọng tài cho dừng trận đấu và quyết định phần thắng thuộc về Casper. Kyrgios sau đó còn phải nộp phạt.
Denis Shapovalov (Canada), Davis Cup 2017
Shapovalov bị loại giữa chừng trận đấu thuộc Davis Cup 2017 với đối thủ người Anh, Kyle Edmund, sau khi vụt trái bóng một cách giận dữ khiến nó đập vào mắt trái của một trọng tài. Vì trọng tài này ngay lập tức được đưa đi viện kiểm tra. Ở thời điểm ấy Shapovalov đã bị Edmund dẫn trước 2 set và hầu như không có khả năng đảo ngược tình thế.
David Nalbandian (Argentina), Queens’s Club Championships 2012
Set 2 trận chung kết Queen’s Club Championships 2012, Nalbandian vẫn đang có lợi thế (tỉ số lúc đó là 7-6 3-4) trước Marin Cilic. Nhưng sau một pha bóng hỏng ăn, anh bất ngờ nổi điên đá thẳng một tấm biển quảng cáo vào chân một trọng tài dây khiến ông này bị thương (cẳng chân trầy xước và chảy máu). Các trọng tài không có lựa chọn nào khác ngoài xử thua Nalbandian.
Serena Williams (Mỹ), Mỹ mở rộng 2009
Cuối set 2 trận bán kết với Kim Clijsters, Serena ở vào thế bất lợi thấy rõ. Cô đã thua set đầu, và đang bị dẫn 5-6, 15-30. Ở tình huống giao bóng tiếp theo, Serena đánh trượt lần đầu, và tới lần hai thì bị trọng tài phạt lỗi chân chạm vạch. Nghĩa là Clijsters có cơ hội giành match-point. Không giữ được bình tĩnh, Serena đã xổ ra một tràng chửi bậy về phía trọng tài dây đã bắt lỗi cô. Kết quả là cô bị loại luôn, và sau đó còn phải nộp phạt hơn 10.000 USD.
Anastasia Rodionova (Australian), Cincinnati mở rộng 2007
Không chỉ phạm lỗi với trọng tài, mà phạm lỗi với fan cũng có thể bị loại. Đó là chuyện xảy ra với Rodionova trong trận mở màn Cincinnati mở rộng 2007. Sau một tình huống mất điểm, cô đã nổi đóa đánh bóng thẳng về phía các CĐV của đối thủ đang ăn mừng. Kết quả là trọng tài quyết định cho cô nghỉ chơi luôn.
Irina Spirlea (Romania), Palermomở rộng 1996
Đây là một sự kiện lịch sử. Spirlea trở thành tay vợt nữ chuyên nghiệp đầu tiên bị loại giữa chừng một trận đấu sau khi có những từ ngữ mang tính xúc phạm với một trọng tài trong trận đấu thuộc vòng 2 giải Palermo mở rộng 1996. Thời điểm ấy Spirlea vẫn đang là ĐKVĐ và là một thế lực vô đối của giải đấu này (cô giành hai chức vô địch Palermo mở rộng liên tiếp vào các năm 1994 và 1995).
Carsten Arriens (Đức), Pháp mở rộng 1995
Arriens cũng đi vào lịch sử, với tư cách là tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên Mở rộng bị loại khỏi Pháp mở rộng. Ngay trong trận ra quân, gặp Brett Steven của New Zealand, tay vợt người Đức khi chuẩn bị bị đối phương gỡ hòa 1-1 sau 2 set đã nổi điên và ném vợt tới hai lần, đến lần thứ hai thì trúng chân một trọng tài dây.
Jeff Tarango (Mỹ), Wimbledon 1995
Giữa chừng set 2 trận đấu thuộc vòng 3 Wimbledon 1995 với tay vợt người Đức Alexander Mronz, khi đó Tarango đã để thua một set và mất một break, đùng đùng rời khỏi sân sau khi tranh cãi với trọng tài chính. Tarango tất nhiên bị xử thua, nhưng điều đáng nói là sau đó, vợ anh đã lao xuống sân và tát thẳng vào mặt vị trọng tài nói trên.
Tim Henman và Jeremy Bates (Anh), Wimbledon 1995
Henman và Bates cũng đi vào lịch sử khi trở thành bộ đôi đầu tiên bị loại giữa chừng một trận đấu ở Wimbledon, trong kỷ nguyên tennis chuyên nghiệp. Nguyên nhân khá hi hữu. Henman khi đang vụt vợt một cách giận dữ sau một lần mất điểm đã vô tình đánh bóng trúng tai một cô bé nhặt bóng đang chạy ngang lưới. Cô bé sau khi ngã ra sân đã cố gắng vừa khóc vừa chạy về vị trí. Bác sỹ sau đó được yêu cầu ra hỗ trợ. Sau hội ý, các trọng tài quyết định xử thua Henman và Bates trong tiếng la ó của khán giả.
John McEnroe (Mỹ), Australian mở rộng 1990
Trong trận đấu với tay vợt ít tên tuổi hơn Mikael Pernfors ở vòng bốn Australia mở rộng 1990, McEnroe, lúc đó 30 tuổi và chưa giành được giải lớn nào từ 1984, tỏ ra mất bình tĩnh về cuối trận, dù vẫn có lợi thế về điểm số. Ông liên tục bị trọng tài phạt lỗi hành vi, đầu tiên là lỗi gây áp lực với trọng tài, sau đó là lỗi đập vợt, và tiếp theo là lỗi xúc phạm trọng tài. Lỗi thứ ba cũng là lỗi cuối cùng của McEnroe, vì sau đó trọng tài đã quyết định xử ông thua cuộc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn