- SEA Games 22 năm 2003 tại Hà Nội, Việt Nam có 4 tuyển thủ dính doping là Hoàng Anh (canoeing, 2 HCV), Phạm Thị Dịu (lặn, 3 HCV), Toàn Thắng (lặn, 3 HCV) và Mai Quỳnh (HCB, nhảy 3 bước). Cả 4 VĐV đều bị tước huy chương và bị cấm thi đấu 2 năm.
- Olympic Bắc Kinh 2008, dẫu không hề có hy vọng giành huy chương, nhưng tuyển thủ TDDC Đỗ Thị Ngân Thương lại bị phát hiện sử dụng doping và phải rời khỏi đại hội ngay lập tức.
- Năm 2010, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn bị xác định sử dụng doping khi tham dự giải vô địch cử tạ thế giới 2010 tại Thổ Nhĩ Kỳ và phải nộp phạt 5.500 USD cũng như bị cấm thi đấu 2 năm. Lần ấy, Tuấn là niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games Quảng Châu 2010, vì vừa giành HCB cách đấy 2 năm tại Olympic Bắc Kinh 2008.
- Năm 2019, hai lực sĩ Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh đều của môn cử tạ bị dính doping. Cả hai bị Liên đoàn cử tạ thế giới cấm thi đấu 4 năm và nộp phạt 5.000 USD/người. Đáng tiếc nhất là Văn Vinh, lúc ấy đang là đương kim vô địch SEA Games 2017, án phạt này khiến anh mất cơ hội dự SEA Games 2019 tổ chức tại Philippines, đồng thời anh đang được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu Asian Games và Olympic vì vẫn còn khá trẻ.
Sau án phạt vì dính doping, hầu hết các VĐV nói trên đều chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao
























