Sofia Kenin - người từng đoạt chức vô địch Australian Open 2020 khi mới bước sang tuổi 21, đã vinh dự được trao giải thưởng "Tay vợt nữ xuất sắc nhất năm".
Trên hành trình đến Grand Slam đầu tiên ở Melbourne Park, Sofia Kenin đã hạ tay vợt số một thế giới Ashleigh Barty ở bán kết, trước khi đánh bại Garbine Muguruza - người sở hữu hai danh hiệu Grand Slam, để đăng quang vô địch.
Tay vợt gốc Nga mang quốc tịch Mỹ sau đó chơi trận chung kết Grand Slam thứ hai ở Roland Garros 2020 và kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí số bốn thế giới.
Iga Swiatek - tay vợt Ba Lan đầu tiên trong lịch sử đoạt Grand Slam khi thắng Sofia Kenin ở chung kết giải đất nện tại Roland Garros, đã nhận giải thưởng "Tay vợt nữ tiến bộ nhất năm". Đó cũng là danh hiệu WTA đầu tiên của tay vợt 19 tuổi quê ở Warsaw.
Thành tích lần đầu vào bán kết Grand Slam đã giúp Nadia Podoroska giành giải thưởng "Tay vợt nữ triển vọng nhất năm". Thắng liền một mạch tám trận, trong đó có ba trận ở vòng loại, tay vợt Argentina 23 tuổi cuối cùng dừng chân ở bán kết Roland Garros 2020 sau khi thua Iga Swiatek - người sau đó giành chức vô địch.
Victoria Azarenka nhận giải thưởng "Tay vợt nữ trở lại ấn tượng nhất năm" với chức vô địch đầu tiên ở Cincinnati sau bảy năm và thành tích lần thứ năm vào chung kết Grand Slam, ở US Open 2020. Trong số 21 danh hiệu WTA của cựu tay vợt số một thế giới người Belarus có hai chức vô địch Grand Slam, ở Australian Open 2012-2013.
Giải thưởng "Tinh thần thể thao Karen Krantzcke" đã thuộc về Marie Bouzkova - tay vợt Czech 22 tuổi, người đã có những đóng góp và ứng xử phù hợp của một tay vợt chuyên nghiệp ở trên sân thi đấu và cả bên ngoài cuộc sống. Ở những năm trước, hạng mục này được thống trị bởi Petra Kvitova với tám lần được vinh danh.
Bộ đôi Kristina Mladenovic và Timea Babos đã nhận giải thưởng "Cặp đôi tay vợt nữ xuất sắc nhất năm". Cặp đôi tay vợt Pháp và Hungary đã cùng nhau giành hai danh hiệu Grand Slam liên tiếp, ở Australian Open và Roland Garros 2020.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn