Thể thức đua
Chúng ta hãy nói về giải đấu hàng đầu của môn thể thao tốc độ này, Drone Racing League (DRL), với 50 triệu người xem trên toàn cầu và giải thưởng cho nhà vô địch lên tới 100.000 bảng. DRL là nơi tụ hội những “phi công” xuất sắc nhất thế giới hầu hết có tuổi đời còn rất trẻ. Năm 2018, cậu bé 15 tuổi Rudi Browning (Úc) đã trở thành nhà vô địch thế giới tại DRL.
Tại DRL, mỗi phi công đeo một chiếc kính đóng vai trò như một màn hình chiếu lại góc nhìn thứ nhất từ tín hiệu được thu từ camera gắn trên drone. Họ có nhiệm vụ lái drone hoàn thành đường đua trong thời gian nhanh nhất có thể, vượt qua các chướng ngại vật và đánh bại đối thủ. Thông thường, DRL diễn ra tại các sân vận động hoặc các địa điểm mang tính biểu tượng trên toàn thế giới.
Mỗi phi công cầm một bộ điều khiển từ xa để lái máy bay, nhưng đằng sau họ là cả một êkip hỗ trợ nhằm đảm bảo đường bay an toàn nhất, tránh tối đa những vụ va chạm trên không. Bởi ở tốc độ lên tới 150km/h, chỉ một va chạm nhỏ có thể khiến drone vỡ nát thành từng mảnh. Thông thường mỗi cuộc đua tại DRL có 12 phi công điều khiển 12 drone.
Drone, cỗ máy tối tân
Những chiếc drone sử dụng tại DRL khác hoàn toàn loại drone thông thường dùng để quay video. DRL mới có tuổi đời 5 năm nhưng công nghệ chế tạo drone đã phát triển vượt bậc. Điển hình như chiếc drone tối tân Racer X đã xác lập kỷ lục thế giới khi có tốc độ lên tới 265km/h, tức là nhanh hơn cả tốc độ của chiếc ô tô điện đời mới Tesla Model 3. Tốc độ trung bình của các drone tại giải DRL là 144km/h. Chính vì thế những chiếc drone tại DRL bị xem là vật thể bay không an toàn và không được bán ra thị trường.
Ngoài tốc độ bay của drone, các phi công còn rất lưu tâm tới tốc độ truyền dẫn tín hiệu từ camera (gắn trên drone) tới kính màn hình mà họ đeo. Tốc độ truyền dẫn càng cao, tín hiệu thu về càng tốt và tránh khỏi tình trạng giật, lag giúp phi công dễ dàng quan sát và điều khiển. Thông thường, kính màn hình tại giải DRL có độ trễ 50ms (mili giây) so với đời thực. Nhưng mới đây, DJI công ty chuyên cung cấp drone đã ra mắt bộ điều khiển có độ trễ chỉ còn 28ms, một bước tiến nhảy vọt trong công nghệ chế tạo máy bay không người lái.
Sức hút toàn cầu
Drone Racing League hiện được chiếu trên kênh Sky Sports (Anh), NBC, NBCSN, đồng thời được phát trên Twitter và Facebook của khu vực Bắc và Nam Mỹ. Đã có hơn 50 quốc gia mua bản quyền phát sóng giải đua drone lớn nhất thế giới này. Mùa giải đầu tiên 2016 đã thu hút 28,2 triệu lượt xem trên kênh ESPN và con số này tăng lên 50 triệu trong năm tiếp theo.
Đua drone trở thành một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới bởi sức hức dẫn khó cưỡng khi khán giả truyền hình được trực tiếp trải nghiệm góc nhìn thứ nhất từ những chiếc drone lao vun vút trong không trung. Nó mang lại cảm giác tương tự như bạn đang điều khiển máy bay trong game GTA. Còn xem ở sân vận động là một trải nghiệm hoàn toàn khác nhưng cũng hấp dẫn không kém. Giải DRL thường đón 4.000 tới 5.000 khán giả tới sân theo dõi những chiếc drone vần vũ trên bầu trời.
Một điểm hấp dẫn khác của DRL là giải đấu được tổ chức tại khắp nơi trên thế giới, từ cung điện Alexandra tại London cho tới trung tâm triển lãm BMW Welt ở Đức. Sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ) cũng từng đón hơn 60.000 khán giả tới xem DRL. Các nhà tổ chức thường chọn những địa điểm nổi tiếng trên thế giới nhằm tạo sức hút toàn cầu cho môn thể thao đặc biệt này.
Đua drone ngày càng trở thành một môn thể thao phổ biến, đặc biệt thu hút giới trẻ vốn đam mê tốc độ. Tại World Games 2022 (Thế vận hội dành cho các môn thể thao không được thi đấu tại Olympic), đua drone lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức.
Bạn có biết?
“Drone racing” là môn thể thao tốc độ dành cho các thiết bị bay không người lái (drone, hay còn gọi là flycam). Drone được điều khiển từ xa, có gắn camera hành trình cho ra góc nhìn thứ nhất (first-person view, FPV) truyền dẫn tín hiệu tới kính của người cầm bộ điều khiển. “Drone Racing League” (DRL) là giải đua drone lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm bởi Liên đoàn thể thao hàng không thế giới (FAI). Các máy bay không người lái tại DRL phải đạt tốc độ tối thiểu 128 km/h. DRL hiện là giải đua tốc độ có sức thu hút toàn cầu, được kỳ vọng sẽ sánh ngang với các giải đua Công thức 1, NASCAR hay MotoGP.
DRL có nữ chủ tịch
DRL, giải đua máy bay không người lái toàn cầu, mới đây đã bầu Rachel Jacobson vào vị trí chủ tịch. Jacobson không phải cái tên xa lạ trong giới thể thao khi từng đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Sự có mặt của nhà nữ lãnh đạo tài ba được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh sức hút và mở rộng quy mô của DRL, vốn đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với 250 triệu người hâm mộ trên toàn cầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn