Sau 23 năm thi đấu chuyên nghiệp, Martina Hingis đã sưu tập được tổng cộng 25 Grand Slam, trong đó có 5 chức vô địch ở nội dung đơn nữ, 13 đôi nữ và 7 đôi nam nữ.
Cách đây ít ngày, tay vợt 37 tuổi người Thụy Sỹ đã bất ngờ thông báo giải nghệ, sau trận thắng 6-3 6-2 cùng Chan Yung-Jan trước cặp đôi Anna-Lena Gronefeld/Kveta Peschke, để giành vé vào bán kết đôi nữ WTA Finals năm nay (sau đó để thua ở bán kết trước cặp đối Babos/ Hlaváčková).
Cùng Banhni.vn điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Martina Hingis.

Năm 1996, Hingis trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ nhất mọi thời đại (15 tuổi 9 tháng) khi cô lên ngôi vô địch Wimbledon ở nội dung đôi nữ

Năm 1997, Hingis có danh hiệu Grand Slam đánh đơn đầu tiên trong sự nghiệp (Australian Open), cô trở thành tay vợt trẻ nhất trong thế kỷ 20 đoạt danh hiệu Grand Slam (16 tuổi 3 tháng), cũng trong năm này Hingis lên ngôi số 1 thế giới

Năm 1998 đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp của Hingis khi cô giành trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam đôi nữ và trở thành nữ tay vợt thứ 3 trong lịch sử đứng đầu BXH ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi

Năm 2000, cô giành được 2 danh hiệu WTA Finals ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi nữ

Năm 2001, cô cùng với Roger Federer đăng quang ở Hopman Cup

Cô đã 2 lần tuyên bố giải nghệ, lần đầu tiên vào tháng 2/2003 với lý do tập trung học tập, lần kế tiếp sau đó vào tháng 11/2007 do dính chấn thương hông và nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm vì mẫu thử phản ứng dương tính với doping tại Wimbledon

Năm 2013, Hingis đi vào ngôi đền của những huyền thoại tennis

Năm 2013, cô trở lại thi đấu sau lần tuyên bố giải nghệ (2007), đến năm 2014 cô lọt vào chung kết US Open ở nội dung đôi nữ. Đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu kỷ nguyên thống trị của Hingis ở nội dung đánh đôi

Sau đó, Hingis đánh cặp với Sania Mirza (Ấn Độ) và trở thành cặp song sát “Santina” ngự trị trên ngôi đầu BXH đôi nữ trong suốt 2 năm liền

Tại Olympic Rio 2016, Hingis cùng với Timea Bacsinszky đã giành được HCB. Đây là huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của Hingis.

Trong năm cuối cùng của sự nghiệp, Hingis đánh cặp với Chan Yung-Jan (Đài Loan) và giành được tổng cộng 9 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, ngự trị trên ngôi số 1 thế giới (nội dung đánh đôi), Hingis đã tuyên bố giải nghệ lần thứ 3 vào ngày 27/10 vừa qua.