
Hạt giống số một Alcaraz đối đầu với Alex de Minaur trong bảng Jimmy Connors. Trận đấu diễn ra rất kịch tính trong set đầu khi De Minaur vùng lên từ thế bị dẫn 1-4, 0-40 để đưa trận đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, Alcaraz bản lĩnh hơn, giành tie-break 7-5 và sau đó bứt phá ở set hai với chiến thắng 6-2. Tỷ số chung cuộc: 7-6(5), 6-2.
Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz mở màn thành công mà còn thể hiện quyết tâm lớn cho lần đầu tiên chinh phục danh hiệu ATP Finals, điều anh chưa làm được trước đây.
Ở trận đấu còn lại, Zverev – nhà vô địch giải năm 2018 và 2021, chạm trán Ben Shelton trong bảng Björn Borg. Shelton là tân binh tại giải, trong khi Zverev gần đây vừa hồi phục sau chấn thương mắt cá gót.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, Zverev thắng set đầu 6-3 nhưng set hai phải chờ tới tie-break để khép lại với tỉ số 7-6(6). Kết thúc trận: 6-3, 7-6(6) cho Zverev.
Điểm đáng chú ý, Zverev thắng tới 76% số điểm trên trả giao bóng hai của đối thủ, từ đó kiểm soát tốt những thời điểm then chốt.
Như vậy, cả Alcaraz và Zverev đều dẫn đầu nhóm của mình với 1 trận thắng – một khởi đầu lý tưởng cho chặng chiến dịch khép lại mùa giải. Với màn trình diễn này, Alcaraz gửi tín hiệu mạnh mẽ cho tham vọng năm kết thúc ở vị trí số 1 thế giới, trong khi Zverev khẳng định anh vẫn là hạt giống đáng gờm tại giải đấu này.

























