
Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang tích cực chuẩn bị hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV ở kỳ SEA Games 33 tổ chức tại quê nhà tháng sau. Mặc dù vậy, nhiệm vụ này được dự đoán là không hề dễ dàng khi họ đang gặp phải "cơn bão chấn thương", khiến lực lượng tuyển bóng chuyền Thái Lan bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Mới nhất, ngôi sao hàng đầu Hattaya Bamrungsuk bất ngờ dính chấn thương khi thi đấu trong màu áo Hisamitsu Springs ở giải vô địch Nhật Bản (SV League). Hiện tại, phía Thái Lan đang chờ kết quả kiểm tra chính xác tình hình của Hattaya.
Nhưng nguy cơ cầu thủ này nghỉ dài hạn là rất lớn. Theo truyền thông Thái Lan, nếu Hattaya chỉ có thể quay lại vào năm 2026 thì đây thực sự là tổn thất lớn với tuyển bóng chuyền Thái Lan bởi cô là trụ cột của ĐTQG trong nhiều năm qua.

Trước đó, người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan đã liên tiếp đón nhận tin không vui về lực lượng. Hai chủ công Donphon Sinpho và Wipawee Srithong phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Trong khi đó, Thanacha bị loại khỏi đội tuyển do mâu thuẫn với HLV trưởng.
Chưa kể đến việc Ajcharaporn, Pimpichaya, Thatdao hay Wimonrat đều đang bận thi đấu tại nước ngoài. Cho tới lúc này, Thái Lan đang gặp muôn vàn khó khăn ngay từ khâu chuẩn bị. Thậm chí, người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng bảo vệ tấm HCV SEA Games của đội nhà.
Đặc biệt là trong bối cảnh, các đối thủ như tuyển bóng chuyền Việt Nam hay Philippines đều đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu tới. Khả năng cao, ngôi hậu bóng chuyền nữ SEA Games sẽ đổi chủ ở kỳ SEA Games năm nay.
Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Đây được xem là bảng đấu khá thuận lợi, giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thêm cơ hội thử nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và giành vé vào bán kết SEA Games 33.























