7 ngôi sao thể thao với khối tài sản khó tin

Tùng Lâm
08:48 ngày 29-08-2022
Nói về tài năng thì Martin Braithwaite rõ ràng là chỉ đáng “xách dép” cho Lionel Messi, người đồng đội cũ ở Barca. Nhưng nói về tiền thì chưa chắc nhé! Tiền đạo người Đan Mạch chính là một trong 7 ngôi sao/cựu ngôi sao thể thao sở hữu khối tài sản chẳng kém ai dù sự nghiệp không mấy nổi bật.
#1
ION TIRIAC (tennis)

Sẽ chẳng ai trách bạn nếu bạn cho rằng những siêu sao cỡ Serena Williams hay Roger Federer mới là những ngôi sao tennis giàu có nhất trong lịch sử. Nhưng rất tiếc là bạn đã… sai. “Danh hiệu” đó phải thuộc về Ion Tiriac, người sở hữu khối tài sản trị giá tới 1,5 tỷ bảng. 

Năm nay 83 tuổi, cựu VĐV người Romania chỉ giành được khoảng 200.000 bảng tiền thưởng từ tennis trong sự nghiệp, trong đó đỉnh cao là chức vô địch đánh đôi ở Pháp Mở rộng 1970. Nhưng dù không thành công lắm trên mặt sân tennis, ông Tiriac lại rất mát tay trên thương trường. Ông là người sở hữu ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Romania, Tiriac Bank, và từ đây đã lấn sân sang rất nhiều ngành nghề kinh doanh khác.

#2
EDDIE JORDAN (đua xe F1)

Eddie Jordan sở hữu tài sản tới nửa tỷ bảng

Jordan là nhân vật giàu thứ hai trong lịch sử đua xe F1 với khối tài sản lên tới 498 triệu bảng, chỉ kém mỗi của Michael Schumacher. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra có đam mê đặc biệt với việc kiếm tiền, và khi lớn lên, đam mê với xe cộ đã đưa ông đến với F1. Ông chính là người sáng lập đội đua Jordan Grand Prix vào năm 1991, trước khi bán lại cho đối tác Hà Lan Spyker với giá 50 triệu bảng vào năm 2005. Từ đó, ông tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án khác nhau, nổi bật là vào Valeo Foods và một tòa nhà chọc trời trị giá 1 tỷ bảng ở New York.

#3
ASAMOAH GYAN (bóng đá)

Với bóng đá Ghana nói riêng và bóng đá châu Phi nói chung thì Asamoah Gyan là một huyền thoại. 6 bàn thắng ở ba kỳ World Cup của anh vẫn là thành tích tốt nhất mà một cầu thủ đến từ lục địa Đen có thể đạt được. Tuy nhiên, nói chung Gyan chưa đủ giỏi để tạo được một vị thế đặc biệt trong lịch sử bóng đá, kiểu Didier Drogba. Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, anh đã phải lang thang sang từ UAE tới Trung Quốc rồi Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ để được chơi bóng. 

Nhưng ngoài sân, Gyan là một doanh nhân xuất sắc. Danh mục đầu tư của anh trải dài qua nhiều lĩnh vực, từ máy bay, bất động sản, nước đóng chai, trạm xăng tới gạo và mì. Gyan cũng sở hữu một hãng hàng không riêng có tên là Baby Jet. Khối tài sản của anh hiện được dự tính là vào khoảng 16,6 triệu bảng.

#4
MARTIN BRAITHWAITE (bóng đá)

Mức lương từ bóng đá chẳng thấm vào đâu so với thu nhập bên ngoài của Braithwaite

Martin Braithwaite hiện đang bị xem là một “cục nợ” ở Camp Nou, do HLV Xavi không có nhu cầu sử dụng Braithwaite nhưng lại không đẩy được anh đi, và trong khi đó anh vẫn đều đặn bỏ túi hàng trăm nghìn bảng mỗi tháng. 

Nhưng nếu nói Braithwaite bám trụ Camp Nou là vì tiền thì chắc chắn không đúng. Braithwaite không thiếu tiền. Sau khi Lionel Messi chuyển sang PSG, cựu ngôi sao của Sevilla chính là cầu thủ giàu nhất Barcelona. Công ty bất động sản NYCE của Braithwaite hiện đang quản lý một danh mục đầu tư lên tới 252 triệu bảng. Ngoài ra, anh còn chung vốn với ngôi sao giải trí, doanh nhân người Pháp Anne-Leure Louis mở chuỗi cửa hàng thời trang “Trente”. Braithwaite cũng sở hữu nhà hàng “Gave” đặt tại Barcelona.

#5
MATHIEU FLAMINI (bóng đá)

Thời còn thi đấu, Flamini được đánh giá là một cầu thủ chất lượng. Nhưng để lên hàng huyền thoại thì e rằng khó. Dẫu vậy, đó không phải là mối bận tâm của Flamini. Từ những ngày chuẩn bị giải nghệ, cựu tiền vệ người Pháp đã có sự chuẩn bị rất chắc chắn cho cuộc sống không bóng đá. Vào năm 2008, anh đồng sáng lập GFBiochemicals, công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt nhựa sạch. Tổng tài sản của Flamini ở thời điểm đó được ước tính vào khoảng 11,6 tỉ bảng, nhưng đã tăng lên đáng kể sau khi anh trở thành CEO của công ty. Ngoài ra, Flamini còn có nhiều vụ đầu tư thành công khác, đáng chú ý là vào tạp chí The BioJournal.

#6
JESSICA PEGULA (tennis)

Hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng WTA, tay vợt người Mỹ Jessica Pegula có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Tuy nhiên, để được góp mặt trong danh sách này, Pegula chủ yếu nhờ… bố. Số tiền cô kiếm được từ tennis tới nay chỉ khoảng 4 triệu bảng, rất, rất nhỏ so với tổng giá trị của đế chế kinh doanh mà một ngày nào đó cô sẽ được thừa kế từ bố cô, doanh nhân Terry Pegula. Con số được Forbes ước tính lên tới 4,5 tỉ bảng.

#7
FAIQ BOLKIAH (bóng đá)

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea, lang thang sang Leicester và hiện đang đầu quân cho Chonburi FC ở Thai League, sự nghiệp bóng đá của Faiq Bolkiah cho tới nay không có gì đáng nói. Nhưng cái tên Faiq Bolkiah thì ai trong giới cũng biết. Đơn giản vì anh chính là cầu thủ giàu nhất trong lịch sử. Bố của Faiq là Jefri, em trai của Quốc vương Brunei, người sở hữu khối tài sản trị giá tới 16 tỉ bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x