
Trong lần thứ 82 dự vòng đấu chính giải Grand Slam, Djokovic nâng thành tích ở các trận mở màn Grand Slam lên 80 thắng, 2 thua. Lần gần nhất tay vợt Serbia thất bại ngay trận đầu một giải Major là tại Australia Mở rộng 2006.
Ngay trước cú đánh đầu tiên, Djokovic đã thiết lập kỷ lục mới - trở thành tay vợt nam đầu tiên có 82 lần dự vòng đấu chính giải Grand Slam, vượt qua cột mốc 81 lần của Roger Federer và Feliciano Lopez.
Mpetshi Perricard đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt Pháp đầu tiên đánh bại Djokovic kể từ Benoit Paire tại Miami năm 2018, đồng thời là tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai thắng Djokovic ở một giải Grand Slam, sau Denis Istomin tại Australia Mở rộng 2017.
Ở lần đầu chạm trán nhau, Djokovic gặp nhiều khó khăn trong hai set đầu trước những cú giao bóng uy lực của Mpetshi Perricard. Tay vợt Pháp, được khán giả sân Philippe-Chatrier cổ vũ cuồng nhiệt, cứu tới 9 break-point trong set hai trước khi Djokovic tận dụng cơ hội tương tự thứ 10 để cân bằng tỷ số.

Sau bước ngoặt đó, tay vợt 3 lần vô địch Roland Garros hoàn toàn làm chủ thế trận. Djokovic bắt đầu đọc giao bóng đối thủ hiệu quả hơn và thắng dễ trong thời gian còn lại để khép lại trận đấu sau hai giờ 51 phút.
Chiến thắng này giúp Djokovic, người mới chơi trận sân đất nện thứ hai trong mùa giải, có trận thắng thứ 102 tại Roland Garros.
Kết quả đó đưa Djokovic tiến vào vòng hai Roland Garros năm thứ 22 liên tiếp. Tại đó, tay vợt Serbia vừa bước sang tuổi 39 hôm 22/5 sẽ gặp Valentin Royer. Tay vợt Pháp thắng Hugo Dellien 6-4, 6-2, 6-2 sau chưa đầy hai giờ thi đấu để có cơ hội gặp Djokovic.


























