
CLB Giang Tô không mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất khi nhiều trụ cột đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng điều đó không làm giảm đi đáng kể sức mạnh của họ. Nền tảng đào tạo trẻ bài bản và chất lượng vốn đã trở thành thương hiệu của bóng chuyền Giang Tô tiếp tục là cơ sở để đội bóng này được đặt nhiều kỳ vọng tại giải đấu năm nay.
Trong nhiều năm qua, Giang Tô luôn được xem là một trong những cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Phần lớn các vận động viên trong đội hình hiện tại đều từng khoác áo các đội tuyển trẻ U17, U18 hoặc U21 Trung Quốc. Nhờ được đào tạo trong môi trường có tính cạnh tranh cao, các cầu thủ trẻ của Giang Tô sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật hiện đại cùng khả năng thích nghi nhanh với cường độ thi đấu quốc tế.
Không chỉ mạnh về chuyên môn, đội bóng chuyền này còn gây ấn tượng với thể hình vượt trội. Dù độ tuổi trung bình chỉ khoảng 20,4 tuổi, nhưng chiều cao trung bình của toàn đội lên tới 1m85, con số rất đáng nể ở sân chơi cấp câu lạc bộ. Đây chính là lợi thế giúp Giang Tô triển khai hiệu quả các miếng đánh tốc độ cao cũng như xây dựng hệ thống chắn bóng đầy khó chịu. Khả năng bám chắn tốt, cùng sức bật ấn tượng luôn là điểm mạnh đặc trưng của các đội bóng chuyền Trung Quốc và Giang Tô cũng không phải ngoại lệ.

Bên cạnh yếu tố thể hình, lối chơi của đội bóng chuyền này cũng được đánh giá rất khoa học và giàu tính tổ chức. Các cầu thủ trẻ thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, tốc độ luân chuyển bóng nhanh và tinh thần thi đấu máu lửa.
Dù thiếu vắng nhiều gương mặt nổi bật do bận làm nhiệm vụ quốc gia và không có ngoại binh đình đám, đội bóng vhuyền Trung Quốc vẫn sở hữu nhiều nhân tố giàu tiềm năng khi tham dự Cúp VTV9 - Bình Điền 2026.
Đáng chú ý có đối chuyền Zhou Yetong và phụ công Wan Ziyue, những cầu thủ từng được gọi lên tuyển quốc gia Trung Quốc. Bên cạnh đó, Giang Tô còn có các gương mặt trẻ triển vọng như Li Hanyu, Yang Jia hay Fan Boning, những thành viên của tuyển U21 Trung Quốc. Đây đều là những vận động viên được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công đa dạng, nền tảng kỹ thuật tốt và phong cách thi đấu hiện đại.
Thành tích trong quá khứ cũng cho thấy bản lĩnh của đại diện đến từ Trung Quốc tại sân chơi này. Giang Tô từng hai lần lên ngôi vô địch, vào các năm 2012 và 2018, đồng thời đang là đương kim á quân Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Trung Quốc mùa giải 2025-2026. Việc trở lại Cúp VTV9 - Bình Điền sau nhiều năm vắng bóng càng khiến CLB Giang Tô nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.
Với thể hình lý tưởng, sức trẻ, nền tảng đào tạo bài bản cùng chất lượng chuyên môn cao, CLB Giang Tô hứa hẹn sẽ trở thành thử thách cực lớn đối với các đại diện của Việt Nam tại giải năm nay.





















-ngay-12-5-202.jpg)


