Thi đấu khi đang chấn thương - thực trạng buồn của Tennis: Sự đánh đổi nghiệt ngã

Hoành Bồ
06:50 ngày 04-02-2023
Novak Djokovic được ngợi ca khi chinh phục Australian Open 2023 với vết rách ở gân khoeo chân trái. Nhưng có một thực tế là tham dự các giải Grand Slam với thể trạng không hoàn hảo với các VĐV Tennis giống như chuyện thường ngày nơi phố huyện.
Thi đấu khi đang chấn thương - thực trạng buồn của Tennis: Sự đánh đổi nghiệt ngã

Có rất nhiều Nole

“Xét trên hoàn cảnh của tôi, đây là chiến thắng lớn nhất trong đời. Chỉ gia đình và ban huấn luyện mới hiểu tôi đã trải qua những gì trong bốn hay năm tuần qua” - Novak Djokovic nghẹn ngào nói về chức vô địch Australian Open 2023. Sau thời điểm đánh bại Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết, Nole đã khóc rất nhiều. Đó không hẳn là những giọt nước mắt của hạnh phúc, mà còn là sự đan xen của những xót xa, đau đớn.

Djokovic bắt đầu hành trình tại Úc với chấn thương nghiêm trọng. HLV Goran Ivanisevic khẳng định, 97% các tay vợt rơi vào hoàn cảnh của Nole sẽ phải rời giải. Và cũng bởi thế, chức vô địch của tay vợt người Serbia lại càng trở nên kì vĩ.
“Vào thứ Bảy trước thềm giải, khi bạn nhận kết quả chụp cộng hưởng từ giống như của Nole, 97% các tay vợt sẽ đến văn phòng trọng tài và xin rút lui. Nhưng Nole đến từ không gian khác. Bộ não cậu ấy hoạt động kiểu khác” - Ivanisevic khẳng định.

77 liệu pháp mỗi ngày được áp dụng trong quãng thời gian đó để giúp Djokovic ở trong thể trạng tốt nhất có thể, trước khi anh bước vào mỗi trận đấu. Và như xác nhận của HLV Ivanisevic, dù ông đã hợp tác với nhà vô địch của 22 Grand Slam, ông vẫn không hiểu làm cách nào để Djokovic vượt qua những cơn đau và chạm tay đến chiến thắng. Trên thực tế, Australian Open 2023 không phải lần đầu Djokovic đăng quang khi cơ thể đang mang chấn thương. Năm 2021 cũng là trường hợp tương tự - một vết rách lớn ở bụng.

Nhưng thực ra, chuyện các tay vợt tham dự một giải Grand Slam khi trong cơ thể có những cơn đau chẳng hề xa lạ hay hiếm có. Petar Popovic, HLV của Corentin Moutet khẳng định: “Ít nhất 50% các tay vợt gặp khó khăn khi đến với các giải Grand Slam. Thuốc giảm đau trở thành “bạn đồng hành” bất đắc dĩ. Các giải đấu quá nhiều tiền để họ có thể nói không”.

Roland Garros năm ngoái, Rafael Nadal đòi lại ngai vàng được tiêm gây mê để giảm thiểu quá trình hoại tử xương. Chuyện Nadal bị đau đã diễn trong suốt 1 thập kỷ, chỉ là cho đến hiện tại nó đã trở nên nghiêm trọng đến mức Nadal có thể trải qua tuổi già trên xe lăn nếu không được điều trị hiệu quả.

Họ đã đối phó thế nào?

Trong thể thao chuyên nghiệp, chấn thương đã trở thành một phần không thể thiếu của các cuộc chơi. Với môn thể thao cá nhân như tennis, tình trạng chấn thương của các tay vợt lại càng trở nên trầm trọng. Một trong những lý do giúp các tay vợt trở nên thành công hoặc không, đó là họ có thể kìm nén những cơn đau của mình ra sao.

Pam Shriver - cựu tay vợt đến từ Baltimore (Hoa Kỳ) với thành tích nổi bật là vào đến chung kết US Open 1978 chầm chậm kể lại sự nghiệp của mình. Với ông, chấn thương giống như người bạn đồng hành: “Hơn 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi hầu như luôn gặp các vấn đề về thể chất. Vai, hông, bàn chân - đó là những khu vực khiến tôi đau đớn thường xuyên”. Ý kiến của ông nhận được sự tán đồng của HLV Sven Groneveld: “Có lẽ 80% các tay vợt ở trong tình trạng như thế”.

Cách phổ biến nhất để giải quyết vấn đề, đó là thuốc giảm đau. “Từng chút một, trong sự nghiệp, các bệnh lý xuất hiện. Những cơn đau liên tục khiến tôi mệt mỏi. Cuối cùng, tôi không thể thi đấu mà không có nó” - Paul-Henri Mathieu, cựu tay vợt thứ 12 trên thế giới nói về thuốc chống viêm.

Nhưng cũng vì thế, chấn thương trở thành “vũ khí” của không ít tay vợt. Trong những thời điểm khó khăn, họ trở thành “kịch sĩ” và giả chấn thương trở thành một phương thức giúp một tay vợt nào đó giảm bớt áp lực.

Thom Gicquel nhớ mãi thất bại trước Gilles Simon ở Casablanca năm 2008. Theo đó, ở giữa set đầu tiên của trận đấu, Simon trượt ngã trong một pha cứu bóng. Tay vợt này tỏ ra đau đớn và chỉ có thể tiếp tục trận đấu nhờ vào sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu. Nhưng theo khẳng định Gicquel, chiến thắng 6-3 và 6-2 của Simon là sản phẩm của một màn đóng kịch: “Biểu cảm của anh ta khiến tôi phát hoảng. Tôi đã sập bẫy. Biết sao được, tôi chỉ có thể tự trách mình!”.

Nadal khó bảo vệ Roland Garros
“Tôi tự hỏi ở trong tình trạng tồi tệ đến thế, lần này Nadal có làm được không” - Steve Flink lo ngại cho khả năng bảo vệ danh hiệu Roland Garros 2023 của Rafael Nadal. Theo nhà báo - nhà sử học thể thao Mỹ, tình trạng đang diễn ra với “Ông vua sân đất nện” có vẻ như đã vượt quá khả năng giải quyết không chỉ của một con người cụ thể, mà thậm chí là của cả nền y học.

Ở giải Grand Slam tại Úc vừa qua, Nadal với tư cách nhà ĐKVĐ, đã dừng chấn ở ngay vòng 2. Anh để thua Mackenzie McDonald 0-3 trong một trận đấu mà Nadal hầu như không thể di chuyển.

Mơ hồ xung quanh chấn thương Djokovic
Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng thực sự của chấn thương mà Novak Djokovic gặp phải ở Australian Open vừa rồi. Theo khẳng định từ phía Nole, đó là vết rách nghiêm trọng ở gân khoeo chân trái. 

Nhưng một luồng ý kiến khác cho rằng đó chỉ là chấn thương nhẹ cấp độ 1 và hầu như không ảnh hưởng đến sức mạnh của Nole. Kỳ thực, tay vợt người Serbia đã kết thúc giải đấu với 7 chiến thắng, 6 trong số đó là các chiến thắng 3-0, bao gồm cả trận chung kết.

Djokovic tỏ ra ấm ức khi bị nghi ngờ giả chấn thương: “Chỉ có tôi bị nghi ngờ khi chấn thương. Khi các tay vợt khác bị đau, họ như nạn nhân được đồng cảm”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x