Cuộc hôn nhân đặc biệt của Navratilova

Điệp Anh
09:01 ngày 14-03-2020
Trên sân banh nỉ, Martina Navratilova đã thực hiện những chiến công phi thường. Còn trong tình trường, huyền thoại quần vợt này cũng tìm được hạnh phúc phi thường, khi kết hôn với cựu hoa hậu Liên Xô, Julia Lemigova.
Cuộc hôn nhân đặc biệt của Navratilova

Hồi kết viên mãn

Nhắc đến Navratilova là nhắc đến những kỳ tích. Bà đã có tổng cộng 332 tuần giữ ngôi vị số 1 thế giới ở hạng mục đơn nữ và thêm 237 tuần trên đỉnh thế giới ở hạng mục đánh đôi. Navratilova chính là tay vợt duy nhất trong lịch sử thống trị thế giới cả hai nội dung đánh đơn và đánh đôi trong hơn 200 tuần. 

Bà giành tổng cộng 18 danh hiệu đơn nữ, 31 danh hiệu đôi nữ và 10 danh hiệu đôi nam nữ ở các giải Grand Slam. Tức là tổng cộng Navratilova có tới 59 danh hiệu Grand Slam – thành tích vô tiền khoáng hậu.

Tuy nhiên có lẽ giải đấu ngọt ngào nhất với Navratilova lại là US Open 2014, giải đấu mà bà không vô địch, cũng chẳng thi đấu. Đó là giải đấu Navratilova đi đến “chung kết cuộc đời”.

Tổ ấm hạnh phúc của Navratilova và Lemigova

Sau khi trận đấu giữa Novak Djokovic và Kei Nishikori khép lại, Navratilova đã cầu hôn với bạn gái Julia Lemigova của mình. Navratilova diện sơ mi trắng và quần trắng như một “quý ông”. Rồi trước sự chứng kiến của mọi người, Navratilova quỳ xuống trước mặt người đẹp từng đăng quang vương miện hoa hậu Liên Xô và trao nhẫn.

Lemigova đã gật đầu đồng ý với nụ cười mãn nguyện. Navratilova chính thức tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Thời điểm ấy huyền thoại quần vợt này sắp đón sinh nhật thứ 58. 

Con đường chông gai

Để đi đến bến bờ hạnh phúc muộn màng ấy, cả Navratilova và Lemigova đã phải trải qua hành trình rất chông gai. 

Sau khi nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1981, Navratilova đã thừa nhận với các phóng viên chuyện bà là người đồng tính. Navratilova đã trải qua những mối tình mà bà cứ ngỡ là “đẹp như mơ” với các bóng hồng như Rita Mae Brown và Judy Nelson. Nhưng tất cả cuối cùng đều dẫn tới ngõ cụt. Éo le hơn, tình cũ của Navratilova còn lôi bà ra tòa để đòi chia tài sản.

Về phần mình, Lemigova từng có xuất phát điểm rất hoàn hảo nhưng càng về sau càng trắc trở. Lemigova sinh năm 1972, tức là sinh sau Navratilova 16 năm. Năm 1990, Lemigova góp mặt vào cuộc thi hoa hậu Liên Xô. Ban đầu, Lemigova chỉ được chấm là Á hậu 1. Tuy nhiên sau đó Hoa hậu Maria Kezha bị phát hiện chưa đủ tuổi quy định và bị tước vương miện nên Lemigova được đôn lên làm Hoa hậu.

Năm 1991, Lemigova được đại diện cho Liên Xô đua sắc ở giải hoa hậu Hoàn vũ và giành danh hiệu Á hậu 2. Do cũng vào năm 1991 Liên Xô tan rã, Lemigova chính là hoa hậu cuối cùng trong lịch sử Liên Xô.

Navratilova cầu hôn Lemigova bên lề giải US Open 2014

Theo mô típ “hoa hậu cặp đại gia”, Lemigova cặp với đại gia người Pháp, Edouard Stern. Cuộc đời Lemigova tưởng tiếp tục nở hoa. Nào ngờ cuộc sống của bà bắt đầu bế tắc từ đó.

Cuối năm 1999, Lemigova sinh hạ cậu con trai với Stern. Nhưng tháng 3/2000, đứa trẻ đột ngột qua đời khi mới được 5 tháng tuổi. Đứa bé xấu số bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Cái chết thương tâm ấy đầy bí ẩn. Chỉ ít ngày trước khi đứa bé qua đời, Lemigova thuê vú nuôi mới là một phụ nữ người Bulgaria. Ngay sau khi biến cố xảy ra, người phụ nữ ấy đã biến mất đầy bí ẩn.

Bi kịch vẫn chưa dừng lại. Năm 2005, Stern bị sát hại bên Thụy Sỹ. Ông bị bắn chết bởi người tình khi đang thác loạn trong một bữa tiệc sex.
Sự truân chuyên của Lemigova không chỉ ở đó. Ngoài Stern, Lemigova còn vắt vai những mối tình khác. Bà có thêm 2 cô con gái với 2 người đàn ông nữa. Bà không tiết lộ bố của con gái mình là ai.

Lemigova và Navratilova bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2009, khi họ bị bắt gặp đi nghỉ cùng nhau ở St.Tropez, Pháp. Lemigova cho biết: “Có lẽ việc cả hai chúng tôi đều có gốc gác Đông Âu (Navratilova sinh ra ở Prague) giúp cả hai dễ tìm được tiếng nói chung với nhau. Càng gắn bó với nhau chúng tôi càng thấy mình có nhiều điểm hòa hợp. Martina là người rất vui tính. Ở bên nhau, chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười”.

Ngày 15/12/2014, Navratilova và Lemigova chính thức xây tổ với nhau bằng lễ kết hôn ở New York.

Thử thách với Lemigova
Lemigova tâm sự quá trình xây tổ với Navratilova không hề đơn giản. Đầu tiên, Lemigova phải thuyết phục hai cô con gái của mình chấp nhận Navartilova là “bà mẹ mới” của chúng. Rồi còn chuyện bất đồng ngôn ngữ. Lemigova kể: “Đầu tiên chúng tôi thử nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga và tiếng Czech nhưng không thể. Thế là các con tôi trao đổi giữa chúng nó bằng tiếng Pháp, nói tiếng Anh với Martina và nói tiếng Nga với tôi”.

Không phải ngoại lệ
Lemigova không phải hoa hậu duy nhất xây hạnh phúc đồng giới. Hoa hậu Mỹ 2005, Deidre Downs từng lấy chồng vào năm 2008 rồi ly hôn. Năm 2018, Downs kết hôn với người đẹp Abbott Jones, trở thành cựu hoa hậu Mỹ đầu tiên trong lịch sử kết hôn đồng giới. Các người đẹp đình đám trong các cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ như Á hậu 2 năm 2009, Marigona Dragusha và á hậu 1 năm 2013, Patricia Rodriguez cũng đều yêu đồng giới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x